Hãng tin Nga: Gần 100 người vẫn mất tích sau vụ khủng bố ở Moscow

Thứ năm, 28/03/2024 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có tới 95 người vẫn mất tích sau vụ khủng bố ở Moscow vào tuần trước khi những kẻ khủng bố xả súng vào đám đông tham dự buổi hòa nhạc và đốt cháy nhà hát Crocus City Hall, theo hãng tin Baza của Nga đưa tin vào thứ Tư (27/3).

Con số chính thức về vụ tấn công vào nhà hát Crocus City Hall hiện là 140 người chết. Trong khi đó, số người bị thương đã được các nhà chức trách xác nhận đã tăng lên 360 người.

hang tin nga gan 100 nguoi van mat tich sau vu khung bo o moscow hinh 1

Một góc nhìn cho thấy nhà hát Crocus City Hall ở Moscow, Nga bị cháy rụi sau vụ khủng bố. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, hãng tin Baza, có liên hệ chặt chẽ với cơ quan an ninh Nga, cho biết có thêm 95 người xuất hiện trong danh sách do các cơ quan khẩn cấp tổng hợp dựa trên lời kêu gọi về người thân mất tích.

Hãng tin Baza cho biết: “Những danh sách này bao gồm những người mà người thân không thể liên lạc được kể từ vụ tấn công khủng bố, nhưng không có tên trong danh sách những người bị thương và thiệt mạng. Một số người đã chết nhưng vẫn chưa xác định được danh tính”.

Các nhà điều tra Nga cho biết vụ khủng bố được thực hiện bởi 4 tay súng sử dụng vũ khí tự động AK-47. Hơn 500 viên đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Vụ khủng bố bắt đầu ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô "Picnic" chuẩn bị biểu diễn trước 6.200 khán giả. Baza đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn các nguồn tin an ninh đã xem lại đoạn video camera an ninh, cho biết hơn 200 người có thể đã ở trong tòa nhà rực lửa ngay trước khi mái nhà sụp đổ.

Các kênh truyền thông xã hội của Nga cũng tràn ngập lời kêu gọi giúp tìm kiếm người thân mất tích kể từ khi vụ khủng bố xảy ra. Truyền thông địa phương vùng Bryansk, phía tây nam nước Nga, hôm thứ Tư đưa tin rằng một người phụ nữ vẫn đang tìm kiếm con trai mình.

Hoàng Anh (theo Baza, TASS, Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h