Hàng trăm cây hoa sữa được chuyển từ Hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn bây giờ thế nào?

Thứ hai, 04/11/2019 14:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn 3 tháng được chuyển từ Hồ Tây lên trồng tại lối vào bãi rác Nam Sơn nhằm khử mùi hôi, gần 100 cây hoa sữa phát triển tốt, một số cây đã bắt đầu ra hoa, theo người dân địa phương họ không hi vọng quá nhiều vào hiệu quả mà những cây hoa sữa này mang lại.

XX

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được

Từ 17/7, Hà Nội bắt đầu chuyển những cây hoa sữa ven Hồ Tây lên trồng tại đường vào bãi rác Nam Sơn.

Từ 17/7, Hà Nội bắt đầu chuyển những cây hoa sữa ven Hồ Tây lên trồng tại đường vào bãi rác Nam Sơn.

Gần 100 cây sữa đã được trồng dọc tuyến đường vào Khu xử lý rác thải Nam Sơn với mục đích mùi hoa sữa sẽ át đi phần nào mùi xú uế từ bãi rác khổng lồ này. Ảnh Hà Long.

Gần 100 cây sữa đã được trồng dọc tuyến đường vào Khu xử lý rác thải Nam Sơn với mục đích mùi hoa sữa sẽ át đi phần nào mùi xú uế từ bãi rác khổng lồ này. Ảnh Hà Long.

Sau gần 3 tháng, hàng cây hoa sữa được trồng dọc con đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn bắt đầu ra những chồi non xanh tốt. Ảnh Hà Long.

Sau gần 3 tháng, hàng cây hoa sữa được trồng dọc con đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn bắt đầu ra những chồi non xanh tốt. Ảnh Hà Long.

Dự kiến sắp tới, 96 cây hoa sữa sẽ đồng loạt trổ bông và tỏa hương, có khả năng khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác. Ảnh Hà Long.

Dự kiến sắp tới, 96 cây hoa sữa sẽ đồng loạt trổ bông và tỏa hương, có khả năng khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác. Ảnh Hà Long.

Có nhiều cây mặc dù phát triển kém hơn cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ảnh Hà Long.

Có nhiều cây mặc dù phát triển kém hơn cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ảnh Hà Long.

Đa số những cây hoa sữa này về cơ bản đã sinh trưởng và phát triển đều. Ảnh Hà Long.

Đa số những cây hoa sữa này về cơ bản đã sinh trưởng và phát triển đều. Ảnh Hà Long.

Nhiều cây hoa sữa đã trổ hoa, do mới trồng, cành và tán lá chưa nhiều nên hàng hoa sữa này chưa thể toả bóng mát cũng như ra được nhiều hoa như mong đợi. Ảnh Hà Long.

Nhiều cây hoa sữa đã trổ hoa, do mới trồng, cành và tán lá chưa nhiều nên hàng hoa sữa này chưa thể toả bóng mát cũng như ra được nhiều hoa như mong đợi. Ảnh Hà Long.

Hương thơm của hoa sữa đã bắt đầu thoảng nhẹ, thu hút nhiều loài côn trùng tìm đến mỗi ngày, mang đến diện mạo đầy sức sống cho con đường.

Hương thơm của hoa sữa đã bắt đầu thoảng nhẹ, thu hút nhiều loài côn trùng tìm đến mỗi ngày, mang đến diện mạo đầy sức sống cho con đường.

Hà Long

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống