Harry Kane phát thông điệp tới CLB Tottenham

Thứ năm, 29/04/2021 09:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tiền đạo người Anh Harry Kane đã khẳng định anh khao khát có danh hiệu ở cấp độ tập thể cùng các đồng đội hơn việc giành những giải thưởng cá nhân.

"Thật tuyệt khi giành được những giải thưởng cá nhân. Đó là những thành tựu tuyệt vời. Khi tôi nhìn lại ở chặng cuối sự nghiệp của mình, tôi muốn giành được nhiều hơn như thế", Goal dẫn lời Harry Kane.

Tiền đạo người Anh đã vượt qua nhiều ứng cử viên để giành giải Cầu thủ hay nhất Premier League tại Lễ trao giải bóng đá London. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân quan tâm nhiều hơn đến những danh hiệu tập thể.

Harry Kane chia sẻ: "Mục tiêu hiện tại của tôi là giành những danh hiệu tập thể. Giải thưởng này thật tuyệt vời. Song, tôi muốn có những danh hiệu lớn cùng toàn đội, điều chúng tôi đã không làm được. Cảm xúc đúng là buồn vui lẫn lộn. Tôi thà giành danh hiệu tập thể còn hơn giải thưởng cá nhân này. Sự thật là vậy".

Sự hy sinh của Kane ở Tottenham không được đền đáp xứng đáng. Ảnh: Reuters

Sự hy sinh của Kane ở Tottenham không được đền đáp xứng đáng. Ảnh: Reuters

Ở mùa giải 2021, chân sút số 10 của Tottenham đã ghi được 31 bàn và có 16 pha kiến tạo sau 44 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh không thể cùng các đồng đội giành danh hiệu và đang có nguy cơ mất vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Kane từng 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải 2015/16 và 2016/17, nhưng chưa một lần vô địch Premier League. Hôm 25/4 (giờ Hà Nội), Tottenham cũng để thua Man City với tỷ số 0-1 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, qua đó không thể chấm dứt cơn khát danh hiệu từ năm 2008.

"Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt đến đẳng cấp của Man City. Họ là những người đứng đầu giải đấu. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, rút kinh nghiệm và cố gắng kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí tốt nhất có thể", tiền đạo người Anh khẳng định.

Hiện tương lai của Harry Kane ở CLB Tottenham vẫn đang là dấu hỏi, nhất là sau khi CLB sa thải HLV Jose Mourinho. Anh được nhiều đội bóng lớn theo đuổi, nhưng vẫn cân nhắc việc ở lại cống hiến cho "Gà trống" và nuôi tham vọng vô địch.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao