Hầu hết xe mới bán ra trong năm 2024 là xe điện, Na Uy sắp 'xóa sổ' xe xăng

(CLO) Theo dữ liệu đăng ký xe mới do Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV) công bố, 88,9% xe hơi mới bán ra tại Na Uy trong năm 2024 là xe điện hoàn toàn, tăng từ 82,4% so với năm 2023.

Với tỷ lệ xe điện chiếm áp đảo, Na Uy đang tiến gần đến mục tiêu không bán xe chạy bằng xăng và dầu diesel từ năm 2025, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới gần như xóa sổ động cơ đốt trong khỏi thị trường xe mới.

hau het xe moi ban ra trong nam 2024 la xe dien na uy sap xoa so xe xang hinh 1

Một chiếc xe đang sạc điện tại một trạm sạc ở Na Uy. Ảnh: AntonioJose_EV

Các hãng xe bán chạy nhất năm 2024 bao gồm Tesla, Volkswagen, và Toyota, trong đó các thương hiệu xe điện từ Trung Quốc cũng chiếm gần 10% doanh số xe mới.

“Na Uy sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới gần như hoàn toàn loại bỏ xe chạy bằng xăng và dầu diesel khỏi thị trường xe hơi mới”, bà Christina Bu, Giám đốc Hiệp hội Xe điện Na Uy, nhận định.

Là một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, Na Uy đã áp dụng chiến lược đánh thuế cao đối với xe chạy bằng xăng và dầu diesel, đồng thời miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho xe điện. Dù vậy, một số khoản thuế đã được tái áp dụng vào năm 2023.

Chính sách này thành công nhờ được duy trì liên tục qua nhiều chính phủ với quan điểm chính trị khác nhau. Theo các chuyên gia, điều này khác biệt với nhiều quốc gia khác, nơi các ưu đãi thường bị thay đổi hoặc hủy bỏ bất ngờ.

“Chúng tôi không có ngành công nghiệp sản xuất ô tô, nên việc áp thuế cao với ô tô từ trước tới nay rất đơn giản”, ông Ulf Tore Hekneby, Giám đốc Harald A. Moeller – nhà nhập khẩu ô tô lớn nhất Na Uy, giải thích.

Ngoài ra, việc khuyến khích thay vì cấm xe động cơ đốt trong cũng được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp công chúng ủng hộ. “Cấm đoán sẽ khiến người dân khó chịu. Không ai thích bị ép buộc”, bà Christina Bu chia sẻ.

Dữ liệu từ Cục Quản lý Đường bộ Công cộng Na Uy cho thấy, tính đến cuối năm 2024, xe điện chiếm 28,6% tổng số xe đang lưu thông tại nước này, vượt qua số lượng xe chạy bằng xăng.

Sự phổ biến của xe điện đang buộc các ngành liên quan phải thích nghi. Tại các trạm xăng, ngày càng nhiều cột sạc điện nhanh thay thế các máy bơm xăng truyền thống.

“Trong vòng 3 năm tới, số lượng cột sạc tại các trạm sẽ ngang bằng hoặc nhiều hơn số máy bơm xăng”, ông Anders Kleve Svela, quản lý cấp cao của Circle K, chuỗi bán lẻ nhiên liệu lớn nhất Na Uy, cho biết.

Việc sử dụng xe điện trong mùa đông cũng đặt ra một số thách thức như thời gian sạc lâu hơn do thời tiết lạnh. Tuy nhiên, lợi ích về môi trường và chi phí vận hành thấp hơn đã khiến nhiều người sẵn sàng chuyển sang xe điện.

Desire Andresen, một nhân viên chăm sóc tại nhà ở Oslo, chia sẻ: “Đôi khi tôi nhớ cảm giác chỉ mất vài phút để đổ đầy nhiên liệu. Nhưng tôi thấy yên tâm hơn khi dùng xe điện, vì nó tốt hơn cho môi trường và xe diesel gây ra mùi khó chịu”.

Theo bà Cecilie Knibe Kroglund, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Na Uy, chính sách thành công của nước này nằm ở việc xây dựng gói ưu đãi toàn diện và mang tính dài hạn, tạo sự ổn định và tin tưởng cho người dân.

Hồng Hạnh (theo DW, Reuters)

Xem thêm

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

(CLO) Liên hợp quốc ngày 16/7 cảnh báo hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng sau hai vụ đắm tàu nghiêm trọng ngoài khơi Myanmar, xảy ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong bối cảnh ngày càng nhiều người Rohingya liều mình vượt biển để tìm kiếm nơi an toàn.

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: