Vào tháng 10, Mỹ đã đồng ý gửi các hệ thống đất đối không này cho Kiev, có thể nhắm mục tiêu máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tương tự như những hệ thống mà Nga đã sử dụng để nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột với Ukraine.
Các tên lửa này là viện trợ mới nhất của các đồng minh phương Tây, những nước cũng cam kết cung cấp xe tăng, pháo binh và một số loại máy bay chiến đấu khi Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công dự kiến.
Ông Reznikov đã cảm ơn Mỹ, Đức và Hà Lan, nhưng không cho biết có bao nhiêu hệ thống tên lửa đã được chuyển giao.
Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết việc chuyển giao các hệ thống này sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga ở khoảng cách xa hơn.
Trang web của Chính phủ Liên bang Đức hôm thứ Ba đã liệt kê một hệ thống Patriot là một trong số các mặt hàng quân sự được chuyển giao trong tuần qua cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã xác nhận điều đó với các nhà lập pháp tại Berlin.
Bà Baerbock cho biết Đức cũng đã chuyển giao hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T thứ 2 trong số 4 hệ thống mà nước này đã cam kết vào năm ngoái.
Các nhân viên Ukraine đã được đào tạo về hệ thống Patriot, vốn cần tới 90 quân nhân để vận hành và bảo trì.
“Lực lượng phòng không của chúng tôi đã làm chủ các hệ thống Patriot hết mức có thể. Và các đối tác của chúng tôi đã giữ lời”, ông Reznikov viết.
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng hiệu quả của hệ thống sẽ bị hạn chế và nó có thể không thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến.
Patriot lần đầu tiên được Mỹ triển khai vào những năm 1980. Các nhà phân tích cho biết hệ thống này có giá khoảng 4 triệu đô la cho mỗi tên lửa và các bệ phóng có giá khoảng 10 triệu đô la. Với chi phí đắt đỏ này, việc sử dụng Patriot để bắn hạ các máy bay không người lái của Nga là không hiệu quả.
Trong một diễn biến khác hôm thứ Tư, Trung Quốc phủ nhận các báo cáo gần đây rằng máy bay không người lái của Trung Quốc đã được tìm thấy trên chiến trường Ukraine. Trung Quốc đã khẳng định rằng họ sẽ không giúp vũ trang cho Nga.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái theo các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm ngăn chặn việc sử dụng chúng cho các mục đích phi hòa bình.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.
(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng miền bắc Gaza hiện đang chìm trong “nạn đói toàn diện” sau hơn 6 tháng chiến tranh.
(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Á, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát, bao gồm cả máy điều hòa không khí tăng cao.
(CLO) Khi quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas còn chưa có tín hiệu lạc quan nào, thì một mối đe dọa lâu dài, thầm lặng hơn đã bắt đầu làm tình trạng tồi tệ hơn đối với những người Palestine vốn đang khốn cùng vì chiến tranh. Đó là nắng nóng!
(CLO) Chính quyền Mexico đã tìm thấy 3 thi thể ở bang Baja California, nơi 1 khách du lịch người Mỹ và 2 người Úc được báo cáo mất tích trước đó, theo các nguồn tin từ cuộc điều tra cho biết.