Hiệu quả khi NHNN giảm lãi suất tiền gửi USD

Thứ sáu, 18/12/2015 16:38 PM - 0 Trả lời

Từ sáng nay 18/12, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của cá nhân tại các ngân hàng thương mại là 0%/năm. Hành động này xảy ra ngay sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản đồng USD lên 0,25% vào ngày 16/12 vừa qua. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, đây là hành động khôn khéo của NHNN.

(CLO) Từ sáng nay 18/12, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của cá nhân tại các ngân hàng thương mại là 0%/năm. Hành động này xảy ra ngay sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản đồng USD lên 0,25% vào ngày 16/12 vừa qua. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, đây là hành động khôn khéo của NHNN.

Lãi suất huy động USD bất ngờ về 0%

[caption id="attachment_70724" align="aligncenter" width="500"]gia_usd Hành động mới của NHNN đang thổi thêm một luồng gió mới vào tỷ giá USD/VNĐ cũng như hoạt động gửi tiền của người dân - Ảnh minh họa[/caption]

Theo PGS.TS Đặng Ngọc Đức, đây là một giải pháp "mềm dẻo" của NHNN đối với tín dụng ngoại tệ. "Trong khi khó có thể nói không thì việc đưa lãi suất về 0% đới với doanh nghiệp (DN) vài tháng trước và hôm nay là đối với cá nhân là người dân đi gửi tiền thì dòng tiền USD sẽ được bán ra thị trường thay vì gửi vào các ngân hàng thương mại (NHTM)", ông Đức nhận định.

Hành động này của NHNN cũng là một trong những hành động ứng phó "ngay lập tức" trước động thái của Fed vừa qua. Bởi rất nhiều các chuyên gia tài chính - ngân hàng đã nhận định, việc Fed tăng lãi suất sẽ tạo nên một áp lực rất lớn đến tỷ giá giữa USD/VNĐ. Thậm chí, đại diện của Fed cũng đã không ngần ngại bày tỏ sẽ có thể tăng lãi suất này trong năm 2016 càng đẩy mạnh áp lực này ngày một cao.

"Để giải tỏa áp lực này cũng như sự sùng bái cũng như loại bỏ xu hướng sùng bái và găm giữ ngoại tệ của người dân thì hành động này được cho là hợp lý và đúng thời điểm", ông Đức chứng minh.

Đồng quan điểm này, TS. Nguyễn Đức Độ cũng cho rằng việc NHNN hạ lãi suất tiền gửi đồng USD của cá nhân về 0%/ năm bằng với mức gửi của các tổ chức là nhằm hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ.

Khi lãi suất tiền gửi về đến 0%, công chúng sẽ "chán" không gửi nữa mà bán đi để lấy VNĐ và gửi vào các NHTM để có thể thu được thêm lãi suất.

Điều này sẽ làm cho cầu ngoại tệ giảm, khiến áp lực tăng tỷ giá cũng vì thế mà giảm. Bên cạnh đó, "chi phí can thiệp mà NHNN phải sử dụng khi bán USD để giữ ổn định tỷ giá cũng sẽ không còn", ông Đức chia sẻ thêm.

Về vấn đề lãi suất tiền gửi VNĐ có tăng hay không thì lại có nhiều luồn ý kiến. Trong khi ông Cao Sĩ Kiêm - nguyên Thống đốc NHNN cho rằng, lãi suất sẽ ổn định ở mức hợp lý thì ông Độ lại nhận định rằng, " lãi suất tiền gửi đồng VND có thể sẽ giảm".

Bởi xét cho cùng, hành động này của NHNN có thể tạo nên một cuộc "bán tháo" đồng USD trên thị trường cũng như tăng lượng tiền gửi bằng đồng VND tăng lên đến mức độ nào thì cũng cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Và các NHTM đều đang phải "nín thở" thăm dò và điều chỉnh tỷ giá theo phản ứng từ nguồn cung của thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhận đinh rằng, hành động này của NHNN tiếp tục được nhận định là một hành động thông minh tiếp theo sau hàng loạt những ứng phó đối với diễn biến của nền tài chính - ngân hàng thế giới đơn cử như hành động phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong năm qua và có lợi cho nền kinh tế cũng như dòng vốn của các NHTM trong thời gian tới. Phía các NHTM cũng lại sẽ có thêm một nguồn động lực mới để kinh doanh và thu hút dòng tiền từ những cá nhân gửi tiền.

Quỳnh Liên

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm