Hình ảnh “ảm đạm” tại các khu du lịch ở Thanh Hóa trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ sáu, 30/04/2021 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trái với kỳ vọng hồi sinh mùa du lịch hè 2021, do diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid-19, các khu du lịch ở Thanh Hóa đã “thất thu” nặng trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dưới đây là hình ảnh PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận tại các khu du lịch Hải Hòa, Sầm Sơn và Suối cá thần Cẩm Lương:

Bãi biển Hải Hòa (Thị xã Nghi Sơn) chiều 30/4 chỉ xuất hiện những đoàn khách lẻ và người dân địa phương tắm biển

Bãi biển Hải Hòa (Thị xã Nghi Sơn) chiều 30/4 chỉ xuất hiện những đoàn khách lẻ và người dân địa phương tắm biển

Nhà hàng ở Hải Hòa cũng trong tình trạng vắng khách

Nhà hàng ở Hải Hòa cũng trong tình trạng vắng khách

Những chiếc ghế nằm ...chờ khách đến ở Hải Hòa

Những chiếc ghế nằm ...chờ khách đến ở Hải Hòa

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết: Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi về với khu du lịch Hải Hoà và một số điểm đến khác trên địa bàn thị xã, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 5K

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết: Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi về với khu du lịch Hải Hoà và một số điểm đến khác trên địa bàn thị xã, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 5K

Chiều 30/4, đường phố ở Sầm Sơn không còn sôi động như hình ảnh cách đây 1 tuần. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, theo khảo sát sơ bộ có khoảng hơn 30% khách đã hủy phòng đặt trước. Thực tế, đến chiều 30/4, nhiều khách sạn cho biết 2/3 số lượng khách đã không đến Sầm Sơn như lịch đặt phòng.

Chiều 30/4, đường phố ở Sầm Sơn không còn sôi động như hình ảnh cách đây 1 tuần. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, theo khảo sát sơ bộ có khoảng hơn 30% khách đã hủy phòng đặt trước. Thực tế, đến chiều 30/4, nhiều khách sạn cho biết 2/3 số lượng khách đã không đến Sầm Sơn như lịch đặt phòng.

Du lịch Sầm Sơn vừa khai trương với thông điệp

Du lịch Sầm Sơn vừa khai trương với thông điệp "Cất cánh" nhưng Covid-19 đã dội một "gáo nước lạnh" vào kỳ vọng của chính quyền và người dân nơi đây

Nhân viên phòng vé ở suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy) ngồi đợi khách trong sáng 30/4

Nhân viên phòng vé ở suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy) ngồi đợi khách trong sáng 30/4

Quang Duy

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa