Tức giận vì thiếu hành động của chính phủ đối với biến đổi khí hậu, các ứng cử viên đang vận động mạnh mẽ về các vấn đề môi trường với hy vọng lôi kéo cử tri ôn hòa rời bỏ các đảng lớn.

Hỏa hoạn và lũ lụt và khí hậu có thể quyết định cuộc bầu cử của Úc. Ảnh: Reuters
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy nhóm các ứng cử viên nhấn mạnh về vấn đề biến đổi khí hậu đang thu hút được sự quan tâm của các cử tri.
Một cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước cho thấy Đảng Lao động sẽ giành được 80 ghế, nhiều hơn 76 ghế cần thiết để thành lập chính phủ mới. Cuộc thăm dò cho thấy chính phủ hiện tại có thể giảm xuống còn 63 ghế với 8 ghế còn lại do các đảng nhỏ và đảng độc lập.
Một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu độc lập Lowy công bố hồi tháng 5 năm ngoái cho thấy mối lo ngại về biến đổi khí hậu đang gia tăng, với 60% người Úc đồng ý rằng "sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng và cấp bách", tăng so với mức 56% của năm trước.
Samantha Kneeshaw, một giáo viên khoa học trung học đã sống sót sau vụ hỏa hoạn cho biết khí hậu là vấn đề quan trọng nhất đối với cô trong cuộc bầu cử sắp tới.
Để đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris là giữ cho sự nóng lên toàn cầu dưới 2 độ C, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết thế giới cần phải cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chính phủ liên minh của Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison đã cam kết giảm lượng khí thải và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nhưng sự chia rẽ trong hàng ngũ bảo thủ đã đặt ra câu hỏi về cam kết của họ đối với các mục tiêu. Vào tháng 4, một thượng nghị sĩ Quốc gia ở Queensland tuyên bố mục tiêu 2050 của chính phủ "đã chết".
Vũ Anh (theo Reuters)