Họa sĩ Vi Kiến Thành làm Cục trưởng Cục Điện ảnh

Thứ ba, 25/02/2020 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 488 về nhân sự lãnh đạo Cục Điện ảnh. Theo đó, ông Vi Kiến Thành sẽ trở thành Cục trưởng Cục Điện ảnh kể từ 1/3.

Sự kiện: hoạ sĩ

Trước khi trở thành Cục trưởng Cục Điện ảnh, họa sĩ Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm. Ông vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Cục trưởng Vi Kiến Thành sinh năm 1963 tại Cao Bằng, dân tộc Nùng, là họa sĩ tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thạc sĩ Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Điện ảnh - họa sĩ Vi Kiến Thành bày tỏ, thời điểm hiện tại đơn vị sẽ có nhiều việc phải làm, trước mắt là nhiệm vụ sửa đổi và bổ sung Luật Điện ảnh.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm - được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện ảnh từ 1/3.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm - được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện ảnh từ 1/3.

Trước khi ông Vi Kiến Thành được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà từng giữ quyền cục trưởng Cục Điện ảnh nhưng sau đó phải thôi giữ quyền Cục trưởng do sai sót trong vụ cấp phép phim hoạt hình "Người tuyết bé nhỏ" hồi năm 2019.

Cục Điện ảnh trải qua biến động nhân sự trong năm 2019 - thời điểm có nhiều sự việc liên quan đến kiểm duyệt phim như phim Ròm đi thi quốc tế mà chưa được duyệt phát hành, chuyện để lọt hoạt hình Abominable - có hình ảnh "đường lưỡi bò" (tức đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông).

Do sai phạm trong việc cấp phép phim Abominable, bà Thu Hà, một số thành viên Cục Điện ảnh và nhà phát hành CGV bị phạt. Sự việc khiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Điện ảnh tiếp tục kiện toàn nhân sự và nâng cao năng lực của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim.

Trong thời gian chờ có lãnh đạo mới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Tạ Quang Đông tạm thời được giao nhiệm vụ quản lý kiêm nhiệm Cục Điện ảnh. Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Như vậy, hiện Cục Điện ảnh đã có cục trưởng là ông Vi Kiến Thành, ba cấp phó là bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Lý Phương Dung, ông Đỗ Quốc Việt.

BV

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa