Hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết

Thứ năm, 21/07/2022 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên tòa xét xử vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết, các luật sư bảo vệ cho người bị hại kiến nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xem xét cha ruột của bé V.A về tội giết người.

Ngày 21/7, Tòa gia đình và người chưa thành niên – Tòa án nhân dân TP. HCM xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác. Liên quan vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của nạn nhân) bị xét xử về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

hoan phien toa tra ho so vu bao hanh be gai 8 tuoi den chet hinh 1

Khung cảnh phiên tòa.

Bài liên quan

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình về tội giết người thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn; hành hạ người khác thuộc trường hợp đối với người dưới 16 tuổi, phạt tù cao nhất đến 3 năm tù.

hoan phien toa tra ho so vu bao hanh be gai 8 tuoi den chet hinh 2

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa.

Nguyễn Kim Trung Thái bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội "hành hạ người khác", và cao nhất là 5 năm tù ở tội "che giấu tội phạm".

hoan phien toa tra ho so vu bao hanh be gai 8 tuoi den chet hinh 3

Nguyễn Kim Trung Thái.

Bắt đầu buổi xét xử, HĐXX thẩm tra lý lịch Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái và thực hiện các thủ tục phiên toà.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai sinh năm 1995, tại tỉnh Gia Lai. Bị cáo trả lời khá nhỏ, vừa khai vừa khóc.

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bình tĩnh, khai sinh năm 1985, tại TP. HCM. Trước khi bị bắt là nhân viên văn phòng, trình độ đại học…

Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm bào chữa cho bị cáo Trang. Hai luật sư Phạm Thị Ngọt và bà Võ Thị Xuân Thùy là luật sư của bị cáo Thái. Mẹ bé V.A. là người đại diện hợp pháp cho bị hại do bé đã mất. Bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại gồm Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Ánh Thơm.

Năm người làm chứng tại phiên xử là Trần Hoàng Hiệu, Trà Hải Đăng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Cao Xuân Phi và Võ Thị Thu Hằng. Hai giám định viên tại toà là Trung tá BS Nguyễn Châu Vinh, Thượng úy BS Nguyễn Hồng Nam (giám định viên tư pháp pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM).

Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên thẩm tra lý lịch 2 bị cáo, luật sư bào chữa cho bị hại, hai bị cáo, giám định viên và người làm chứng có mặt đầy đủ.

Sau đó, thẩm phán công bố các đề nghị trước xét xử của người bảo vệ lợi ích bị hại: Trước xét xử hai ngày, Luật sư Thơm và Luật sư Nữ đề nghị xác định thương tích của bị hại trong 2 ngày 7, 10/12 và xác định tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái. Các luật sư đề nghị HĐXX xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh "giết người" với bị cáo Trang.

Quá trình xét xử, nếu HĐXX trình chiếu video liên quan hành vi phạm tội bị cáo, đề nghị không livestream, quay phim, chụp hình. Ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, dự kiến HĐXX sẽ trình chiếu video hành vi phạm tội của các bị cáo. Song, phiên tòa sẽ chỉ trình chiếu video hành vi phạm tội khi các bị cáo chối tội.

Quá trình thủ tục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại) đề nghị xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bị hại trong các ngày 7-10-11-12/12/2021 và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với bị cáo Trang về tội Giết người, Cố ý gây thương tích.

Quá trình thủ tục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại) đề nghị xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bị hại trong các ngày 7-10-11-12/12/2021 và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với bị cáo Trang về tội Giết người, Cố ý gây thương tích.

Sau khi hội ý, theo HĐXX nhận thấy căn cứ vào Điều 205, 206, 207 Bộ luật Hình sự, việc xác định thương tích là bắt buộc, HĐXX cho rằng cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung, xác định lại tỷ lệ thương tích của bị hại theo yêu cầu của luật sư.

Mẹ của nạn nhân suy sụp, liên tục khóc trong phiên tòa.

Theo cáo trạng, bé A. (SN 2013) là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé A. cũng sống chung với cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học…

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện cho Thái. Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đem đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

(CLO) Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Vụ án
Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án