Những chiếc cần số hình thù kỳ lạ khiến các tài xế 'bực mình'
(CLO) Những thiết kế cần số lạ đời khiến tài xế bối rối, như bà Linda Hoff, 65 tuổi, phải quay lại quầy thuê xe chỉ để học cách vào số lùi.
Theo dõi báo trên:
Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6/2020 trong một sắc lệnh dài 6 trang. Một phần của sắc lệnh nêu rõ: "Liên bang Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Liên bang Nga và (hoặc) các đồng minh của Nga, cũng như trong trường hợp Liên bang Nga bị xâm lược bằng vũ khí thông thường, khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa".
Tên lửa 9М723, một phần của tổ hợp tên lửa Iskander-M
Ngày 1/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc thay đổi học thuyết có "liên quan đến quá trình leo thang của phương Tây" trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông không đề cập đến các sự kiện cụ thể.
Cuộc thảo luận công khai về học thuyết hạt nhân đã diễn ra trong hơn một năm và trở nên gay gắt hơn trong năm nay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra khả năng rằng quân đội phương Tây có thể được gửi đến chiến đấu ở Ukraine.
Nhà nghiên cứu chính trị Sergei Karaganov cho biết Nga nên giảm điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân, và các quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine có thể là mục tiêu bị nhắm tới. Theo ông, phương Tây cần biết rằng Nga đã chuẩn bị, nếu cần thiết, để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế để phủ đầu.
Trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg vào ngày 7/6, ông Karaganov đã trực tiếp hỏi Tổng thống Putin rằng liệu Nga có nên triển khai vũ khí hạt nhân vào phương Tây về vấn đề Ukraine hay không. Ông Putin nói rằng Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đảm bảo chiến thắng, nhưng học thuyết hạt nhân là một "công cụ sống" có thể được thay đổi.
Cựu nhà ngoại giao kiểm soát vũ khí của Nga và Liên Xô cũ, ông Nikolai Sokov, cho biết mục đích của việc thay đổi là gửi tín hiệu tới phương Tây: "Đừng quên vũ khí hạt nhân. Hãy hết sức, hết sức cẩn thận".
Nhưng ông Sokov cho biết Nga sẽ không công khai công bố những thay đổi theo đề xuất của ông Karaganov để tránh phản đối. Thay vào đó, Nga có thể tuyên bố rằng họ đã thay đổi chính sách nhưng học thuyết mới sẽ được giữ bí mật. Điều này vừa gửi tín hiệu tới phương Tây vừa khiến phương Tây phải đoán già đoán non.
Vào tháng 6, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga cho biết Moscow có thể rút ngắn thời gian ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nhận thấy mối đe dọa đang gia tăng.
E ngại nguy cơ xung đột hạt nhân với Nga, Mỹ và các đồng minh NATO đã không gửi quân đội của họ đến chiến đấu cùng với Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cung cấp xe tăng, tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu F-16.
Ukraine hiện đã vượt qua một ngưỡng mới bằng cách tiến vào một phần lãnh thổ của Nga, điều mà Kiev cho là thành tựu lớn trong cuộc chiến và cho thấy phương Tây nên tiếp tục dốc toàn lực để giúp Kiev giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông Sokov cho biết sẽ là sai lầm nếu kết luận rằng tín hiệu hạt nhân của Nga chỉ là lời nói suông.
Hơn nữa, Nga đã có những bước đi cụ thể bằng cách triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật ở Belarus và tổ chức các cuộc tập trận trong năm nay để thực hành phóng các loại vũ khí như vậy.
Ngọc Ánh (theo Reuters)
(CLO) Những thiết kế cần số lạ đời khiến tài xế bối rối, như bà Linda Hoff, 65 tuổi, phải quay lại quầy thuê xe chỉ để học cách vào số lùi.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 276/QĐ-BXD về công bố mở cảng cạn Tân Chi giai đoạn 1 thuộc địa bàn xã Tân Chi (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích gần 82.000 m2.
(CLO) Các biến thể hiệu năng cao GT được đưa trở lại, bên cạnh công nghệ T-Hybrid giúp dòng xe thể thao Porsche 911 nâng cấp 2025 sở hữu sức mạnh vượt trội.
(CLO) Hà Lan viện trợ 65 triệu euro giúp Ukraine khắc phục hạ tầng năng lượng, sau khi đã gửi 211 lô thiết bị nặng gần 3.000 tấn.
(CLO) Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ xuất hiện công khai lần đầu tiên vào Chủ nhật (23/3) sau 5 tuần nằm viện, theo thông báo từ Vatican.
(CLO) Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện dự án thành phần 3 cảng hàng không quốc tế Long Thành đang tích cực được triển khai để hoàn thành cơ bản toàn bộ phần xây dựng trước ngày 31/12/2025.
(CLO) Đối mặt lệnh trừng phạt, Rosneft cân nhắc bán cổ phần Nayara Energy tại Ấn Độ với giá 20 tỷ USD sau nhiều năm mắc kẹt lợi nhuận.
(CLO) Mỹ đang nhập khẩu trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc nhằm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung do dịch cúm gia cầm, khiến giá trứng tăng cao trên toàn quốc, theo xác nhận của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins vào thứ Sáu (21/3).
(CLO) Kiểm tra số km, phanh, lốp và động cơ kỹ lưỡng có thể giúp bạn tránh mất hàng chục triệu đồng khi mua xe cũ.
(CLO) Bất chấp áp lực chi phí vốn và rủi ro tỷ giá, ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phục hồi lợi nhuận nhờ đà tăng tín dụng và cải thiện chất lượng tài sản khi thị trường bất động sản khởi sắc trở lại.
(CLO) Ít nhất ba lính cứu hỏa và một công chức đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực đông nam nước này, theo thông báo của giới chức vào thứ Bảy (22/3).
(CLO) Ba thanh thiếu niên đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ việc mà chính quyền gọi là vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở bang New Mexico của Mỹ sau một buổi trình diễn ô tô "không được cấp phép" vào thứ Sáu.
(CLO) Tối 22/3, tại The Loop Xuân Thủy (Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội Tắt đèn 2025 nhằm hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất, mang thông điệp ‘Tắt sống nhanh, bật sống xanh’.
(CLO) Số liệu thống kê cho thấy chỉ qua 1 tháng, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã xử lý gần 1.500 trường hợp phương tiện vi phạm liên quan đến cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng.
(CLO) Liên quan đến việc nhiều đoạn clip trên mạng xã hội về giáo viên Trường mầm non Dương Đông, TP Phú Quốc dùng thước đánh học sinh, địa phương đang cho xác minh vụ việc.
(CLO) Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ tham gia chương trình "Điểm hẹn tài năng", phát sóng trên VTV từ tháng 5/2025 với vai trò giám khảo.
(CLO) Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ xuất hiện công khai lần đầu tiên vào Chủ nhật (23/3) sau 5 tuần nằm viện, theo thông báo từ Vatican.
(CLO) Mỹ đang nhập khẩu trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc nhằm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung do dịch cúm gia cầm, khiến giá trứng tăng cao trên toàn quốc, theo xác nhận của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins vào thứ Sáu (21/3).
(CLO) Ít nhất ba lính cứu hỏa và một công chức đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực đông nam nước này, theo thông báo của giới chức vào thứ Bảy (22/3).
(CLO) Ba thanh thiếu niên đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ việc mà chính quyền gọi là vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở bang New Mexico của Mỹ sau một buổi trình diễn ô tô "không được cấp phép" vào thứ Sáu.
(CLO) Không quân Mỹ mới đây đã chính thức trao hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu F-47 dành cho Boeing trong chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD). Đây là tiêm kích thế hệ thứ 6 mới nhất của Mỹ.
(CLO) Theo truyền thông Iceland, Bộ trưởng Bộ trẻ em và Giáo dục Iceland, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, đã từ chức sau khi thừa nhận bà đã có con với một thiếu niên cách đây hơn ba thập kỷ rưỡi.
(CLO) Liệu hành tinh của chúng ta có đông đúc hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ? Một nghiên cứu mới cho thấy dân số ở các vùng nông thôn có thể đã bị đánh giá thấp đáng kể do phương pháp lưới thường được sử dụng để tính toán dân số.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đã tước quyền tiếp cận thông tin mật của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và những người khác.
(CLO) Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã họp tại Tokyo vào ngày 22/3, nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh khu vực, đồng thời cam kết chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên "sớm nhất có thể".
(CLO) Quốc hội Đức đã bật đèn xanh cho một khoản vay khổng lồ nhằm tái thiết quốc phòng, hiện đại hóa hạ tầng và bảo vệ môi trường.