Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phát huy truyền thống, vững bước tương lai

Chặng đường vẻ vang

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển về mọi mặt, trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong hệ thống các trường Đảng cả nước, trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông, tư tưởng – văn hoá và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác.

Bài liên quan

Trao quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022

hoc vien bao chi va tuyen truyen phat huy truyen thong vung buoc tuong lai hinh 1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương độc lập hạng ba vào ngày 11/9 tới đây. Ảnh: AJC

Trong 60 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 70 nghìn cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí-truyền thông. Trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị - xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trong cả nước.

Đội ngũ cán bộ do Học viện đào tạo, bồi dưỡng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta.

Hiện nay Học viện đang tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 41 ngành/chuyên ngành (trong đó có 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlessex của Vương quốc Anh) với hơn 2.400 sinh viên/năm; đào tạo trình độ thạc sĩ 20 ngành/chuyên ngành với 450 - 550 học viên/năm; đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ với 30-50 nghiên cứu sinh/năm.

hoc vien bao chi va tuyen truyen phat huy truyen thong vung buoc tuong lai hinh 2

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm gian trưng bày của Học viện tại Hội Báo toàn quốc. Ảnh: AJC

Trong chiều dài 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và khẳng định vị thế của mình trong hệ thống những ngôi trường Đảng danh giá.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: "Học viện luôn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, có những đóng góp rất quan trọng vào quá trình xây dựng cũng như công cuộc bảo vệ đất nước. Cung cấp cho Đảng và hệ thống chính trị đội ngũ của những người làm báo, đội ngũ của những người làm công tác tư tưởng văn hóa. Đây là lực lượng rất quan trọng để tuyên truyền, lan tỏa và đặc biệt là khẳng định những thành tựu của Đảng và nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Viết tiếp những trang sử vàng

Có thể nói đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa, lý luận chính trị, báo chí truyền thông của đất nước, đang ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng trong đó cũng nhờ một phần đóng góp quan trọng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, Học viện còn có hàng trăm chuyên gia nhà khoa học, nhà báo có uy tín, nhà chuyên môn thuộc các lĩnh vực chuyên môn về lý luận chính trị, báo chí truyền thông và các ngành xã hội nhân văn khác ở trung ương và địa phương là thành viên hội đồng trường…

Bên cạnh hoạt động đào tạo bồi dưỡng, học viên luôn xác định hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng uy tín thương hiệu học thuật của một cơ sở đào tạo. Qua đó xây dựng luận cứ khoa học nhằm phát triển đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

hoc vien bao chi va tuyen truyen phat huy truyen thong vung buoc tuong lai hinh 3

Các phòng học, thư viện, phòng thực hành được quan tâm đầu tư để mỗi sinh viên đều có cơ hội nghiên cứu, học tập, thực hành… tất cả tạo nên một môi trường thân thiện. Ảnh: AJC

Đối với lĩnh vực hợp tác quốc tế, đây là một trong những hoạt động nổi bật của Học viện, hiện nay trường đã có quan hệ hợp tác với nhiều học viện, đại học, các tổ chức quốc tế. Đã tham gia tổ chức nhiều hội thảo quốc tế với những chủ đề thời sự, cập nhật tình hình chính trị và chuyên môn cùng sự tham gia của nhiều chính trị gia, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới.

Qua nhiều năm Học viện luôn chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất để phục vụ sinh viên học tập ứng dụng công nghệ vào rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao tay nghề. Các phòng học, thư viện, phòng thực hành được quan tâm đầu tư để mỗi sinh viên đều có cơ hội nghiên cứu, học tập, thực hành… tất cả tạo nên một môi trường thân thiện, khơi gợi tài năng nhiệt huyết của mỗi học viên.

Thực tế cho thấy, nhiều cơ quan báo chí luôn đánh giá cao vị trí vai trò vô cùng quan trọng của Học viện trong việc đào tạo những nhà báo chuyên nghiệp. Các em được trang bị những kiến thức rất bài bản, cập nhật của báo chí hiện đại, ngày càng đáp ứng nhu cầu về tuyển dụng của mỗi cơ quan báo chí.

Nhờ những thành tích nỗ lực không ngừng, Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được nhiều danh hiệu đáng tự hào. Như: Huân chương độc lập hạng Nhì năm 1992; Huân chương độc lập hạng Nhất 2001; Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007; Huân chương độc lập hạng ba 2021 và hàng chục huân huy chương, bằng khen các cấp tặng cho các tập thể, khoa, các tổ chức chính trị xã hội trong trường.

Bên cạnh đó hành trăm lượt cán bộ, giáo viên của trường cũng được nhận những danh hiệu cao quý do Đảng và nhà nước trao tặng... tất cả thể hiện ghi nhận sự hi sinh, cống hiến trong 60 năm xây dựng và trưởng thành.

hoc vien bao chi va tuyen truyen phat huy truyen thong vung buoc tuong lai hinh 4

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh với "Sắc xanh tuổi trẻ" tại Hội trại Tuổi trẻ sáng tạo tại Hội Báo toàn quốc 2022. Ảnh: AJC

PGS, TS Phạm Minh Sơn – Giám đốc Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Hoạt động chuyên môn của Nhà trường so với thời kỳ đầu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các ngành, chuyên ngành đào tạo chính quy được mở rộng ở cả trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Hoạt động quản lý đào tạo đổi mới theo phương thức hiện đại. Các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được đầu tư nhằm phục vụ kịp thời cho các chuyên ngành đào tạo đặc thù. Nhà trường mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài, tham gia các dự án Quốc tế. Hệ thống chương trình, giáo trình thường xuyên được đổi mới, cập nhật. Trong suốt chặng đường 60 năm qua, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Có thể nói, mỗi cán bộ giáo viên, sinh viên nhà trường sẽ luôn tự hào về những thành tựu qua 60 năm bền bỉ phấn đấu và không ngừng phát triển. Và với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền sẽ viết tiếp những trang sử vàng trong những năm tới.

Xem thêm

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cỡ chữ bài viết: