Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: Hành trình vì một Việt Nam xanh

hoi bao ve thien nhien va moi truong thanh pho ho chi minh hanh trinh vi mot viet nam xanh hinh 1

Đại hội vinh dự được đón tiếp Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nội Vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Các Hội, Hiệp hội …cùng hơn 120 hội viên, thành viên các ban, câu lạc bộ, chi hội, khách mời đã về tham dự đại hội.

hoi bao ve thien nhien va moi truong thanh pho ho chi minh hanh trinh vi mot viet nam xanh hinh 2

Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố phát biểu khai mạc.

Ban chấp hành đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ II (2018-2023); Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ III (2023-2028); thông qua nhiều nội dung quan trọng trong định hướng sắp tới. Tập trung củng cố, đổi mới toàn diện tổ chức Hội, kế thừa các chương trình hoạt động hiệu quả, thiết thực, được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng như chương trình trồng cây “Vì biển đảo xanh Tổ quốc” phối hợp với các đơn vị Hải quân,  Chương trình “Trồng cây Vì một Việt Nam xanh” với Đoàn thanh niên công an Thành phố, các tổ chức và các doanh nghiệp trồng cây xanh giúp hấp thụ phát thải carbon hướng đến Net Zezo vào năm 2050.

hoi bao ve thien nhien va moi truong thanh pho ho chi minh hanh trinh vi mot viet nam xanh hinh 3

Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2023 – 2028) chụp hình cùng các Đại biểu, khách mời.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2023 - 2028) gồm 22 ủy viên và ban kiểm tra. Ông Đặng Văn Khoa được tín nhiệm tái giữ chức Chủ tịch hội; Ông Nguyễn Toàn Thắng Phó Chủ tịch Thường trực; các phó chủ tịch gồm các Ông Huỳnh Tấn Đạt, Ông Ngô Xuân Chinh, Bà Võ Thị Kim Yến và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương; Trưởng ban kiểm tra Bà Cồ Phi Hường.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. HCM xác định sẽ tập trung củng cố, đổi mới toàn diện tổ chức Hội, mở rộng, đa dạng hóa hoạt động Hội gắn liền với các yêu cầu, niệm vụ thực tiễn trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và cả nước, kiến tạo không gian sống xanh cho hôm nay và nhiều thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, Hội sẽ chủ động kết hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về kinh tế xanh, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo có nội dung mới ở nhiều lĩnh vực: giao thông, quy hoạch, kiến trúc, dinh dưỡng, thời trang, du lịch, xử lý rác, nếp sống văn hóa xanh - sạch…

hoi bao ve thien nhien va moi truong thanh pho ho chi minh hanh trinh vi mot viet nam xanh hinh 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố trao giấy khen cho tập thể Hội và 2 cá nhân.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố đã được Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tặng Bằng khen, Sở tài nguyên và môi trường thành phố tặng giấy khen cho tập thể hội và các cá nhân. Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm Hội cũng ghi nhận và khen các doanh nghiệp và các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội Bảo vệ thiên thiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HANE) được thành lập theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cùng quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

PV

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: