Ukraine tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra
(CLO) Ukraine vừa tiến hành đợt không kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần ba năm trước.
Theo dõi báo trên:
Theo phân tích của Reuters về các tài liệu từ Liên hợp quốc, Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đang có khoản thâm hụt ngân sách ít nhất là 57 triệu euro cho năm 2024, tương đương gần một nửa số tiền cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán về khí hậu hàng năm và hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận được đưa ra.
Ngân sách được đặt ra cho UNFCCC kéo dài trong hai năm. Tổng ngân sách 2024-2025 của cơ quan này là 240 triệu euro, với khoảng một nửa trong số đó dự kiến sẽ được phân bổ cho năm nay.
Các quốc gia thành viên của UNFCCC đã ký vào ngân sách và dự kiến sẽ đóng góp quỹ. Ngân sách bao gồm một quỹ cốt lõi mà các quốc gia có nghĩa vụ đóng góp, một quỹ bổ sung thu hút các khoản đóng góp tự nguyện và một quỹ tự nguyện khác để giúp các nhà ngoại giao từ các quốc gia nghèo hơn tham dự các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc.
Trong khi một số ít quốc gia như Nhật Bản và Đức đã vượt quá nghĩa vụ đóng quỹ, những quốc gia khác, đáng chú ý là Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là những nước phát thải khí nhà kính hàng đầu, vẫn chưa đạt hoàn thành nghĩa vụ. Các khoản đóng góp phải được nộp vào ngày 1/1 hàng năm.
Ban thư ký, được thành lập theo hiệp ước UNFCCC năm 1992, là cơ quan quan trọng nhất thế giới trong việc điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tổ chức các hội nghị thượng đỉnh nơi các quốc gia có thể cùng nhau chịu trách nhiệm.
Việc thiếu hụt ngân sách đã buộc tổ chức này phải cắt giảm các hoạt động, từ việc giảm giờ hoạt động của hội nghị tại trụ sở chính ở Bonn, Đức, đến việc hủy bỏ các sự kiện "tuần lễ khí hậu" khu vực trong năm nay.
"Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, nhưng nguồn lực của chúng tôi đang ngày càng quá tải", một phát ngôn viên của UNFCCC cho biết.
Đặc phái viên về khí hậu của Đức Jennifer Morgan kêu gọi các nước tìm ra giải pháp. "Chúng ta cần một ban thư ký khí hậu có thể thực hiện chức năng của mình. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn trên toàn thế giới", bà Morgan nói.
Tính đến tháng này, UNFCCC đã nhận được 63 triệu euro tiền đóng góp cho năm 2024. Tính đến tháng 10, Mỹ vẫn còn nợ 7,3 triệu euro cho ngân sách cốt lõi năm 2024 của UNFCCC, mặc dù đã đóng góp 2,5 triệu euro vào ngân sách bổ sung. Trung Quốc vẫn còn nợ 5,6 triệu euro cho ngân sách cốt lõi, mặc dù đã đóng góp 497.000 euro vào quỹ bổ sung.
Ngân sách của UNFCCC đã tăng gấp đôi so với mức khoảng 102 triệu euro trong giai đoạn 2014 và 2015 trong bối cảnh có nhiều thỏa thuận toàn cầu mới về khí hậu.
UNFCCC xác nhận rằng có khoản thiếu hụt 2,2 triệu USD trong quỹ dùng để chi trả cho hàng trăm nhà ngoại giao tham dự các cuộc đàm phán về khí hậu, bao gồm hội nghị thượng đỉnh COP29 vào tháng tới tại Baku, Azerbaijan.
Nhà đàm phán khí hậu hàng đầu của Ai Cập Mohamed Nasr cho biết bất kỳ hành động không tài trợ cho ngân sách của UNFCCC đều có nghĩa là "tạo ra không gian để làm suy yếu hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu".
Ngọc Ánh (theo Reuters)
(CLO) Ukraine vừa tiến hành đợt không kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần ba năm trước.
(CLO) Giới chức Nam Phi đã phát hiện 36 thi thể và giải cứu 82 người sống sót từ một mỏ vàng bị bỏ hoang gần thị trấn Stilfontein, cách Johannesburg khoảng 140 km.
Sáng 15/1/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số.
(CLO) Dù nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, ông lớn ngành vận tải biển CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco, Mã: VOS) vừa lên kế hoạch đi lùi cho năm 2025.
(CLO) Sở Giao thông vận tải Hà Nội có văn bản thông báo về việc tổ chức giao thông cho phép xe ô tô chở học sinh lưu thông qua Cầu Chương Dương từ 20/1/2025.
(CLO) Sau sự việc một bé gái 3 tuổi bị người phụ nữ lạ mặt dẫn đi khỏi Trường Mầm non Thiên Hương ( Hải Phòng) và được tìm thấy sau gần 1 ngày, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác hai giáo viên.
(CLO) CTCP Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm, một đơn vị kinh doanh BĐS từng tăng vốn từ 200 tỷ lên hơn 1.200 tỷ đồng. Công ty vừa bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu.
(CLO) Sau nửa tháng tăng nặng mức xử phạt, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 174.653 trường hợp vi phạm, giảm 22.786 trường hợp so với thời gian trước liền kề.
(CLO) Bộ trưởng phụ trách dịch vụ tài chính và chống tham nhũng Tulip Siddiq của Vương quốc Anh, đã từ chức sau những áp lực liên quan đến mối quan hệ tài chính với dì ruột của bà là cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.
(CLO) Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, 11 tháng năm 2024, lượng sầu riêng nhập từ Việt Nam đạt gần 721.000 tấn, tăng 50% so với cùng kỳ 2023.
(CLO) UBND Thành phố Hà Nội vừa quyết định gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị đến hết năm 2025. Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho việc hoàn thiện phương án thí điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường này.
(CLO) Đội bóng của HLV Thiago Motta hòa tới 13 trên tổng số 20 trận từ đầu mùa tại Serie A, thành tích hiếm có trong lịch sử.
(CLO) Hôm qua, người dùng Internet tại Nga đã gặp phải sự cố mất kết nối trên diện rộng, ảnh hưởng đến khả năng truy cập các công ty viễn thông và nền tảng trực tuyến.
(CLO) Hình ảnh quảng cáo Samsung Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra rò rỉ tiết lộ thiết kế mới, với vòng camera đồng màu mặt lưng và các tính năng AI, Snapdragon 8 Elite.
(CLO) Ứng dụng Google trên Android cập nhật thanh công cụ mới dưới cùng cho các trang Tìm kiếm và Khám Phá, cải thiện trải nghiệm tìm kiếm và chia sẻ tiện lợi hơn.
(CLO) TikTok bác bỏ tin đồn bán lại cho Elon Musk trước thời hạn 19/1, khi đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động tại Mỹ sau 5 năm tranh cãi.
(CLO) Ukraine vừa tiến hành đợt không kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần ba năm trước.
(CLO) Giới chức Nam Phi đã phát hiện 36 thi thể và giải cứu 82 người sống sót từ một mỏ vàng bị bỏ hoang gần thị trấn Stilfontein, cách Johannesburg khoảng 140 km.
(CLO) Giới chức Hàn Quốc đã bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào sáng thứ Tư với cáo buộc nổi loạn, khép lại nhiều tuần căng thẳng chính trị. Ông Yoon tuyên bố chấp nhận hợp tác điều tra để tránh xảy ra "đổ máu".
(CLO) Bộ trưởng phụ trách dịch vụ tài chính và chống tham nhũng Tulip Siddiq của Vương quốc Anh, đã từ chức sau những áp lực liên quan đến mối quan hệ tài chính với dì ruột của bà là cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.
(CLO) Hôm qua, người dùng Internet tại Nga đã gặp phải sự cố mất kết nối trên diện rộng, ảnh hưởng đến khả năng truy cập các công ty viễn thông và nền tảng trực tuyến.
(CLO) Máy bay cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng dữ dội tại khu vực Los Angeles bằng cách thả hàng trăm nghìn lít chất chữa cháy màu hồng rực xuống phía trước các đám cháy, nhằm ngăn lửa lan rộng và phá hủy thêm nhiều khu dân cư.
(CLO) Hơn nửa triệu người dùng Mỹ đã đổ xô sang ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu (tên tiếng Anh là RedNote) chỉ vài ngày trước khi lệnh cấm TikTok tại Mỹ có hiệu lực.
(CLO) Chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba cho biết họ sẽ nơi lỏng lệnh cấm vận Cuba, trong khi Cuba cũng tuyên bố rằng họ sẽ thả hơn 500 tù nhân khỏi các nhà tù của mình.
(CLO) Chín bãi biển ở Sydney, trong đó có bãi biển Manly nổi tiếng, đã phải đóng cửa do các quả bóng nhỏ màu trắng và xám trôi dạt vào bờ, gây ảnh hưởng đến mùa du lịch cao điểm.
(CLO) Vào sáng nay (15/1), các nhà điều tra và cảnh sát Hàn Quốc đã sử dụng thang để đột nhập vào khu dinh thự tổng thống trong nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.