Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024 khai mại tại Nga vào hôm nay

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Yuri Ushakov đã ca ngợi Hội nghị này là "sự kiện chính sách đối ngoại lớn nhất từng được tổ chức" tại Nga, trong khi các nhà phân tích độc lập nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện trong việc định hình lại trật tự toàn cầu hiện tại.

Được thành lập vào năm 2009 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, khối này đã được mở rộng một năm sau đó với sự bổ sung của Nam Phi. Liên minh đã được mở rộng hơn nữa thành BRICS+ vào năm ngoái với Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tham gia với tư cách là thành viên thường trực.

hoi nghi thuong dinh brics 2024 khai mai tai nga vao hom nay hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS tại Moscow, Nga vào ngày 18 tháng 10 năm 2024. Ảnh: TASS

BRICS+ theo cấu hình hiện tại chiếm hơn 37% GDP thế giới - gấp hơn hai lần Liên minh châu Âu - cũng như hơn 41% dân số toàn cầu. Dự kiến có 24 nhà lãnh đạo nhà nước sẽ tham dự sự kiện quan trọng này, theo ông Ushakov.

Ngoài nguyên thủ các quốc gia thành viên BRICS+, Hội nghị Thượng đỉnh sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo duy nhất của một quốc gia NATO tham dự.

Theo Điện Kremlin cho biết, ông Putin và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông và tình hình xung quanh Ukraine khi họ gặp nhau bên lề Hội nghị tại thành phố Kazan vào ngày 24/10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đăng ký gia nhập BRICS vào tháng trước, theo nguồn tin nội bộ được Bloomberg trích dẫn. Đối với Ankara, việc gia nhập liên minh có nghĩa là theo kịp sự dịch chuyển của trọng tâm địa chính trị về phía Nam Bán cầu, nhưng đây cũng là một bước đi tự nhiên để cân bằng lâu dài giữa phương Tây và Nga.

Một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Azerbaijan và Belarus, cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người cũng đang cân nhắc thận trọng giữa Nga và phương Tây trong chính sách đối ngoại, tuyên bố sẽ đưa ra quyết định vào phút chót về việc có tham gia Hội nghị vào thứ Hai hay không.

Ông Putin đã nói với các phóng viên rằng "BRICS không tự đặt mình vào thế đối lập với bất kỳ ai" và "Đây là một hiệp hội các quốc gia cùng nhau làm việc dựa trên các giá trị chung, tầm nhìn chung về phát triển và quan trọng nhất là nguyên tắc xem xét lợi ích của nhau".

Vào đêm trước Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, ông Putin đã gặp Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan để có cuộc hội đàm không chính thức kéo dài đến nửa đêm tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moscow.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự, mặc dù Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã hủy chuyến đi sau khi gặp chấn thương ở đầu trong một tai nạn tại nhà riêng.

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tỷ trọng GDP toàn cầu của BRICS dự kiến sẽ tăng lên 37% vào cuối thập kỷ này trong khi tỷ trọng của G7 của phương Tây sẽ giảm từ 30% xuống còn khoảng 28% trong năm nay.

Nga đang tìm cách thuyết phục các nước BRICS xây dựng một nền tảng thanh toán quốc tế thay thế đồng USD, qua đó giúp các nước không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

(CLO) Mặt Trăng đang dần co nhỏ khi phần bên trong nguội đi, khiến bề mặt xuất hiện hàng nghìn vết đứt gãy. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể gây ra những trận động đất trên Mặt trăng, đặt ra thách thức đối với các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

(CLO) Vào ngày 15/10, KFC, thương hiệu thức ăn nhanh thuộc tập đoàn Yum Brands, đã ký thỏa thuận chọn Coca-Cola làm đối tác cung cấp đồ uống cho các nhà hàng tại Mỹ, chính thức khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài khoảng 40 năm với PepsiCo.

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

(CLO) Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học phát hiện một sao lùn trắng phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Hiện tượng kỳ thú này được cho là do sự biến đổi thành phần hóa học trong khí quyển, xảy ra sau khi ngôi sao này "nuốt chửng" tàn tích của những hành tinh từng quay quanh nó.

Cỡ chữ bài viết: