Hội Nhà báo Bắc Giang kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Chiều 27/10, tại TP. Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1/11/1972-1/11/2017 . Đây cũng chính là dịp quan trọng để những người làm báo Bắc Giang nhìn lại chặng đường đã qua và hơn bao giờ hết càng thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình vững bước trên chặng đường mới, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lại Thanh Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Đỗ Đức Hà- Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Giang; lãnh đạo Ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam); đại diện các Sở, Ban, ngành của Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo HNB Bắc Giang qua các thời kỳ, lãnh đạo HNB- cơ quan báo chí các tỉnh bạn; phóng viên các cơ quan báo chí TƯ và địa phương, cùng đông đảo các hội viên- nhà báo trong tỉnh.

Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm do nhà báo Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Đài PT- TH, Chủ tịch HNB Bắc Giang trình bày đã nêu lên những thành tựu nổi bật của HNB Bắc Giang trên chặng đường 45 năm qua. Theo đó, ngày 1/11/1972, Hội Nhà báo tỉnh Hà Bắc- nay là HNB Bắc Giang được thành lập. Đây là sự kiện quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới của báo chí Bắc Giang. Lần giở những trang sử truyền thống của HNB Bắc Giang trong những ngày tháng hào hùng ấy, mỗi cán bộ, hội viên- nhà báo Bắc Giang hôm nay hình dung bước chân của thế hệ cha anh đã đi qua…

 Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN trao tặng bức trướng  cho HNB tỉnh Bắc Giang. Ảnh Ngọc Hân

Đồng thời, nhà báo Nguyễn Thế Dũng khẳng định: Bước vào thời kỳ đổi mới, đội ngũ những người làm báo Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; kịp thời phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ hội viên nhà báo, luôn bám sát định hướng chính trị và thực tiễn sinh động của cuộc sống để khai thác đề tài, phản ánh sự thật khách quan, kịp thời biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, cách làm mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những trang báo, tạp chí, mỗi chương trình phát thanh, truyền hình đã khơi dậy và làm dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiến quân mạnh mẽ vào các mặt trận sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật, xây dựng đời sống văn hoá mới, bảo đảm an ninh- quốc phòng, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các địa phương, sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân Hội Nhà báo Bắc Giang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, chỉ có hơn 10 hội viên, đến nay, Hội Nhà báo tỉnh đã phát triển được 165 hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội.

Hội có trụ sở làm việc ổn định, được biên chế cán bộ chuyên trách. Đặc biệt là sau khi Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, Hội Nhà báo Bắc Giang đã có nhiều cố gắng trong đổi mới hoạt động

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà báo, hội viên luôn được Hội trú trọng, quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Hàng năm, Hội đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho gần 100 lượt nhà báo- hội viên.

Hội đã đa dạng các “sân chơi” nghiệp vụ để khích lệ hội viên rèn luyện, phấn đấu, hăng hái sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng cao hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời, đoạt nhiều giải thưởng tại Giải Báo chí toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia… Đơn cử như cùng với giải báo chí Thân Nhân Trung của tỉnh được xét và trao thưởng hàng năm, Hội còn phối hợp với các ngành tổ chức các Giải báo chí theo các chuyên đề như: Công tác xây dựng Đảng; “Đề ơn đáp nghĩa”; Viết về “Anh bộ đội cụ Hồ”; An toàn giao thông”; “Xây dựng nông thôn mới”…

Hiện nay, các cơ quan báo chí Bắc Giang không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ quan báo chí được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lại Thanh Sơn- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho HNB Bắc Giang. Ảnh- Ngọc Hân 

Với những thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội 45 năm qua, HNB Bắc Giang đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội Nhà báo Bắc Giang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN và đồng chí Lại Thanh Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà HNB tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong 45 năm qua; đồng thời, đã gợi mở những định hướng, giải pháp thiết thực nhằm giúp HNB Bắc Giang nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho nghiệp nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Để đạt được mục tiêu đó, theo Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi, HNB Bắc Giang cần tiếp tục  nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước về hoạt động của tổ chức Hội. Trong đó, Hội cần tiếp tục chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đồng thời cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế khuyết điểm nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ, lĩnh vực thông tin truyền thông phát triển với tốc độ nhanh chóng, đa dạng, phong phú với các loại hình, khiến cho sự cạnh tranh thông tin ngày càng trở nên gay gắt. Có thể nói, chưa bao giờ báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ như hiện nay và cũng chưa bao giờ báo chí phải đối mặt với những thách thức, khó khăn như hiện nay. Để đứng vững, phát triển và tồn tại, người làm báo hiện đại càng phải chuyên nghiệp và vững vàng về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa và bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới!”, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh…

Nhân dịp này, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà HNB Bắc Giang đã đạt được, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Hội Nhà báo Bắc Giang Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết- Trung thành- Đổi mới- Phát triển”; Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho đồng chí Lê Ánh Dương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ; Nguyễn Đức Đăng- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang; Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho nhà báo Cao Minh Ngọc- Trưởng phòng Phóng viên Báo Bắc Giang; Hội Nhà báo Bắc Giang vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể là Chi hội nhà báo Đài PT- TH tỉnh, Chi hội nhà báo Báo Bắc Giang và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội./

                                                                                                               Ngọc Lành

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: