Hội nhà báo Hòa Bình, Hải Phòng cùng phối hợp, giúp đỡ nhau cùng phát triển

Chủ nhật, 07/08/2022 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 7/8, tại TP Hải Phòng, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình do nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn - Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với HNB Hải Phòng. Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực HNB TP Hải Phòng tiếp, làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai HNB đã thông tin cho nhau những nét cơ bản của mỗi hội, chia sẻ những kinh nghiệm, đường lối và phương hướng hoạt động của mỗi bên để, cùng nhau thảo luận, học hỏi kinh nghiệm với mục đích đẩy mạnh hoạt động Hội.

Bài liên quan
hoi nha bao hoa binh hai phong cung phoi hop giup do nhau cung phat trien hinh 1

HNB Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho HNB Hải Phòng.

Tính đến thời điểm hiện nay, HNB Hải Phòng có 389 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội, liên chi hội gồm: Liên chi hội nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các Chi hội nhà báo: Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng thuộc Báo Công an nhân dân, Báo Hải quân Việt Nam, Báo Quân khu Ba, Tạp chí Cửa biển, Văn phòng Hội và Chi hội Đài khối quận, huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HNB Hải Phòng đã triển khai nhiều công tác được đánh giá cao như: Tổ chức Hội báo Xuân Nhâm dần 2022 và trưng bày Ảnh thành tựu KTXH thành phố năm 2021, Trao ấn phẩm Báo Xuân Nhâm Dần và nhiều phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn và bà con ngư dân bến cá Ngọc Hải; Tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội”; Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức Giao lưu “Ký ức Trường Sa - Hướng về biển đảo quê hương”; Tổ chức Tọa đàm “Báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”…..

Tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn - Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình chúc mừng những kết quả công tác của Hội Nhà báo Hải Phòng đã đạt được. Đồng thời, HNB Hòa Bình luôn có tâm thế cầu thị, mong muốn học hỏi những cách làm hay, hiệu quả của HNB Hải Phòng.

hoi nha bao hoa binh hai phong cung phoi hop giup do nhau cung phat trien hinh 2

Hai lãnh đạo HNB Hòa Bình và Hải Phòng bắt tay bày tỏ tình đoàn kết..

Đồng thời, nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn cũng thông tin khái quát về HNB tỉnh Hòa Bình, theo đó, đến nay HNB tỉnh Hòa Bình có hơn 170 hội viên. Hoạt động của HNB tỉnh Hòa Bình còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ hội viên người làm báo cách mạng tỉnh Hòa Bình, đã nỗ lực phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Những người làm báo thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các hội viên HNB ở các cơ quan báo chí trong tỉnh như Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn Nghệ Hòa Bình, đã trở thành đội quân xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, giữ vững QP- AN trên địa bàn; xứng đáng là những cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Hội Nhà báo Hòa Bình và Hải Phòng xác định hai hội giữ vững mối đoàn kết, cùng phối hợp, giúp đỡ nhau để hai hội cùng phát triển, phát huy được chức năng của hội tốt hơn, đặc biệt là công tác bảo vệ, đào tạo, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người làm báo và hội viên.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, HNB Hải Phòng và HNB tỉnh Hòa Bình đi thăm quan một số Di tích lịch sử như: Bến tầu không số, Bạch Đằng Giang để các Hội viên nhà báo cảm nhận sâu sắc hơn những cống hiến to lớn của các chiến sĩ Cách mạng thời cả nước kháng chiến. Qua đó các hội viên, nhà báo nâng cao hơn nữa ý chí, đạo đức của người làm báo trong tình hình mới. 

Đàm Quang

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội