Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Thứ năm, 28/03/2024 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Lớp tập huấn gồm 35 học viên thuộc Báo Hà nội mới, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Quốc phòng Thủ đô, Chuyên đề An ninh Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Tạp chí Người Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô, Báo Kinh tế & Đô thị, với sự thuyết trình của nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập Báo điện tử Vietnam Plus (Thông tấn xã Việt Nam).

hoi nha bao tp ha noi boi duong ky nang phuong phap dung san pham bao chi longform hinh 1

Nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập Báo điện tử Vietnam Plus (Thông tấn xã Việt Nam) chia sẻ tại Lớp tập huấn. Ảnh: Lê Tâm

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, nhà báo Võ Hoàng Long chia sẻ: Thể loại Longform là kiểu bài viết định dạng dài, hình ảnh minh họa được thiết kế đẹp, lượng thông tin sâu, rộng, kết hợp đồ họa, video, hình ảnh động…, thường được chọn làm bài đinh cho các tạp chí, trang web…, giúp người đọc hiểu sâu về một chủ đề hoặc một nhân vật nào đó.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, quy trình làm Longform của Vietnam Plus, nhà báo Võ Hoàng Long gợi mở cách tư duy để làm Longform đạt tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hiện làm dạng bài này, dặc biệt, các kỹ năng sử dụng những công cụ mới nhất nhằm trình bày Longform đơn giản hơn, có tính thẩm mỹ, mới lạ, thu hút sự chú ý cao của người đọc.

hoi nha bao tp ha noi boi duong ky nang phuong phap dung san pham bao chi longform hinh 2

Lớp Tập huấn Kỹ năng dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí. Ảnh: Lê Tâm

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, khi các tòa soạn đang dần chuyển đổi toàn bộ hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số, thông qua những ứng dụng, phần mềm, nền tảng số, góp phần hỗ trợ nhà báo, phóng viên dần thay đổi thói quen cũ, trau dồi kỹ năng sử dụng các công cụ số và phát triển sáng tạo.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội