Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim chia sẻ quan điểm chung về việc tăng cường kết nối kinh tế hướng tới phát triển bền vững, tạo thêm nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới của cả hai nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 21/11, ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Thủ tướng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

tong bi thu to lam hoi dam voi thu tuong malaysia anwar ibrahim hinh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu với báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Malaysia; chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự khâm phục đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc hào hùng của Việt Nam và ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong các chuyến thăm tới Việt Nam trước đây của ông.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia luôn ủng hộ Việt Nam, ngay từ thời kỳ đầu đổi mới, gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như trong quá trình phát triển hiện nay.

Thủ tướng Anwar Ibrahim chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy, làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại Malaysia; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm thân thiết mà Chính phủ, nhân dân Malaysia và cá nhân Thủ tướng Anwar Ibrahim dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trân trọng tình cảm đặc biệt của Thủ tướng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, làm sâu sắc hơn và nâng hợp tác hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Anwar Ibrahim chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có những kết quả quan trọng trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, vượt qua những hậu quả nặng nề của chiến tranh và khó khăn do thiên tai gây ra.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi tích cực và toàn diện của Việt Nam, nhất là sự phát triển kinh tế và các ngành công nghiệp quan trọng; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển năng động của Malaysia; chúc mừng những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực Malaysia đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Chính phủ liên minh do Thủ tướng Anwar Ibrahim đứng đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anwar Ibrahim, Malaysia sẽ thực hiện thành công chiến lược phát triển toàn diện trong giai đoạn mới, đặc biệt là "Kế hoạch kinh tế Madani - Trao quyền cho người dân" và "Kế hoạch tổng thể mới về công nghiệp 2030."

Hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi và bày tỏ vui mừng, hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Malaysia kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nhất là những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được cả trên bình diện song phương và đa phương từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ tích cực và quan trọng của Việt Nam dành cho chính phủ, nhân dân và doanh nghiệp Malaysia.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn Malaysia đã tích cực đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển, hội nhập ASEAN và cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao trong thúc đẩy quan hệ với Malaysia.

tong bi thu to lam hoi dam voi thu tuong malaysia anwar ibrahim hinh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, chia sẻ nhiều lợi ích quan trọng, đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới và cùng mong muốn đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh và phát triển chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Malaysia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng chung của ASEAN và thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị; mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả quan hệ trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội; tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai bên sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim chia sẻ quan điểm chung về việc tăng cường kết nối kinh tế hướng tới phát triển bền vững, tạo thêm nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới của cả hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển ngành công nghiệp Halal, khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại thị trường nước kia; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ và lực lượng sản xuất mới, trong đó có kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh; gia tăng gắn kết trên các lĩnh vực quan trọng khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh các chính sách, biện pháp cụ thể do Thủ tướng Malaysia đề xuất nhằm phát triển hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc xây dựng mạng lưới truyền tải điện ASEAN và kinh tế biển.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc (LHQ), nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ đảm nhiệm và hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025, giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp với Malaysia, đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), không tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Hai lãnh đạo nhất trí kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, cùng đóng góp thúc đẩy những xu hướng tích cực ở Biển Đông.

Tổng Bí thư trân trọng mời Thủ tướng Malaysia tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Thủ tướng Anwar Ibrahim vui vẻ nhận lời, bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, đến Điện Biên Phủ, địa điểm mà Thủ tướng từ lâu đã muốn thăm.

Ngay sau khi kết thúc Hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chứng kiến việc trao đổi hai văn kiện hợp tác gồm: Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan Phát triển ngoại thương Malaysia.

Bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng tái tạo giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas).

Sau khi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hội đàm./.

Theo TTXVN

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: