Hội Nhà báo TP.HCM bầu bổ sung nhân sự

Thứ tư, 27/03/2019 20:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/3, tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM (số 14 Alexandre de Rhodes, P.Bến Nghé, Q.1) đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm bầu nhân sự bổ sung, sơ kết hoạt động của Hội Nhà báo TP.HCM giữa nhiệm kỳ (2015 - 2020) và đề ra phương hướng hoạt động từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Chủ trì hội nghị, nhà báo Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP đã phát biểu ghi nhận những đóng góp của thành viên Ban Chấp hành, Thư ký Chi hội, Liên Chi hội hội thuộc Hội Nhà báo TP và tin tưởng thời gian tới các hoạt động của Hội Nhà báo TP sẽ được tham gia tích cực, sự đóng góp từ các đơn vị.

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, hướng dẫn các Chi hội, Liên chi hội thực hiện nhiệm vụ, Thường vụ Hội Nhà báo TP đã tham gia chặt chẽ và có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP, lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí nghiêm túc tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí trong thời gian qua…

Nhà báo Mã Diệu Cương phát biểu khai mạc - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Nhà báo Mã Diệu Cương phát biểu khai mạc - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Hội Nhà báo TP tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; Công tác nghiệp vụ, đào tạo là hoạt động xuyên suốt, trọng tâm cả nhiệm kỳ, các chi hội, liên chi hội, các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành trực thuộc đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phong phú: Hội thảo, giao lưu, tọa đàm, phối hợp tổ chức các giải báo chí và nhiều hoạt động thiết thực cho đội ngũ người làm báo.

Giải báo chí TP.HCM những năm qua đã ngày càng được phát triển về số lượng, chất lượng và quy mô, giải báo chí Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 hàng năm, các giải báo chí chuyên ngành… là dịp tôn vinh những người làm báo, biểu dương những đóng góp của giới báo chí TP vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, bảo vệ tổ quốc, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nhà báo TP.

Dịp này, Hội Nhà báo TP cũng đề ra phương hướng và nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó, xác định năm nay là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VII (2015-2020), chuẩn bị cho Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tại hội nghị sáng nay, các nhà báo thành viên Ban Chấp hành, Thư ký Chi hội, Liên chi hội đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hoạt động của Hội Nhà báo TP như: cần có tiếng nói của Hội Nhà báo TP khi hội viên tác nghiệp gặp khó khăn, cần thiết mở trang thông tin điện tử, tạo fanpage trên mạng xã hội Facebook chính thức của Hội Nhà báo TP để có tiếng nói chính thức, tuyên truyền cho hội viên, Chi hội, Liên chi hội trực thuộc và người làm TP; Mở các khóa bồi dưỡng về kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí đến các cơ quan, ban, ngành cấp TP, quận, huyện có nhu cầu; Giao lưu với Hội Nhà báo tỉnh, thành, nước ngoài; Cần mở các hoạt động thu hút nhà báo trẻ bằng các khóa tập huấn, sinh hoạt nghề nghiệp…

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội Nhà TP Mã Diệu Cương, các đại biểu tham dự hội nghị đã bỏ phiếu kín, thống nhất bầu nhà báo Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP thay cho Nhà báo Nguyễn Quý Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP khóa VII (2015-2020). 

Được biết, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP khóa VII (2015-2020) gồm 21 ủy viên do Nhà báo Mã Diệu Cương giữ chức Chủ tịch.

PV

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội