Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950- 21/4/2024) :

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi: Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Thứ năm, 18/04/2024 09:36 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Bài liên quan

Đây cũng được coi là năm bản lề quan trọng, hướng đến Đại hội các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã có cuộc trò chuyện về những việc cần làm ngay để tiếp tục giữ đà phát triển và ổn định tổ chức Hội trên tinh thần “Đoàn kết – kỷ cương – đổi mới – sáng tạo – phát triển”.

Nước có nguồn mới biển cả sông sâu…

+ Hành trình của nhiệm kỳ với 3 năm qua đã vượt qua những thác ghềnh để chuyển mình, bắt nhịp với những đổi thay mạnh mẽ trong đời sống báo chí, đời sống chính trị - xã hội, để giữ vững vị thế, để tiếp nối và xứng đáng với chiều dài lịch sử 74 năm qua của HNBVN. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội, tạm gác lại công việc và nhìn lại, Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá như thế nào về những bước phát triển của Hội chúng ta, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi: Trước tiên phải nói rằng, mỗi dịp tháng tư, nhớ về truyền thống, với chúng tôi luôn là cảm xúc biết ơn và tự hào. Bởi “Cây có gốc mới nở cành xanh lá/Nước có nguồn mới biển cả sông sâu!”. Thật mừng là, tiếp nối được truyền thống ấy, 74 năm qua kể từ ngày thành lập, tổ chức Hội Nhà báo ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ gần 300 hội viên thuở ban đầu đến nay Hội đã thu hút hơn 25.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 21 Liên chi hội và 223 Chi hội trực thuộc trên cả nước.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt của Đảng, Nhà nước cùng sự ủng hộ, tạo điều kiện của Nhân dân, trong những năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm “hướng về cơ sở”, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Từ đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp Hội để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành sát đúng, ban hành các văn bản cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp Hội và nhà báo hội viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tình hình tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội và hoạt động báo chí.

Tự hào và phát huy truyền thống được thể hiện bằng hành động khi các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã luôn sát cánh cùng các hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động một cách chủ động, hiệu quả, linh hoạt, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của Nhân dân và của cả hệ thống chính trị, góp phần rất quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế cùng hiểu biết về những thành tựu, những kết quả quan trọng của đất nước đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Tất nhiên, trước mắt chúng ta vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là năm 2024, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

pho chu tich thuong truc hoi nha bao viet nam nguyen duc loi hoi nha bao viet nam but toc tren hanh trinh phat trien hinh 1

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

+ Để có được những thành tựu xứng đáng với truyền thống cha ông, đòi hỏi nỗ lực không mệt mỏi của những người làm công tác Hội. Chúng ta vừa có những ngày quay cuồng với liên tiếp các sự kiện lớn như Hội Báo Toàn quốc 2024, Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam, các Hội thảo, Diễn đàn bàn thảo nhiều vấn đề nóng trong hoạt động công tác Hội, hoạt động báo chí… thực sự đã và đang làm nên một năm 2024 sôi động và hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn nữa, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi: Chắc chắn là vậy. Ngay từ đầu năm 2024, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả rất đáng khích lệ. Tiêu biểu là Hội Báo Toàn quốc 2024, ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, mang đậm tinh thần Tiên phong, Đổi mới của báo chí Việt Nam.

Hội Báo 2024 cũng là dịp người làm báo và công chúng báo chí trong cả nước chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất cho sự kiện trọng đại dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam sắp tới. Cùng với triển lãm, trưng bày truyền thống, Hội Báo 2024 lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc, cùng với sự tham dự của khoảng 70 diễn giả là các nhà báo dạn dày kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín. Diễn đàn Báo chí Toàn quốc trở thành sinh hoạt nghiệp vụ chất lượng cao với 10 phiên thảo luận về các chủ đề nóng, được giới báo chí quan tâm…

Bên cạnh các hoạt động trưng bày báo chí, thảo luận nghiệp vụ, Hội Báo Toàn quốc 2024 còn mang đến cho công chúng những chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, trao các giải thưởng Báo chí Xuân, Giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận lần thứ III, chương trình ca nhạc “Sức sống hội tụ”…Đặc biệt, năm nay Hội Báo có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông – báo chí trong thúc đẩy kinh tế khu vực.

Ngoài ra, Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam cũng được tổ chức rất thành công với các chương trình quan trọng như Hội nghị Đảng đoàn, Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Hội nghị tổng kết công tác Hội trong đó đưa ra thảo luận về sửa đổi bổ sung Điều lệ Giải báo chí Quốc gia, Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổng kết thi đua khen thưởng… Nổi bật thời gian qua cũng phải kể đến công tác đối ngoại được triển khai sôi nổi với sự đón tiếp trọng thị các đoàn báo chí quốc tế, gần đây nhất là đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc, và vài ngày tới là đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia…

Thêm vào đó, về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa báo chí Việt Nam cũng được lãnh đạo Hội rất coi trọng nên ngày 18/1/2024, tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND huyện Đại Từ tổ chức khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Và ngay tại thời điểm chúng ta đang trò chuyện thì Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII – năm 2023 cũng đã bắt đầu bước vào vòng sơ khảo với số lượng tác phẩm kỷ lục tham dự… Có thể nói, những việc làm đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội Nhà báo Việt Nam, giúp cho tình hình tư tưởng ổn định hơn, các cấp Hội trong cả nước đoàn kết, thống nhất hơn. Với đà này, tôi tin là các công việc thời gian tới cũng sẽ triển khai tích cực và hiệu quả.

Năm bản lề và những việc cần làm ngay

+ Những điểm xuyết cơ bản đã thể hiện được phần nào sự sôi động cũng như tinh thần đổi mới, đoàn kết – quy tụ các hội viên, nhà báo trong cả nước. Thưa ông, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục triển khai những “việc cần làm ngay” như thế nào thời gian tới?

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi:  Nói về nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm nay sẽ là lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi một quyết tâm triển khai rất khoa học, bài bản của lãnh đạo, hội viên, nhà báo. Chúng tôi xác định, chủ đề hoạt động của năm 2024 là: “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”; hoàn thành chương trình toàn khóa, tiến hành Đại hội các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030”… Bám sát nhiệm vụ, hoạt động công tác Hội, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương cần rất nhiều nỗ lực để vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển bền vững, vươn tầm.

pho chu tich thuong truc hoi nha bao viet nam nguyen duc loi hoi nha bao viet nam but toc tren hanh trinh phat trien hinh 2

Trong hành trình phát triển, bề dày truyền thống là nền tảng, là điểm tựa vững chắc đầy tin yêu và tự hào. Hành động quyết liệt hơn nữa cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta kỷ niệm 74 năm và bước vào lộ trình chào mừng 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Muốn làm được như vậy, Hội Nhà báo Việt Nam đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 12/7/2023 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13/6/2023.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện Điều lệ Hội khóa XI; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội và Chương trình công tác toàn khóa của Hội. Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội; phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú…

Bên cạnh đó, các công việc trọng yếu, cần làm ngay sẽ phải “bắt tay” vào chuẩn bị từ bây giờ đó là tập trung hướng dẫn các cấp Hội Đại hội nhiệm kỳ các cấp Hướng tới Đại hội XII của Hội Nhà báo Việt Nam; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện Kế hoạch số 345/KH-HNBVN ngày 9/10/2023 của Hội Nhà báo Việt Nam về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Ngoài ra, chúng ta cũng cần hoàn thiện Đề án “Tổ chức Hội Báo toàn quốc” và Đề án “Bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, lý luận, lịch sử, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho người làm báo thuộc hệ thống tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam”. Triển khai công tác đối ngoại năm 2024 theo đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ với Hội Nhà báo các nước trong khu vực và trên thế giới… Đồng thời, việc triển khai thực hiện chủ trương “Hướng về cơ sở”, thành lập Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành phố và sở, ban ngành của tỉnh để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo các địa phương trong tình hình mới vẫn sẽ được tiến hành song song cùng các nhiệm vụ thường niên sẽ được thực hiện một cách khoa học, sáng tạo, hướng đến sự thiết thực, hữu ích, gắn với quyền lợi, lợi ích của hội viên…

+ Với mục tiêu bứt tốc trong năm bản lề, thưa Phó Chủ tịch Thường trực, chúng ta cần làm gì để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra?

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi: Chúng tôi tin rằng, năm 2024, với Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục là năm của đổi mới, bứt tốc, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam. Quyết tâm của chúng tôi đã thể hiện xuyên suốt trong hoạt động, hội tụ ở 10 chữ vàng: “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”. Tôi cho rằng, đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng để giúp chúng ta tiếp tục giữ vững được tâm thế, vị thế, tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên – nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực. Từ đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, lan tỏa không khí tích cực, thu hút hội viên tham gia, góp phần làm nên một tổ chức Hội Nhà báo ngày càng phát triển.

Không phải ý tưởng nào, kế hoạch nào cũng ngay lập có thể đạt được mục tiêu và không phải chương trình nào cũng được như kỳ vọng. Nhưng rõ ràng, điều mà Hội Nhà báo Việt Nam năm qua đã làm được chính là tạo ra một không khí sôi nổi ở các địa phương, sự thống nhất, nền nếp và hiệu quả hơn trong các hoạt động. Chúng tôi luôn có một niềm tin tưởng rằng với trí tuệ, sự đoàn kết của Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, tinh thần chung sức, đồng lòng của các cấp Hội tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội, Chi hội… chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh bứt phá để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai bài bản, thống nhất theo lộ trình đã đề ra.

pho chu tich thuong truc hoi nha bao viet nam nguyen duc loi hoi nha bao viet nam but toc tren hanh trinh phat trien hinh 3

Hội Nhà báo Việt Nam đón đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc. Ảnh: Sơn Hải

Tất nhiên, tôi đặc biệt lưu ý rằng, trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, việc quy hoạch báo chí, sửa đổi Luật báo chí, những thay đổi trong hệ thống báo chí đã và sẽ tiếp tục tác động không nhỏ đến tâm tư nhiều hội viên. Càng khó khăn thì càng phải cố gắng hơn nữa. Chúng tôi luôn xác định cần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, tiếp tục đổi mới tổ chức Hội, phối hợp với các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí động viên và giải quyết tốt những nguyện vọng của hội viên nơi có thay đổi về tổ chức, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên phù hợp với công nghệ làm báo hiện đại, tăng cường đoàn kết gắn bó trong đội ngũ người làm báo, tham gia đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong tình hình mới.

Do vậy, điều cốt lõi vẫn phải ở bài toán con người, là việc chúng ta vượt qua được chính mình, vượt qua được những “hào quang” đã có. Để vượt qua được những trở ngại, không có cách nào khác là phải cùng nhau quyết tâm gấp nhiều lần thêm nữa… Trong hành trình phát triển, bề dày truyền thống là nền tảng, là điểm tựa vững chắc đầy tin yêu và tự hào. Hành động quyết liệt hơn nữa cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta kỷ niệm 74 năm và bước vào lộ trình chào mừng 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

Hà Vân (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Nhà báo Đinh Quang Thành với giờ phút may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp

Nhà báo Đinh Quang Thành với giờ phút may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp

(CLO) Theo nhà báo Đinh Quang Thành: “Trưa ngày 30/4/1975, tôi không nghĩ mình có thể vào được Dinh Độc Lập ở giây phút lịch sử đó. Sau bao ngày cùng các đơn vị bộ đội trải qua gian khổ…, có mặt ở thời khắc lịch sử quan trọng ấy, đối với tôi đó là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp”.

Nghề báo
Người phóng viên chiến trường Ngọc Đản và những ký ức khó quên

Người phóng viên chiến trường Ngọc Đản và những ký ức khó quên

(NB&CL) “Đối với chúng tôi, những năm tháng làm phóng viên chiến trường là thời gian ghi lại những ký ức hào hùng của dân tộc và cũng là thời gian tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết về nghề làm báo, viết báo. Thật tự hào mỗi khi vào lại Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại đắm chìm trong nỗi nhớ ngày 30/4/1975”- Nhà báo Đậu Ngọc Đản - người phóng viên miền Bắc đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập 30/4/1975, sau 50 năm, vẫn xúc động khi trò chuyện về những năm tháng lịch sử.

Nghề báo
Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo