Hội Nhà báo Việt Nam hành hương “về nguồn” nhân kỷ niệm 70 năm thành lập

Thứ sáu, 24/04/2020 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/4/2020, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn đã hành hương “về nguồn” tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, nhân kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Hội.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ tới anh linh Hồ Chủ tịch (Ảnh: Sơn Hải)

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ tới anh linh Hồ Chủ tịch (Ảnh: Sơn Hải)

Tham gia Đoàn hành hương “về nguồn” còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các cơ quan thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo huyện Định Hóa, Hội Nhà báo Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, lãnh đạo xã Điềm Mặc cùng nhiều nhà báo, hội viên Hội  Nhà báo Việt Nam...

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh: Sơn Hải)

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh: Sơn Hải)

Đoàn đã đến thăm và dâng hương tại Di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc. Trong buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN); thăm Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, bức ảnh về các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Hội qua các thời kỳ từ khi thành lập đến nay.

Đoàn đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm tại Bia Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đoàn đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm tại Bia Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN khẳng định: “Hôm nay, chúng tôi có mặt tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nơi cách đây 70 năm đã diễn ra Hội nghị thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Đứng trên mảnh đất lịch sử này tôi cũng như các đồng nghiệp hết sức xúc động bồi hồi tưởng nhớ về những người đã thành lập HNBVN của chúng ta. Lịch sử HNBVN là một lịch sử vẻ vang và đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam, 25 nghìn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ngày hôm nay cảm thấy trách nhiệm của mình phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. Tiếp nối truyền thống, HNBVN sẽ tiếp tục thực hiện một loạt công việc để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức người làm báo, phấn đấu thực hiện đúng lời  dạy của Bác Hồ: Làm báo là làm cách mạng, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt bảy thập kỷ qua, có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước".

Cũng trong chương trình, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020),  đoàn đại biểu HNBVN đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa). Ảnh: Sơn Hải

Cũng trong chương trình, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020),  đoàn đại biểu HNBVN đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa). Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Hải

"Đúng dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là niềm động viên to lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giới báo chí và HNBVN. Những người làm báo cách mạng Việt Nam nhận thấy trách nhiệm vẻ vang của mình là phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, làm nghề là vì đất nước, vì nhân dân” – Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.  

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên trả lời phỏng vấn. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên trả lời phỏng vấn. Ảnh: Sơn Hải

Cũng trong cảm xúc tự hào ấy, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch Hội Nhà báo  tỉnhThái Nguyên bày tỏ: “Truyền thống 70 năm qua là điểm tựa, tiếp sức cho thế hệ người làm báo cả nước nói chung và người làm báo Thái Nguyên nói riêng trong hành trình phát triển. Năm nay cả nước và thế giới đang gồng mình chống đại dịch Covid-19 dẫn đến nhiều sự kiện không thể tổ chức được để đảm bảo yêu cầu an toàn. Nhưng không vì thế mà sự trang trọng, ý nghĩa về truyền thống 70 năm thành lập HNBVN không được  lan tỏa. 70 năm truyền thống đã tiếp sức cho công tác tuyên truyền của người làm báo Thái Nguyên hôm nay. Chúng tôi rất tự hào, thấy trách nhiệm của mình cao hơn, tích cực hơn nữa trên tuyến đầu thông tin, đảm bảo luồng thông tin đúng, trúng định hướng, kịp thời cập nhật nhanh nhất chủ trương chính sách, của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của tỉnh nhà về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến với nhân dân".

Đồng chí Phùng Văn Đăng - Chủ tịch xã Điềm Mặc. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Phùng Văn Đăng - Chủ tịch xã Điềm Mặc. Ảnh: Anh Tuấn

Về phía địa phương, Chủ tịch xã Điềm Mặc Phùng Văn Đăng đã có mặt rất sớm tại đây để đón đoàn Trung ương HNBVN. Đồng chí chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn Trung ương HNBVN đã quan tâm, tạo điều kiện nhiều năm nay. Đặc biệt, năm 2019, HNBVN đã hỗ trợ xây dựng một con đường bê tông gần 1km tới địa điểm thành lập Hội ở xóm Ròong Khoa. Di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, giờ đây rất đẹp, khang trang. Ban quản lý Di tích lịch sử cùng xã Điềm Mặc luôn luôn quan tâm đến công tác bảo tồn di tích lịch sử, hàng năm đều cử nhà trường và đoàn thanh niên đến vệ sinh khu vực, tổ chức các buổi giáo dục truyền thống để bà con, đặc biệt thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống HNBVN, về báo chí cách mạng Việt Nam".  

Cũng trong chương trình “về nguồn”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đoàn đại biểu HNBVN đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa). Trước anh linh của Người, tập thể cán bộ, hội viên, nhà báo - Hội Nhà báo Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính với Bác – người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Đoàn cũng đã dâng hương báo công lên Bác các thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. 

Có thể nói, việc tổ chức hành trình về nguồn là hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam, mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hôm nay, từ đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Ngày 21/4 /1950, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ nhất của Hội những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) được tổ chức tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; ghi mốc son trong sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Hà Vân

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội