Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tăng cường đào tạo trí tuệ nhân tạo phù hợp với công nghệ báo chí hiện đại

Ngày 21/1, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra Hội nghị giao ban báo chí cuối năm Giáp Thìn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) phối hợp tổ chức.

Tham dự hội nghị có nhà báo Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí...

hoi nha bao viet nam se tang cuong dao tao tri tue nhan tao phu hop voi cong nghe bao chi hien dai hinh 1

Hội nghị giao ban báo chí cuối năm Giáp Thìn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí vừa thực hiện nhiệm vụ báo chí, vừa thực hiện tinh gọn bộ máy để tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Với sự vận động của thời cuộc, báo chí không còn con đường nào khác để thực hiện tốt sứ mệnh của mình ngoài việc tăng dần mức tự chủ. Là cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn, Đài THVN cũng đứng trước bối cảnh mới nhiều thách thức nhưng cũng có không ít cơ hội để làm tốt hơn.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, sau 100 năm, Báo chí cách mạng Việt Nam đang ở trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng thứ 2 nhưng khác với cuộc cách mạng trước là khó khăn đến từ bên trong, đặt ra những câu hỏi về sự tồn tại, sự phát triển.

hoi nha bao viet nam se tang cuong dao tao tri tue nhan tao phu hop voi cong nghe bao chi hien dai hinh 2

Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị.

"Chúng tôi vẫn tự tâm niệm rằng không có cách nào khác là cùng đồng hành, cùng nhịp đập, cùng hơi thở, cùng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của đất nước, của dân tộc" Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong năm qua, nhiều phóng viên báo chí có những trăn trở, tâm tư khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan báo chí. Cuộc cách mạng này ảnh hưởng rất nhiều người, đòi hỏi sự hy sinh nhưng cần có cái nhìn tích cực để thấy được những cơ hội mới cho từng cơ quan báo chí và cho từng cá nhân, hướng đến những điều tốt đẹp cho đất nước.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng: "khó khăn của việc tinh giản bộ máy là khó khăn mang tính nhất thời. Trong bối cảnh hiện nay, vị thế các cơ quan báo chí chính thống có vai trò quan trọng. Khi thông tin càng hỗn loạn thì sự định hướng của các cơ quan báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

hoi nha bao viet nam se tang cuong dao tao tri tue nhan tao phu hop voi cong nghe bao chi hien dai hinh 3

Nhà báo Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự chuyển mình của các cơ quan báo chí, trong đó có các cơ quan báo chí nhỏ đã chuyển đổi số ngoạn mục. Trong năm tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với công nghệ báo chí hiện đại.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, công nghệ không thay thế được con người nhưng giúp giảm bớt sức lao động. Tận dụng được công nghệ, báo chí sẽ làm việc tốt hơn, có thời gian để đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn.

Sắp tới sẽ kỷ niệm dấu mốc 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí sẽ có các hoạt động chuyên môn, thiết thực. Dự kiến Hội báo toàn quốc sẽ được tổ chức vào dịp 21/6 nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam cùng với các sự kiện như Diễn đàn báo chí toàn quốc, Lễ kỷ niệm, Lễ trao giải báo chí quốc gia…

hoi nha bao viet nam se tang cuong dao tao tri tue nhan tao phu hop voi cong nghe bao chi hien dai hinh 4

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi các cơ quan chủ quản về báo chí, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước. Báo chí đã tích cực tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2024, tuyên truyền các ngày kỷ niệm bằng các chuyên trang, chuyên mục nhằm định hướng dư luận xã hội.

Về các nhiệm vụ năm 2025, ông Phan Xuân Thủy lưu ý các cơ quan báo chí, tạp chí tiếp tục thực hiện việc sắp xếp theo đúng chỉ đạo, trong đó có các cơ quan báo hình; lưu ý về các nội dung Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin truyền thông đã tổng hợp, trong đó có vấn đề quản lý chặt chẽ phóng viên.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong thời gian Tết Nguyên đán, tăng cường tuyên truyền kết quả kinh tế xã hội năm 2024 để tạo ra tinh thần, quyết tâm mới trong năm 2025 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; tuyên truyền về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước tới toàn dân, không để hộ dân nào không có Tết. Bên cạnh đó, chú trọng việc tuyên truyền Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tuyên truyền các luật được Quốc hội thông qua và một số chỉ đạo công tác tuyên truyền khác.

Xem thêm

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: