Hội Nhà báo Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 17/03/2024 20:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 17/3, tại TP HCM, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Trần Trọng Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023 và Quý I/2024 nêu rõ, thực hiện chủ trương về công tác đối nội, đối ngoại, chương trình công tác hàng năm của Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ và Thường trực Hội chỉ đạo các cấp Hội tập trung nguồn lực kịp thời triển khai kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm 2023 và đầu Quý I/2024, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao giúp công tác Hội trong cả nước chuyển biến tích cực, hoạt động đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả đối với tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

hoi nha bao viet nam tich cuc chuan bi cho le ky niem 100 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 1

Ban chủ trì Hội nghị.

Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Hội tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo hoạt động Hội “hướng về cơ sở” có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế để kịp thời nắm bắt điều kiện hoạt động của các cấp Hội và Cơ quan Trung ương Hội giúp công tác chỉ đạo thực sự có hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp Hội và nhà báo hội viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tình hình tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội và hoạt động báo chí.

hoi nha bao viet nam tich cuc chuan bi cho le ky niem 100 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 2

Tham dự Hội nghị là các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cơ bản đồng tình với Bản báo cáo, trong đó đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho Đại hội vào năm 2026, theo đồng chí Lê Quốc Minh, công tác chuẩn bị được tiến hành từ rất sớm, yêu cầu lập các tiểu ban để chuẩn bị cho những hoạt động hướng tới kỳ Đại hội.

Đối với việc tổ chức Đại hội các cấp, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có những hướng dẫn cụ thể để công tác này được diễn ra thuận lợi trong khoảng giữa năm 2025.

Về yêu cầu sơ kết 1 năm xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, ngày 21/6/2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức sơ kết công tác này và báo cáo lên Ban Tuyên giáo Trung ương.

hoi nha bao viet nam tich cuc chuan bi cho le ky niem 100 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các Hội Nhà báo địa phương trong Hội Báo toàn quốc 2024 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức lần đầu tiên tại TP HCM.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh thông tin về việc bổ sung đồng chí Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

hoi nha bao viet nam tich cuc chuan bi cho le ky niem 100 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 4

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ niềm vui, niềm phấn khởi và tự hào khi tham dự Hội Báo toàn quốc 2024. Theo nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024 là điểm nhấn mang tính nghiệp vụ cao trong Hội Báo toàn quốc năm nay. Sự kiện đặc biệt này được tổ chức với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc. Các diễn giả là các nhà báo dạn dày kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín.

"10 phiên thảo luận về các vấn đề nóng bỏng của báo chí được phân tích, thảo luận mang lại những cách làm mới, những bài học kinh nghiệm quý giá cho các cơ quan báo chí cũng như hoạt động báo chí truyền thông nói chung", nhà báo Tạ Bích Loan đánh giá.

Bên cạnh đó, cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về một số vấn đề như: Nâng cao công tác quản lý, giám sát phóng viên, hội viên tại địa phương; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức người làm báo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức, cách thức, xu hướng phát triển của báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số; các kiến nghị đề xuất về việc sửa Luật báo chí.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhắc tới khó khăn vì biên chế ít, cơ cấu tổ chức của Hội Nhà báo địa phương chưa có sự thống nhất...

hoi nha bao viet nam tich cuc chuan bi cho le ky niem 100 nam ngay bao chi cach mang viet nam hinh 5

Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Tô Quang Phán đưa ra nhiều ý kiến hay tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh chủ trương kiện toàn nhân sự trong một số đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. "Đặc biệt là Ban Kiểm tra, Ban Nghiệp vụ, Tạp chí Người làm báo theo đúng quy trình, quy định", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đã thống nhất chủ trương giao 16 biên chế cho các đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam; thống nhất phân bổ kinh phí báo chí chất lượng cao khối báo chí trung ương năm 2024.

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung bằng văn bản, để tiếp tục giải đáp những vấn đề còn tồn tại, góp phần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động, nâng cao hiệu quả hơn nữa những nhiệm vụ được đề ra", đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ.

Nhóm PV

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội