Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thứ ba, 04/10/2022 18:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thay vì diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long như thường lệ, Hội sách Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra tại khu vực khuôn viên Tượng đài Lý Thái Tổ thuộc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Hội sách Hà Nội do UBND TP Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/10 tại, Hà Nội.

Trước đây, Hội sách Hà Nội thường được tổ chức tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Tuy nhiên, năm 2022 này, Hội sách được dời sang khu vực khuôn viên Tượng đài Lý Thái Tổ thuộc phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

hoi sach ha noi 2022 se dien ra tai pho di bo ho hoan kiem hinh 1

Hội sách Hà Nội 2022 chính thức trở lại với chủ đề "Truyền thống và Hội nhập". Ảnh: BTC

hoi sach ha noi 2022 se dien ra tai pho di bo ho hoan kiem hinh 2

Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: TL

hoi sach ha noi 2022 se dien ra tai pho di bo ho hoan kiem hinh 3

Năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19, Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo công chúng tham gia. Ảnh: VOV

Theo Ban Tổ chức, việc thay đổi địa điểm tổ chức hội sách sang một không gian mở, nhiều cây xanh sẽ tạo cảnh quan thuận lợi cho không gian văn hóa đọc, giúp các đơn vị xuất bản, phát hành sách tổ chức tốt hơn các hoạt động giao lưu, tọa đàm với các nhà văn và độc giả.

Hội sách Hà Nội 2022 là nơi hội tụ rất nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề về sách và văn hóa đọc như: Trưng bày, triển lãm sách với chủ đề "Truyền thống và hội nhập"; các khu vực giới thiệu sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành (dự kiến khoảng 200 - 250 gian hàng tiêu chuẩn); tổ chức giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch và trao đổi bản quyền; các chương trình giao lưu văn hóa; các cuộc thi và các hoạt động bên lề khác.

Được biết, Đinh Tị Books là đơn vị đồng hành cùng ban tổ chức, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hà Nội ngàn năm văn hiến, truyền tải thông điệp kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, hiếu học của người Hà Nội, vừa góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc đến với đông đảo bạn đọc trong nước cũng như du khách quốc tế.

Trong 3 ngày diễn ra hội sách, bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu sách mới, Đinh Tị Books còn tổ chức chương trình tọa đàm: “Đánh thức tiềm năng trong con qua sách tương tác”, với sự tham gia chia sẻ của thạc sĩ tâm lý giáo dục Lại Vũ Kiều Trang - Giảng viên trường Đại học văn hóa, chuyên gia tâm lý đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh.

Tại hội sách, Đinh Tị Books cũng mở ra một không gian sáng tạo với các Workshop - Tự tay làm sách tương tác dành cho các bạn nhỏ và bố mẹ.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa