Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên - Nơi hội tụ và gắn kết những người làm báo

(CLO) Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng điều thành công hơn nữa là tinh thần thể thao trong mỗi người làm báo được khơi dậy, được lan tỏa. Từ đó, mỗi người làm báo thêm thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, hiểu biết học hỏi lẫn nhau.

Hơn cả một sự kiện thể thao

Diễn ra từ ngày 26/5 đến 27/5, Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên đã diễn ra tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích, động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong mỗi người làm báo. Được tổ chức một năm một lần, Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên hội tụ hàng trăm hội viên nhà báo đang sinh hoạt ở Hội Nhà báo các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Bài liên quan

Nhiều hoạt động sôi động, thiết thực tại Hội thao Báo chí các tỉnh Tây Nguyên năm 2023

Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên mở rộng: Nâng cao tinh thần gắn kết, đoàn kết và thân thiện

hoi thao bao chi khu vuc tay nguyen noi hoi tu va gan ket nhung nguoi lam bao hinh 1

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn vận động viên dự Hội thao. Ảnh: Đăng Triều

Trải qua chặng đường 11 mùa giải, mỗi mùa giải được Hội Nhà báo một địa phương đứng ra đăng cai tổ chức. Rút kinh nghiệm qua mỗi mùa giải, các thành viên trong Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên không ngừng đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, nhằm thu hút đông đảo hội viên qua từng mùa thi đấu. Luôn coi đây là một giải thể thao lớn nhất của những người làm báo khu vực Tây Nguyên.

Hội thao là một trong những hoạt động ý nghĩa, hướng đến Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ những người làm báo trong khu vực Tây Nguyên giao lưu, học hỏi. Khuyến khích phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể lực, phục vụ tốt nhiệm vụ, qua đó thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đồng nghiệp trong khu vực.

Để đảm bảo công việc người làm báo diễn ra bình thường, Hội thao được tổ chức vào ngày cuối tuần, các đoàn đã chủ động bố trí vận động viên thi đấu các môn để đảm bảo về thể lực, sắp xếp thời gian hợp lý phù hợp với công việc chuyên môn của mỗi người.

Năm nay tham dự Hội thao có 130 vận động viên sinh hoạt tại Hội Nhà báo 5 tỉnh Tây Nguyên. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn: bóng đá mini nam, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và kéo co. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các môn thi đấu tại Hội thao vẫn thu hút động đảo người làm báo và người dân đến Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột đến cổ vũ. Điều này khích lệ cho các vận động viên tham gia tranh tài, góp phần làm cho các môn thi đấu sôi động và hấp dẫn hơn.

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, nhà báo Đinh Xuân Toản, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Trưởng Ban tổ chức Hội thao cho hay: Năm nay Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk và Báo Đắk Lắk đã có sự chuẩn bị chu đáo, việc xây dựng chương trình kế hoạch diễn ra từ đầu tháng 3 năm 2023 vì thế từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ thi đấu đến lực lượng trọng tài được chuẩn bị hết sức chu đáo.

hoi thao bao chi khu vuc tay nguyen noi hoi tu va gan ket nhung nguoi lam bao hinh 2

Trận thi đấu bóng đá nam giữa Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai gặp Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

“Với tinh thần hỗ trợ giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Hội Nhà báo các tỉnh trong khu vực phong trào thể thao của đội ngũ phóng viên nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí các tỉnh Tây Nguyên ngày càng được nâng lên. Vận động viên nào cũng thi đấu rất tích cực, có thể chất lượng chuyên môn chưa cao nhưng mọi người đều thi đấu hết mình, đoàn kết, đúng tinh thần thể thao cao thượng” nhà báo Đinh Xuân Toản chia sẻ.

Thắt chặt thêm tình đồng nghiệp

Qua mỗi trận đấu, mỗi môn thi đấu các nhà báo đều có phong cách thi đấu rất đẹp mắt, đều mang tinh thần giao lưu học hỏi, họ có phong cách thi đấu fair-play, làm hết sức chơi hết mình của người làm báo. Nhiều nhà báo tham gia giải với tinh thần gặp nhau, biết về nhau đã là niềm vui rồi. Và khi trở về cuộc sống, công việc hằng ngày họ lại gặp nhau trong những chuyến công tác của nghề báo, từ đó sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều cho công việc chuyên môn, dễ dàng phối hợp với nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Nguyễn Thị Xuân Trang - Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cho biết, hội thao là cơ hội tôi được đến với tỉnh Đắk Lắk, được gặp gỡ giao lưu với các anh chị đồng nghiệp trong tỉnh và khu vực. So với mọi năm nay thì năm nay mọi người tham gia đông hơn, nhiệt huyết hơn. Tôi hi vọng mỗi năm tổ chức được hoạt động này thì phong trào thể thao sẽ đi lên hơn nữa.

Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên với 5 môn thi đấu khác nhau, mỗi hội viên nhà báo sẽ lựa chọn môn để phát huy thế mạnh và khả năng của bản thân. Có những môn thi đấu không quá phức tạp như kéo co đã thu hút đông đảo hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết chiến thắng.

hoi thao bao chi khu vuc tay nguyen noi hoi tu va gan ket nhung nguoi lam bao hinh 3

Ban tổ chức trao Cúp vô địch môn bóng đá cho Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Đăng Triều

Theo Ban tổ chức, các đơn vị tham gia các môn tại hội thao đều có sự chuẩn bị chu đáo nên chất lượng các trận đấu được nâng lên. Có thể về chuyên môn không bằng những giải thao chuyên nghiệp, nhưng điều dễ nhận thấy là chất lượng Hội thao và chất lượng thi đấu của các vận động viên đã tăng dần theo thời gian.

Nhà báo Bùi Quang Ngọc - Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên đã tổ chức nhiều năm, nhưng lần nào tham gia hội thao chúng tôi tham gia với niềm háo hức của từng hội thao năm đó. Năm nay chúng tôi tham gia 25 vận động viên, với tinh thần giao lưu học hỏi, chơi hết mình, vui hết mình thi đấu hết mình để dành chiến thắng.

Đối với người làm báo, ngoài việc tạo ra các sản phẩm báo chí mang tính thời sự hàng ngày hàng giờ sẽ dễ dẫn đến áp lực và căng thẳng. Tuy nhiên qua mỗi hội thao là cơ hội quý, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để rèn luyện sức khỏe đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần. Nơi đây được xem là chiếc cầu nối tạo cơ hội để tăng cường tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình cảm, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị báo chí ở nhiều địa phương.

Di chuyển gần 200km từ thành phố Pleiku đến thành phố Buôn Mê Thuột, nhà báo Hồng Điệp - cơ quan thường trú TTXVN tỉnh Gia Lai đã dành hai ngày nghỉ để tham Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên, theo chị đối với người làm báo thể thao luôn là một phần thiết yếu, giúp rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần để từ đó hỗ trợ cho công việc làm báo.

Nhà báo Hồng Điệp chia sẻ: "Năm nay Ban tổ chức Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên đã hướng dẫn cho các phóng viên nhà báo tham gia hội thao rất nhiệt tình, từ đó mang đến tinh thần hứng khởi trước khi thi đấu. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để người làm báo không chỉ giao lưu với nhau trong giờ thi đấu mà còn là cơ hội để trao đổi nghiệp vụ nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm cách làm báo ở mỗi cơ quan báo chí khác nhau. Tôi mong muốn mỗi năm Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước nói chung có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa này".

hoi thao bao chi khu vuc tay nguyen noi hoi tu va gan ket nhung nguoi lam bao hinh 4

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú (bên trái) trao Cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Đăng Triều

Có thể khẳng định, qua mỗi mùa giải, Hội thao đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo trong khu vực. Các hội viên nhà báo đã thi đấu làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và sau các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn họ sẽ mang khí thế đó, tinh thần đó vào mỗi tác phẩm báo chí, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: