Quảng Ninh

Hội Xuân Yên Tử năm 2019 thu hút đông đảo du khách thập phương

Thứ ba, 12/02/2019 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ khai hội Xuân và chương trình đón khách tham quan Yên Tử là hoạt động văn hóa hằng năm để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần; góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh khu Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử tới đông đảo du khách thập phương

Để hội Xuân Yên Tử diễn ra theo nghi lễ truyền thống, tổ chức lễ hội trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc, an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, thu hút đông đảo người dân tham gia; UBND Thành phố Uông Bí đã ra Kế hoạch số 228 về tổ chức Lễ khai hội Xuân và đón khách tham quan Yên Tử năm 2019.

Theo đó, thời gian khai lễ Hội diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 14/02/2019 (ngày 10, tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Hội Xuân Yên Tử kéo dài trong 3 tháng đầu năm Kỷ Hợi và đón khách du lịch trong cả năm 2019.

Yên Tử hấp dẫn khách du lịch – Ảnh Internet

Yên Tử hấp dẫn khách du lịch – Ảnh Internet

Đến nay, công tác tuyên truyền, xây dựng Bản đồ dịch vụ, Bản đồ du lịch Yên Tử, Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội, đầu tư cơ sở vật chất, kế hoạch phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về Hội Xuân; Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông cho du khách đã được chuẩn bị chu đáo.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cơ quan chức năng liên quan và giao cho Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử (là cơ quan thường trực thực hiện quản lý trực tiếp, toàn diện tại Khu Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử) có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng kế hoạch; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo đề xuất kịp thời phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến Hội Xuân.

05

Các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ như; Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng HĐND, UBND, Chùa Lân – Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục Thuế, Đội Quản lý Thị trường số 6, Hạt kiểm lâm, Phòng Kinh tế, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Y tế, UBND phường Phương Đông, xã Thượng Yên Công… phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ đảm bảo cho lễ hội và hội Xuân Yên Tử diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, ANTT, ATGT, PCCN và văn minh lễ hội, nhằm quảng bá tốt hình ảnh của Yên Tử tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Được biết, cũng tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, trong 9 ngày, từ 09/03 đến 17/03/2019 (ngày 04/02 – 12/02 Tết Kỷ Hợi) còn diễn ra Lễ hội Hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử với chủ đề “Hợp tác và phát triển – Điểm đến của thành công”. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Văn bản số 579 về việc tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử năm 2019.

Nguyễn Quân

Tin khác

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa
Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

(CLO) Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 27 - 28/3.

Đời sống văn hóa