Hơn 1000 người có khả năng thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải trong tuần qua

Thứ tư, 01/06/2016 16:03 PM - 0 Trả lời

Những nhân viên cứu hộ tại vùng biển này cho hay, việc số người chết gia tăng đột biến có thể liên quan tới việc bọn buôn người đang sử dụng những phương pháp nguy hiểm hơn.

(CLO) Những nhân viên cứu hộ tại vùng biển này cho hay, việc số người chết gia tăng đột biến có thể liên quan tới việc bọn buôn người đang sử dụng những phương pháp nguy hiểm hơn.

[caption id="attachment_100778" align="aligncenter" width="1280"]Chuyến tàu định mệnh trở hàng trăm người bị lật hôm thứ 4 vừa qua. Ảnh: Reuters Chuyến tàu định mệnh trở hàng trăm người bị lật hôm thứ 4 vừa qua. Ảnh: Reuters[/caption]

Chuyến tàu định mệnh từ Libya tới Ý đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,030 người di cư trong tuần qua, khi một tàu vượt biển đã bị chìm dù sóng êm và trời quang, một tổ chức nhập cư cho biết.

Vụ việc trên cũng là một hồi chuông cảnh báo rằng nhiều vụ tai nạn thương tâm hơn có thể diễn ra trong vài tháng tới, đỉnh điểm của dịch buôn người khi mà thời tiết tại đây trở nên dễ chịu hơn và biển cũng yên sóng hơn. Một nhân viên cứu hộ cho biết vụ việc trên có thể là dấu hiệu rằng các băng nhóm buôn người đang sử dụng những phương pháp rủi ro hơn trước đây, lợi dụng tinh thần bất chấp của những người mong muốn đổi đời.

Để khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, các nhà chức trách không thể thống kê được hiện có bao nhiêu người đã bị bọn buôn người lừa, rồi tống lên trên những chiếc thuyền như vậy để rồi bị sóng cuốn trôi đi.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc về vấn đề di cư William Spindler đã phát biểu tại hội nghị ở Geneva rằng năm nay là một năm "chết chóc" tại vùng biển Địa Trung Hải với ít nhất 2,510 người chết từ đầu năm tới nay, cao hơn nhiều so với mốc 1,855 người cùng kỳ năm ngoái.

Tổ Chức Di cư thế giới, IOM, cho biết tuần vừa rồi có thể là tuần lễ tang thương nhất trên vùng biển này khi có 92 người đã chết và 971 người đang mất tích và có thể đã thiệt mạng tỏng 9 vụ đắm tàu từ hôm 25/5 tới nay, tất cả đều trên đường từ Libya sang Ý.

Tuần vừa rồi là lần thứ hai tính từ tháng 1/2014 tới nay số người thiệt mạng khi vượt biển vượt trên con số 1,000 người một tháng, chứ chưa nói tới 1 tuần. Lần cuối cùng điều tương tự diễn ra là vào tháng 4 năm ngoái với 1,244 người thiệt mạng.

Mới trước đó, ông Spindler còn cho biết chỉ có 13 người thiệt mạng khi vượt biển trong tháng 5 vừa qua. Ông đưa ra những con số như sau: 100 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu hôm thứ 4 vừa qua; 550 người khác chết do lật tàu vào thứ 5 vừa rồi và có 2 người Eritrea sống sót; vụ chìm tàu hôm thứ 6 khiến 170 người mất tích và có thể đã chết.

IOM thì dự đoán rằng vụ chìm tàu hôm thứ 4 có tới 250 người thiệt mạng.

UNHCR cho biết sau khi những người sống sót tới được Augusta ở Ý, có vẻ như một vụ chìm tàu khác đã diễn ra, khiến 47 người khác mất tích trên tổng số 125 người có mặt trên chiếc bè này.

Một chiếc bè khác đã bốc cháy. Thông tin có được sau khi 4 người khác được phát hiện đã chết.

Ông Spindler cùng với ông Millman cho biết các quan chức đang cố tìm hiểu nguyên nhân của việc gia tăng đột ngột này, vì theo như họ được biết thì đây vốn chưa phải là "mùa cao điểm".

Ông cho biết những người sống sót kể lại rằng một số kẻ buồn người đang cố kiếm thêm chút tiền trước tháng Ramadan của đạo Hồi, dự kiến bắt đầu vào tuần sau.

Ông Spindler cũng nhấn mạnh rằng ông chưa từng nghe tới việc bọn buôn người nhồi nhét nhiều người như thế trong lịch sử, và cũng là lần đầu có chuyện một chiếc tàu chở hàng trăm người kéo theo một chiếc tàu tương tự.

Ông Millman nhận định có thể chúng đang giảm chi phí để thu hút thêm "khách hàng", khi sử dụng tàu to hơn, có khả năng chứa tới 750 người. Những chuyến tàu phao thường được "ưa chuộng" hơn trong năm ngoái.

Hoàng Việt (Theo WSJ)

Tin khác

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức