Hơn 113.200 người rời Hồng Kông trong 12 tháng qua
(CLO) Hơn 113.000 cư dân đã rời Hồng Kông do làn sóng di cư trong năm qua, khiến đặc khu hành chính của Trung Quốc này giảm 1,6% dân số.
Các số liệu do Cục Điều tra Dân số và Thống kê Hồng Kông công bố hôm thứ Năm (11/8) cho thấy, dân số của Hồng Kông đã giảm xuống còn 7.291.600 người từ 7.413.100 người vào năm trước. Đây là con số giảm trong năm thứ hai liên tiếp.

Sự di cư và tỷ lệ sinh thấp đã khiến dân số Hồng Kông giảm trong những năm gần đây. Ảnh: Bloomberg
Mức giảm 1,6% gần đây nhất xuống 7,29 triệu người là mức giảm lớn nhất sau khi dân số giảm 1,2% giữa năm ngoái. Sự sụt giảm này cũng là kết quả của việc giảm tự nhiên 26.500 người, vì thành phố ghi nhận 35.100 ca sinh và 61.600 ca tử vong trong khoảng thời gian từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2022.
Ngoài ra, dữ liệu cho thấy 113.200 cư dân Hồng Kông đã rời đi từ giữa năm 2021 tới giữa năm 2022 đến các vùng đất khác. Số lượng di cư này cao hơn gần 1,3 lần so với số lượng được ghi nhận từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2021, khi 89.200 cư dân rời đi.
Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, khoảng 123.400 người Hồng Kông đã nộp đơn xin thị thực định cư tại Vương quốc Anh, với 113.742 người được chấp thuận. Con số của quý II dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này.
Tờ The Post đưa tin hôm thứ Hai vừa rồi rằng Canada đã cấp gần 12.500 giấy phép lao động mở cho người Hồng Kông từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Không giống như thị thực làm việc, giấy phép này cho phép các cá nhân nhập cảnh vào Canada mà không bị ràng buộc với một chủ lao động cụ thể.
Hoàng Anh (theo SCMP)