Hơn 15.000 triệu phú sẽ rời Nga vào năm 2022, điểm đến mới là những nơi nào?

Thứ ba, 14/06/2022 14:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một phân tích dữ liệu di cư, hơn 15.000 triệu phú có tài sản trên 1 triệu USD dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay.

Theo các dự án dựa trên dữ liệu di cư của Henley & Partners, một công ty có trụ sở tại London: khoảng 15% người Nga có tài sản trên 1 triệu đô la (820.000 bảng Anh) dự kiến sẽ di cư sang các nước khác vào cuối năm 2022.

Andrew Amoils, giám đốc nghiên cứu tại New World Wealth, đơn vị đối chiếu các số liệu thống kê cho Henley, cho biết: “Nga hiện đang mất dần các triệu phú, các cá nhân giàu có đã rời Nga với số lượng tăng dần hàng năm trong thập kỷ qua, một dấu hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề nội tại của nước này”.

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 1

Một du thuyền sang trọng ở Dubai. UAE dự kiến sẽ thu hút dòng vốn triệu phú ròng lớn nhất trên toàn cầu vào năm 2022. Ảnh: Karim Sahib/AFP/Getty Images.

Được biết, trong lịch sử, sự đổ vỡ của các quốc gia lớn có tiền thân là sự gia tăng của những người giàu có di cư, những người này thường là những người đi đầu tiên vì họ có đủ nguồn lực để làm điều đó.

Trong khi đó, Ukraine được cho là sẽ chịu thiệt hại lớn nhất đối với riêng các cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) tính theo tỷ lệ dân số, với 2.800 triệu phú (hay 42% tổng số HNWI ở Ukraine) dự kiến sẽ rời khỏi đất nước vào cuối năm nay.

Theo truyền thống, làn sóng người giàu trên thế giới thường sẽ chọn Mỹ và Vương quốc Anh là điểm đến lý tưởng, nơi an toàn để trú ẩn tài sản của mình, nhưng ông Henley dự đoán rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hiện mới là điểm đến hàng đầu cho những triệu phú di cư.

Ông Henley nhận định trong phân tích của mình: "Vương quốc Anh đã đánh mất vương miện trung tâm giàu có và Mỹ đang tụt dốc nhanh chóng vị thế như một thỏi nam châm thu hút những người giàu nhất thế giới".

Dân số HNWI của Vương quốc Anh dự kiến sẽ giảm 1.500 người, nâng số người có tài sản sẵn sàng hơn 1 triệu đô la lên 738.000 người. Hiện chỉ có hơn 15 triệu HNWI trên thế giới.

Đến cuối năm, UAE được dự đoán sẽ thu hút khoảng 4.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI), tiếp theo là Úc dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.500, kế tiếp là Singapore (2.800) và Israel (2.500).

Các triệu phú này cũng được dự đoán sẽ đổ về các sân chơi của những tỉ phú triệu đô: Malta, Mauritius và Monaco.

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 2

Quần đảo Malta bao gồm ba hòn đảo chính: Malta, Gozo và Comino, nằm cách Sicily chỉ 95 km về phía nam và cách bờ biển Bắc Phi 290 km. Ảnh: Internet.

Lí giải cho lí do trên: Đảo quốc Malta là một trong những nơi vẽ lên câu chuyện thành công lớn của châu Âu trong thập kỷ qua, không chỉ về tỷ lệ di cư mà còn về tăng trưởng tổng số tài sản. "Nơi đây hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới, với mức tăng 87% giá trị đô la Mỹ từ năm 2011 đến năm 2021. Hơn nữa việc nhập quốc tịch bằng thủ tục nhập tịch đã mang lại nguồn thu nhập mới đáng kể cho quốc đảo và được cho là đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Malta trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và bất động sản. Vào năm 2022, hơn 300 triệu phú được dự đoán sẽ chuyển đến Malta.

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 3

Quần đảo Malta - Hòn ngọc của châu Âu. Ảnh: Internet.

Năm ngoái, The Guardian đưa tin rằng nhiều người giàu có mua "hộ chiếu vàng" đến Malta (và do đó là EU) có ý định dành ít thời gian ở quốc gia này. Ông Henley đã tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ "tự hào về dịch vụ mà họ đã cung cấp cho Malta và người dân nơi đây."

Trong khi đó, ông Henley mô tả đảo quốc Mauritius ở Ấn Độ Dương như một “thỏi nam châm hút tiền” do thành lập một trung tâm tài chính quốc tế với lợi ích lớn về thuế. Quốc gia này không có thuế thu nhập vốn, không có thuế thừa kế và thuế suất doanh nghiệp tối đa là 3%.

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 4

Port Louis , thành phố, thủ đô và cảng chính của đảo Mauritius ở phía tây Ấn Độ Dương. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, Mauritius hiện có 4.800 HNWI, tăng so với 2.700 của một thập kỷ trước đó, theo Báo cáo của Châu Phi 2022. Năm 2022, khoảng 150 triệu phú, chủ yếu từ Nam Phi và Châu Âu, dự kiến sẽ chuyển đến Mauritius.

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 5

Cái tên Mauritius tưởng chừng như lạ lẫm nhưng thực ra là một đất nước rất phát triển về du lịch, mang nhiều nét đẹp khác biệt so với các nơi khác ở châu Phi và trên thế giới. Ảnh: Internet.

Vương quốc Monaco được biết đến là quốc gia nhỏ thứ 2 thế giới, với diện tích chỉ khoảng 202 ha (1,98 km²). Monaco có ba mặt tiếp giáp với Pháp và mặt còn lại với Địa Trung Hải.

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 6

Đây là sân chơi của giải Grand Prix nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ảnh: PXB

hon 15000 trieu phu se roi nga vao nam 2022 diem den moi la nhung noi nao hinh 7

Công quốc nhỏ bé Monaco có số lượng triệu phú trên đầu người cao nhất thế giới và đó chính là lý do khiến những người có tiền cũng phải vất vả để có một ngôi nhà. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo của Knight Frank Wealth năm 2019, Monaco có khoảng 12.261 người là triệu phú, chiếm gần 1/3 trong tổng số 38.300 người của nước này. Monaco từ lâu đã thu hút giới siêu giàu trên thế giới, ước tính cứ 10 người ở Monaco thì có ít hơn 7 người là triệu phú.

Lê Na (Theo TheGuarDian)

Bình Luận

Tin khác

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

(CLO) Là một kỹ sư xây dựng song anh Đặng Đại Dương (35 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) lại có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. Ngoài vườn dâu ngọt hơn 1 ha, chàng kỹ sư trẻ còn sở hữu vườn nho lớn nhất Gia Lai, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Thị trường - Doanh nghiệp