Hơn 2.000 người thiệt mạng và 6.000 người mất tích trong lũ lụt 'thảm khốc' ở Libya

Sau khi tàn phá Hy Lạp vào tuần trước, Bão Daniel đã đổ bộ vào Địa Trung Hải vào Chủ nhật, làm ngập đường sá và phá hủy các tòa nhà ở Derna, đồng thời tấn công các khu định cư khác dọc bờ biển, bao gồm cả thành phố Benghazi lớn thứ hai của Libya.

hon 2000 nguoi thiet mang va 6000 nguoi mat tich trong lu lut tham khoc o libya hinh 1

Mưa lũ tại Libya khiến hơn 2000 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mưa lũ kỷ lục ở Tây Ban Nha khiến 3 người thiệt mạng và 3 người mất tích

Cảnh báo đỏ về mưa lũ ở Tây Ban Nha, người dân được khuyến cáo ở nhà

Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở Ấn Độ tăng lên gần 60

Hơn 1000 người thiệt mạng do mưa lũ ở Pakistan, trong đó có hàng trăm trẻ em

Ông Ahmed Mismari, phát ngôn viên của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết khoảng 2.000 người đã thiệt mạng, hơn 1.200 người bị thương. Hiện vẫn còn khoảng 5.000 tới 6.000 đang mất tích.  

Ông Mismari cũng cho biết 7 thành viên LNA đã thiệt mạng trong trận lũ lụt. 

Các nhân chứng cho biết mực nước đã lên tới 3  mét. "Chúng tôi đang ngủ và khi tỉnh dậy, chúng tôi thấy nước đang bao vây ngôi nhà. Chúng tôi đang ở trong nhà và cố gắng thoát ra ngoài", một nhân chứng cho hay. 

Libya bị chia rẽ về mặt chính trị giữa phía Đông và phía Tây và các dịch vụ công cộng đã suy giảm đáng kể kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011.

Tại Tripoli, Hội đồng Tổng thống đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp. “Chúng tôi kêu gọi các nước anh em, bạn bè và các tổ chức quốc tế hỗ trợ”, tuyên bố cho hay. 

Chính phủ ở cả hai miền của Libya đã tuyên bố để tang ba ngày.  Các nhân chứng cho biết, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng cực kỳ khẩn cấp, đóng cửa trường học, cửa hàng và áp dụng lệnh giới nghiêm.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Cỡ chữ bài viết: