Hơn 235.000 người lao động Anh đình công vào ngày Black Friday

(CLO) Hơn 235.000 người lao động đã đình công trên khắp Vương quốc Anh trong tuần này, bao gồm các trường học, trường đại học và dịch vụ bưu chính. Họ yêu cầu được trả lương và điều kiện làm việc tốt hơn khi đang phải vật lộn với hóa đơn lương thực và năng lượng tăng vọt.

Hành động đình công của khoảng 115.000 nhân viên hãng bưu chính Royal Mail vào thứ Năm và thứ Sáu đã làm gián đoạn hoạt động bán hàng và giao hàng vào ngày hội mua sắm Black Friday, thời điểm quan trọng trong năm đối với các nhà bán lẻ.

hon 235000 nguoi lao dong anh dinh cong vao ngay black friday hinh 1

Những người đình công từ Liên đoàn Công nhân Truyền thông ở Camden, London. Ảnh: CNN

Các doanh nghiệp nhỏ nói riêng đang phải chịu “thiệt hại to lớn” do hậu quả của các cuộc đình công qua đường bưu điện, vì họ “dựa vào một dịch vụ thư tín cho phần lớn hoạt động thương mại của mình”, theo các nhà bán lẻ hàng đầu tại nước này.

Nhân viên bưu điện đang lên kế hoạch đình công tiếp theo vào ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, sau các cuộc đình công vào tháng 8 và tháng 9. Royal Mail cho biết trong một tuyên bố: “Khách hàng nên lường trước được sự chậm trễ đối với các mặt hàng được đặt giao trước, trong hoặc ngay sau cuộc đình công".

Các cuộc đình công đã càn quét Vương quốc Anh trong năm nay, khi người lao động các ngành nghề phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tồi tệ và nền kinh tế đang trượt vào suy thoái.

Tiền lương tại Vương quốc Anh đã không theo kịp lạm phát, hiện đang ở mức cao nhất trong 41 năm, tạo ra sự xung đột giữa người sử dụng lao động và người lao động. Những cuộc đình công đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng, bao gồm cả việc đi lại bằng tàu hỏa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

hon 235000 nguoi lao dong anh dinh cong vao ngay black friday hinh 2

Các xe chở bưu phẩm Royal Mail đã nằm im trong bãi trong ngày Black Friday. Ảnh: CNN

Hơn 70.000 giảng viên và nhân viên đại học đã đình công về tiền lương, điều kiện làm việc và lương hưu vào thứ Năm và thứ Sáu vừa rồi ở 150 trường đại học trên khắp Vương quốc Anh.

Đây là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử giáo dục đại học Anh, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu sinh viên, theo Hiệp hội Đại học và Cao đẳng - đơn vị tổ chức cuộc đình công. Tại Scotland, mọi trường học đã đóng cửa vào thứ Năm sau khi có tới 50.000 giáo viên đình công.

Trong khi đó, Đại học Y tá Hoàng gia, nơi có hơn 300.000 thành viên, cho biết hôm thứ Sáu rằng các y tá sẽ tổ chức đình công vào hai ngày của tháng 12 - lần đầu tiên trong lịch sử 106 năm của liên đoàn - để ủng hộ lời kêu gọi tăng lương.

Cũng trong ngày thứ Sáu, hàng nghìn công nhân kho hàng của Amazon đã lên kế hoạch tham gia các cuộc biểu tình và đình công ở khoảng 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Pháp, Đức và Nam Phi.

Huy Hoàng (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: