Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin
(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.
Theo dõi báo trên:
Chính quyền khu vực cho biết thảm kịch đã đánh dấu "một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử" của tỉnh KwaZulu-Natal. Chính phủ Nam Phi cho biết thêm trong một thông báo: "Chúng tôi xin chia sẻ cùng các gia đình có nạn nhân thiệt mạng do hậu quả của những trận mưa lớn".
Lũ lụt ập đến KwaZulu-Natal, bao gồm cả thị trấn ven biển Durban. Các con đường nứt toác và tạo thành những vết nứt sâu, khiến một loạt các container vận chuyển khổng lồ đổ sập. Một cây cầu gần Durban cũng đã bị cuốn trôi, khiến người dân mắc kẹt hai bên bờ.
KwaZulu-Natal đã hứng chịu một lượng mưa cực lớn kể từ hôm thứ Hai vừa rồi, trong đó chính quyền tỉnh gọi là "một trong những cơn bão thời tiết tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước chúng tôi" trong một tuyên bố đăng trên Facebook.
Chính quyền tỉnh sau đó cho biết họ tiếp tục làm việc với chính phủ Nam Phi để đảm bảo việc cứu trợ cho tất cả những người đã bị ảnh hưởng. “Các nhóm cứu trợ đã làm việc để sơ tán người dân ở các khu vực lở đất, lũ lụt...", một quan chức của chính phủ Nam Phi cho biết.
Chính quyền địa phương đã yêu cầu các tổ chức tư nhân và tôn giáo tiến hành các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cũng như yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bằng các phương tiện từ trên không.
Thời tiết khắc nghiệt xảy ra chỉ vài tháng sau khi lượng mưa lớn và lũ lụt ập đến các khu vực khác của Nam Phi, với 3 trận lốc xoáy và 2 cơn bão nhiệt đới chỉ trong vòng 6 tuần kể từ cuối tháng Một. Đã có 230 trường hợp tử vong được báo cáo và 1 triệu người bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này.
Các nhà khoa học từ dự án Phân bổ Thời tiết Thế giới (WWA) - chuyên phân tích mức độ mà khủng hoảng khí hậu có thể đã góp phần gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan - phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu làm cho những sự kiện nói trên xảy ra nhiều hơn.
Friederike Otto, thuộc Viện Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường tại Đại học Hoàng gia London, cho biết hôm thứ Ba vừa rồi: “Một lần nữa chúng ta đang thấy những người ít chịu trách nhiệm nhất đối với việc biến đổi khí hậu lại đang gánh chịu những tác động nhiều như thế nào”.
Đây dự kiến sẽ là vấn đề quan trọng trong các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu tiếp theo, hội nghị COP27 ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập, vào tháng 11 năm nay. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng thế giới phải hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, để ngăn chặn một số tác động không thể đảo ngược của biến đổi khí hậu. Hiện, trái đất đã nóng hơn khoảng 1,2 độ C.
Huy Hoàng (theo CNN)
(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.
(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.
(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.
(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.
(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.