(CLO) Hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm London vào thứ Bảy (18/1) để tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực.
Theo thông báo của cảnh sát Metropolitan, hơn 70 người đã bị bắt, chủ yếu vì vi phạm khu vực biểu tình được cấp phép gần các tòa nhà chính phủ.
Ảnh minh hoạ: AI
Thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến bắt đầu vào sáng Chủ nhật, bao gồm việc trao trả con tin của Israel bị Hamas bắt giữ, thả tù nhân Palestine từ phía Israel, rút quân khỏi các khu vực đông dân cư tại Gaza, và tăng cường viện trợ nhân đạo cho khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh.
Sophie Mason, 50 tuổi, một người thường xuyên tham gia biểu tình ủng hộ Palestine tại London, chia sẻ: “Chúng tôi rất muốn lạc quan về thỏa thuận này. Vì vậy, chúng tôi cần có mặt trên đường phố để đảm bảo ngừng bắn được duy trì”.
Tuy nhiên, không khí biểu tình leo thang khi một số người tham gia rời khỏi khu vực Whitehall – nơi diễn ra sự kiện ban đầu – và tiến về phía Quảng trường Trafalgar, dẫn đến các vụ bắt giữ lớn nhất kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 10/2023.
Cảnh sát Metropolitan cho biết đây là phản ứng trước "sự leo thang đáng kể trong các hành vi vi phạm pháp luật". Theo chỉ huy Adam Slonecki: “Đây là số vụ bắt giữ cao nhất mà chúng tôi từng ghi nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và truy tố những người vi phạm”.
Trong số 70 người bị bắt, 65 người bị tình nghi vi phạm các điều kiện biểu tình, số còn lại bị cáo buộc các tội danh như tấn công, ủng hộ tổ chức bị cấm và cản trở lực lượng cảnh sát.
Tổ chức Palestinian Solidarity Campaign (PSC) – đơn vị tổ chức biểu tình – đã gọi các biện pháp kiểm soát của cảnh sát là "hà khắc".
Tại cuộc biểu tình, người tham gia giương cao các biểu ngữ như “Dừng cung cấp vũ khí cho Israel” và “Gaza, hãy ngừng thảm sát”. Họ hô vang các khẩu hiệu như “Từ sông đến biển, Palestine sẽ được tự do”.
Gần khu vực biểu tình, một nhóm khoảng 100 người ủng hộ Israel đã tập trung, mang theo cờ Israel để phản đối.
(CLO) Sau khi ra mắt tại Bắc Mỹ nhưng có doanh thu 'thấp tệ hại', nhiều khán giả Trung Quốc bày tỏ bức xúc, cho rằng Na Tra 2 đang bị chèn ép. Một số rạp chiếu phim tại Trung Quốc cũng có đòn “đáp trả”, giảm suất chiếu Captain America 4, tăng giá vé, thậm chí ngưng chiếu phim “đối thủ” để ủng hộ Na Tra 2.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với chiều dài hơn 96km.
(CLO) Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong lĩnh vực truyền hình giải trí khi hàng loạt chương trình ăn khách như 2 ngày 1 đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió tạm dừng sản xuất. Thay vào đó, nhiều show mới đầy hứa hẹn sẽ ra mắt nhằm mang đến làn gió mới cho khán giả.
(CLO) Truyền thông Nga gần đây cho biết Moscow hiện nắm giữ nhiều tên lửa chống tăng Javelin hơn toàn bộ quân đội Anh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng vũ khí phương Tây rơi vào tay lực lượng Nga.
(CLO) Các công ty thuộc lĩnh vực cung ứng năng lượng hạt nhân tại Mỹ và châu Âu ngày càng dễ bị tổn thương trước cú sốc nguồn cung có thể xảy ra trên thị trường uranium trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về tài nguyên từ Trung Quốc, Nga và kế hoạch tăng cường sản xuất điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện.
(CLO) Tối 17/2, tại thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến đã chính thức khai mạc với chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Tam sông giao hòa tinh hoa tỏa sắc”.
(CLO) Những tuần gần đây, vàng đã trở thành "giao dịch Trump" có hiệu suất tốt nhất, vượt trội hơn các loại tài sản lớn khác kể từ lễ nhậm chức của ông Donald Trump, vì lo ngại về chiến tranh thương mại và tác động tiềm tàng đến tăng trưởng toàn cầu thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn này.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Sản xuất bán dẫn là lĩnh vực tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo tỉnh cùng các Sở, ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai.
(CLO) Tại cuộc tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Holdings - Tập đoàn vận tải hàng đầu Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Yamato phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã được khởi công.
(CLO) Theo các đại biểu Quốc hội, cơ chế huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia vào dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Nhà nước về vốn, nhân lực, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án, cũng như hình thành đội ngũ nhân lực có trình độ làm chủ công nghệ, tự chủ vận hành nhà máy trong thời gian sớm nhất.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo về việc ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực của những đợt xâm nhập mặn cao điểm trong thời gian tới tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
(CLO) Ngày 17/2/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định về việc 6 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng thôi giữ chức lãnh đạo, chờ nghỉ hưu.
(CLO) Một chiếc máy bay hãng Delta Air Lines đã lật ngửa khi hạ cánh xuống Sân bay Toronto Pearson của Canada vào thứ Hai trong điều kiện thời tiết gió lớn và tuyết rơi dày, khiến 15 trong số 80 người trên máy bay bị thương.
(CLO) Truyền thông Nga gần đây cho biết Moscow hiện nắm giữ nhiều tên lửa chống tăng Javelin hơn toàn bộ quân đội Anh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng vũ khí phương Tây rơi vào tay lực lượng Nga.
(CLO) Chỉ vài tuần sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng đến châu Âu, và điều này không dễ chịu đối với nhiều đồng minh của Washington.
(CLO) Không còn những đấu trường đông đúc, nhạc nền sôi động hay các bài phát biểu kéo dài 90 phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã chọn một cách tiếp cận mới: xuất hiện trực tiếp từ Phòng Bầu dục gần như mỗi ngày.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thể hiện sự đồng thuận vào Chủ nhật khi tuyên bố sẽ trừng phạt Hamas và "hoàn thành nhiệm vụ" đối với Iran.
(CLO) Vào ngày 16/2, bốn ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Đức là Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck và Alice Weidel đã tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.