Hơn 80 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sắc màu"

Thứ ba, 02/08/2022 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 1/8, tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội) diễn ra chương trình Triển lãm mỹ thuật “Hội ngộ sắc màu” với hơn 80 tác phẩm mĩ thuật được trưng bày vô cùng ấn tượng, tạo cảm giác cho người xem như lạc vào không gian với vô vàn sắc màu huyền ảo.

Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sắc màu" quy tụ gần 20 họa sĩ đến từ mọi vùng miền tổ quốc, với hơn 80 tác phẩm được trưng bày, trong đó có người đang hoạt động nghệ thuật ở Ba Lan như họa sĩ Minh Đàm, Hải - Tiger, hay Nguyễn Thu Hương tại Pháp cũng đã về tụ họp. Triển lãm mang những sắc màu khác nhau để tạo nên một bức tranh lấp lánh màu sắc về văn hóa, về tình yêu, về thiên nhiên tươi đẹp của con người Việt Nam.

Đó có thể là những sự phiêu du với Sen của họa sĩ Đỗ Hiền và Phạm Thơm, Tuyết Vinh, những cánh rừng đước của miền sông nước Cà Mau của họa sĩ Phan Thái Hoàng, những góc nhìn khám phá của núi rừng Tây Bắc đầy thơ mộng của họa sĩ Lục Thum, Vương Huệ Chi hay mênh mang biển, đảo của họa sĩ Phương Nguyễn.

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 1

Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn (áo đen) phát biểu tại Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sắc màu" chiều 1/8 tại Hà Nội - Ảnh: Đình Trung

Những góc nhìn rất lạ và hay về nhân sinh quan của họa sĩ Phạm Minh Tuân. Sự trong trẻo trong sáng tác của họa sĩ trẻ Tuyền Nguyễn, Diệu Hà, Lương Bình, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thùy Anh hay sự già dặn trong nét vẽ của họa sĩ Văn Minh Chìu và Bình Chu, Bùi Thanh Việt Hùng, Rũng Râu đã làm nên những gam màu đầy ấn tượng cho "Hội ngộ Sắc Màu".

Theo PV ghi nhận, tại buổi Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sắc màu" chiều 1/8, có 20 họa sĩ là tác giả của hơn 80 bức tranh được trưng bày cùng rất đông khách tham quan, tạo nên không gian triển lãm màu sắc hội họa vô cùng ấn tượng. Khi chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ thuật, người xem như hòa mình vào thế giới đa màu với vô vàn màu sắc tươi sáng. 

Tại buổi Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sắc màu", Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho biết: "Sự có mặt của 20 họa sĩ cùng hơn 80 tác phẩm mỹ thuật được trưng bày tại đây. Tôi đánh giá cao khả năng hội họa của các bạn, những họa sĩ tài năng với ngòi bút sắc đã tạo nên những bức tranh ấn tượng để lại dấu ấn cho người xem. Buổi chiều hôm nay, lúc này sự có mặt ấm áp, chân tình, đông đảo của bạn bè đồng nghiệp ở Hà Nội dành cho các bạn. Tôi nghĩ đấy cũng là món quà đẹp đẽ mà đồng nghiệp ở Thủ đô dành cho các tác giả". 

"Nghệ thuật màu nước Việt Nam áng đi nhiều thập kỉ và vắng bóng trong đời sống sôi động của Hội đồng nghệ thuật Việt Nam. Tôi cho đấy là điều hết sức đáng tiếc trong nghệ thuật kỳ quan. Đã đàng vẫn có nhưng chỉ là thấp thoáng lấp lánh từ xa đang cài vào, còn chưa khẳng định kiên vị của nghệ thuật màu nước Việt Nam" - ông Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

"Tôi nghĩ sự tinh tế, sự khẽ khàng của ngòi bút của các bạn trên từng tác phẩm cũng là tiếng lòng rất đẹp đẽ, ấm áp, và tạo sự xúc động cho người xem" - Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam nói thêm. 

Hình ảnh tác phẩm trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sắc màu"

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 2

Hình ảnh tấm poster in hình 20 họa sĩ của hơn 80 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "Hội ngộ sác màu" chiều 1/8 tại Hà Nội - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 3

Triển lãm "Hội ngộ sác màu" thu hút khá đông khách tham quan là những người yêu hội họa - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 4
hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 5
hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 6

Cũng tại buổi triển lãm, họa sĩ Lâm Bình - một trong 20 tác giả tham dự cho biết: "Đến với triển lãm này chúng tôi có tổng cộng 80 bức tranh, mỗi họa sĩ mang đến đây phong cách khác nhau. Với mỗi người theo đuổi những lỗi diễn đạt kĩ thuật khác nhau, vì vậy ngôn ngữ chúng tôi mang đến đây là vô cùng đa dạng. Cùng với đó, cũng là sự đa dạng về các chủ đề từ chủ đề phong cảnh, chủ đề nghệ thuật, con người... Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 7
hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 8

Ở chủ đề phong cảnh nếu như họa sĩ Bùi Thanh Việt Hùng sử dụng bút pháp mạnh mẽ, dứt khoát để thể hiện cảm xúc bên ngoài bản thân mình đối với chủ thể thì họa sĩ Lục Thum lại thể hiện sự nội tâm rất tốt... Do đó, mỗi họa sĩ luôn có một phong cách riêng của mỗi người, bản thân tôi luôn học hỏi và chiêm ngưỡng những tác phẩm của đồng nghiệp từ đó lấy cảm hứng để thực hiện các tác phẩm tiếp theo" - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 9

"Mỗi họa sĩ ở mỗi vùng miền, mỗi lứa tuổi lại mang đến đây những phong cách khác nhau. Cái nhìn nhận khác về cách diễn đạt màu nước. Điều đó cho thấy màu nước đang ngày càng phong phú hơn, mang đến cho người xem cái nhìn mới mẻ hơn, và tránh sự nhàm chán", họa sĩ Lâm Bình nói - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 10

Được biết, các hoạ sĩ tham gia triển lãm gồm: Phạm Minh Tuấn, Đặng Tuyết Vinh, Phạm Thị Thơm, Đỗ Thi Thu Hiền, Bùi Thanh Việt Hùng, Văn Minh Chiu, Phan Thái Hoàng, Tuyền Nguyễn, Võ Minh Lâm Tùng, Nguyễn Ngọc Phương, Lê Thanh Hà, Vương Huệ Chi, Lương Bình, Nguyễn Thị Diệu Hà - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 11

Qua buổi triển lãm, người xem sẽ có cái nhìn đa chiều về hội họa và giúp những người yêu mỹ thuật có thêm kiến thức để tạo ra những tác phẩm mang lại dấu ấn lớn cho nền mỹ thuật trong nước nói riêng và quốc tế nói chung - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 12

Một số tác phẩm mỹ thuật đặc sắc khác...

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 13
hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 14
hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 15

Khánh tham quan chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm - Ảnh: Đình Trung

hon 80 tac pham trung bay tai trien lam my thuat hoi ngo sac mau hinh 16

Hội đồng các tác giả tại Triển lãm mỹ thuật "Hội ngộ sác màu" chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Đình Trung

Cũng tại triển lãm, họa sĩ Minh Đàm - một trong số 20 tác giả tham dự cho biết: "Buổi triển lãm ngày hôm nay là cơ hội tôi về Việt Nam có thời gian kết nối và giao lưu các bạn họa sĩ trong nước. Mong muốn của họa sĩ sống nước ngoài là được chia sẻ nguồn gốc của mình cho các bạn Tây, các bạn Việt kiều. Tôi mong muốn sau buổi triển lãm hôm nay các nhóm họa sĩ Việt Nam ngày càng mạnh. Đồng thời phong cách vẽ màu nước Việt Nam được chia sẻ rộng hơn sang châu Âu, Mỹ". 

"Chất liệu màu nước phù hợp với chủ đề gắn bó thiên nhiên, phong cảnh. Nhất là họa sĩ ở châu Âu thường dùng vật liệu màu nước để mô tả sự trong sáng, ánh sáng hoặc những khu phố cổ ở châu Âu. Còn ở Việt Nam, những chủ đề các họa sĩ hay vẽ là hoa, đồng quê và con người. Mỗi đất nước có đặc biệt riêng nên tôi muốn chia sẻ những phong cảnh Việt Nam cho các bạn mình bên Ba Lan biết tới" - họa sĩ Minh Đàm nói. 

Trung Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

(CLO) Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đời sống văn hóa
Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

(CLO) Ngoài yếu tố giải trí, bộ truyện "Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" có thể xem là sổ tay hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề trong cuộc sống.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa