Hồng Kông rơi vào cuộc suy thoái lần thứ hai trong vòng 3 năm do Covid-19

Thứ tư, 03/08/2022 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 3 năm qua, nền kinh tế Hồng Kông đã rơi vào cuộc suy thoái lần thứ hai khi Covid-19 đã làm mất vị thế của một trung tâm tài chính quốc tế.

Hôm thứ hai (1/8), dữ liệu chính thức được công bố cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hồng Kông đã giảm 1,4% trong QII/ 2022, sau khi giảm 3,9% trong ba tháng đầu năm nay. Theo các nhà kinh tế được khảo sát bởi hãng tin Bloomberg, mức giảm này đã vượt quá mức dự báo giảm 0,2%.

Được biết, Hồng Kông đã tuân theo một phiên bản của chiến lược “zero-Covid” của Bắc Kinh và thành phố này là một trong những thành phố cuối cùng trên thế giới vẫn tuân thủ biện pháp kiểm dịch thực thi tại khách sạn đối với khách du lịch.

hong kong roi vao cuoc suy thoai lan thu hai trong vong 3 nam do covid 19 hinh 1

Sân bay Hồng Kông trước đây là sân bay nhộn nhịp nhất ở châu Á. Ảnh: Getty Images.

Các doanh nghiệp đã cảnh báo rằng một loạt các hạn chế, bao gồm thực hiện giãn cách xã hội trong vòng hai năm đang buộc họ phải bố trí thêm nhân viên bên ngoài thành phố, làm xói mòn vị thế của Hồng Kông như một trung tâm thương mại, đồng thời kéo hoạt động kinh tế đi xuống.

Hồng Kông trải qua cuộc suy thoái đầu tiên trong một thập kỷ vào năm 2019 sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ thúc đẩy chính quyền đàn áp và khiến thành phố này vắng bóng khách du lịch, vốn trước đây đã đến từ Trung Quốc đại lục với hàng chục triệu người.

Số liệu chính thức cho thấy khoảng 65.000 lượt du khách đã đến thăm Hồng Kông từ Trung Quốc đại lục vào năm ngoái, so với năm 2018, khi thành phố này đón hơn 51 triệu khách du lịch.

Iris Pang, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại ING, dự báo tăng trưởng GDP cả năm của thành phố là 0,7% sau những con số hàng quý tồi tệ hơn dự kiến.

Gary Ng, một nhà kinh tế học của ngân hàng đầu tư Natixis, cho biết ông dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng bằng 0% trong năm nay. Ông nói: “Ngay cả khi có sự phục hồi trong nửa cuối năm, Hồng Kông cũng không thể kéo nền kinh tế trở lại vị trí tăng trưởng ổn định”.

Paul Chan, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông, cho biết vào Chủ nhật rằng lãi suất tăng và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm sẽ dẫn đến sự chậm lại trong xuất khẩu và tiêu dùng trong thành phố. Ông Chan nói thêm, “chắc chắn” Hồng Kông sẽ phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 1 đến 2%.

Giải đấu Hồng Kông Rugby Sevens đã từng thu hút hàng chục nghìn khán giả hàng năm, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 theo thể thức “vòng kín” cho các cầu thủ tham dự, tương tự như Thế vận hội Bắc Kinh cũng có nguy cơ không được tổ chức, một lần nữa giáng một đòn mạnh mẽ vào nền kinh tế, du lịch, dịch vụ của Hồng Kông.

Lê Na (Theo FT)

Bình Luận

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp