Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Bulgaria còn nhiều tiềm năng

Thứ ba, 01/10/2019 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Bulgaria thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa chưa khai thác tương xứng với quan hệ truyền thống gần 70 năm của hai nước.

Sự kiện: LG

Đây là đánh giá chung giữa hai bên tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với Phó Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Tomislav Donchev trong khổ chuyến thăm Cộng hoà Bulgaria (từ ngày 29/9 - 1/10) của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với Phó Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Tomislav Donchev. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với Phó Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Tomislav Donchev. Ảnh: VGP

Tại hội đàm, hai Phó Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương và về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria trong thời gian qua, đặc biệt là quan hệ chính trị với việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, trong đó có nhiều đoàn cấp cao. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo Bulgaria sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Bulgaria thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa chưa khai thác tương xứng với quan hệ truyền thống gần 70 năm của hai nước như kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt trung bình khoảng 100 triệu USD/năm. Theo đó, để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ chính trị và mong muốn của cả hai nước, hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quá trình chuẩn để tiến tới khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Bulgaria về hợp tác kinh tế; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, hóa dược, công nghệ thông tin...

Phó Thủ tướng Tomislav Donchev khẳng định ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm hiện thực hóa lợi ích mà các Hiệp định đem lại cho EU và Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội đàm cấp cao giữa hai Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP

Quang cảnh cuộc hội đàm cấp cao giữa hai Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP

Hai Phó Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật, lao động việc làm, an ninh quốc phòng... Hai bên nhất trí sớm thúc đẩy ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2019-2022, tạo điều kiện tăng cường hơn nữa việc trao đổi sinh viên, thực tập sinh giữa hai nước cũng như hợp tác khoa học, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.

Phó Thủ tướng Tomislav Donchev đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Bulgaria sinh sống, làm việc và học tập tuân thủ pháp luật và hòa nhập tốt và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bulgaria, cộng đồng người Việt Nam là cầu nối hữu nghị quan trọng, lâu bền giữa hai nước, hai dân tộc. Đặc biệt, 4.000 người Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Bulgaria là tài sản quý báu, cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn Bulgaria đã ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-021. Hai Phó Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và ổn định, tự do và an ninh hàng hải, hàng không tại khu vực, sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trân trọng mời Phó Thủ tướng Bulgaria thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Phó Thủ tướng Bulgaria đã vui vẻ nhận lời.

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức