Hưng Hà: Hiệu quả của một chủ trương đúng

(NB&CL) Đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), Ban chấp hành Huyện ủy huyện Hưng Hà (Thái Bình) ban hành nghị quyết số 05- NQ/ HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Bài liên quan

Kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với đoàn viên ưu tú trong các trường THPT huyện Hưng Hà

Đảng viên là học sinh phổ thông: Nét mới trong công tác phát triển đảng ở Đảng bộ huyện Hưng Hà

Nghị quyết đã nêu ba đột phá phát triển: Nâng cao dinh dưỡng học đường, rèn luyện thể lực cho học sinh; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Thực tế đến nay đã cho thấy, một chủ trương đúng đã phát huy hiệu quả.

Từ nỗ lực đổi mới giáo dục Hưng Hà

Nói về công tác giáo dục đào tạo, Bí thư Huyện ủy huyện Hưng Hà Trần Hữu Nam cho rằng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 05 - NQ/ HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 29 - NQ/ TW, ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

hung ha hieu qua cua mot chu truong dung hinh 1

Nguồn nhân lực cho tương lai của huyện Hưng Hà.

Bí thư Trần Hữu Nam khẳng định, trải qua bao biến động của lịch sử, người Hưng Hà vẫn nuôi dưỡng, duy trì truyền thống hiếu học, khoa cử. Thời kỳ nào Hưng Hà cũng có những cá nhân kiệt xuất ghi danh trong bảng vàng đất nước. Ngày nay, lớp lớp con cháu lại kế thừa truyền thống hiếu học, đoàn kết, nỗ lực tạo dựng trang sử truyền thống vẻ vang, tự hào tiến bước tới đài vinh quang, ghi dấu ấn sâu đậm trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển của quê hương. Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, Hưng Hà đã hình thành nên những truyền thống văn hóa độc đáo, trong đó truyền thống hiếu học như một mạch nguồn bền sâu, nuôi dưỡng bao thế hệ hiền tài cho quê hương, đất nước.

Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy đã có tính kế thừa và đổi mới nhằm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/ TW, ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 05/ NQ/ HU Hưng Hà đề cập là “Xây dựng phát triển nền giáo dục và đào tạo của huyện thành nền giáo dục mở, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân, gắn với xây dựng xã hội học tập. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đủ số lượng, cơ cấu đạt chuẩn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm tốt các điều kiện dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, các kỹ năng cơ bản, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện lên tốp dẫn đầu của tỉnh Thái Bình”.

Ba đột phá mà Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành huyện ủy Hưng Hà nêu đó là: Nâng cao dinh dưỡng học đường, rèn luyện thể lực cho học sinh.Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Theo ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Xuân Phóng cho rằng: “Sở dĩ Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy về công tác giáo dục đào tạo vừa ra đời đã đi vào cuộc sống có hiệu quả là một phần trước đó Hưng Hà đã có nghị quyết chuyên đề số 56 về công tác này. Nghị quyết 05 lần này không chỉ là vấn đề định hướng cơ bản về công tác giáo dục đào tạo mà nghị quyết đã đề ra được các giải pháp căn cơ, cơ chế rõ để cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện”.

Minh chứng thêm về vấn đề này Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Bùi Xuân Phóng cho biết: Để có một cơ chế thống nhất trong tạo nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất trường học, Nghị quyết 05 đã chỉ rõ: “Từ năm 2022, hằng năm huyện cấp 1/3 tổng số tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất phần ngân sách huyện. Các xã, thị trấn bố trí tối thiểu 30% từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất phần ngân sách xã, thị trấn được hưởng để đầu tư cho giáo dục. Tăng cường huy động nguồn hỗ trợ xã hội hóa cho giáo dục…” Đây chính là chìa khóa để các xã, thị trấn của huyện Hưng Hà tháo gỡ được khó khăn về kinh phí đầu tư cho giáo dục.

Tới những thành quả đáng tự hào

Nhà giáo Nguyễn Tiến Hoạt - Trưởng Phòng giáo dục huyện Hưng Hà cho rằng Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy thực sự không chỉ là tính kế thừa mà có nhiều đổi mới đúng và trúng, Nghị quyết ra có tác động sâu sắc không chỉ là vấn đề tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục mà còn tác động mạnh mẽ trong đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ của các trường học trên địa bàn, tạo điểm nhấn để mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ có thêm nội dung mới bàn chăm lo cho nguồn lực con người bám sát định hướng đột phá của ngành giáo dục huyện là tăng cường giáo dục thể chất và dinh dưỡng, giáo dục chất lượng toàn diện văn hóa, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng sống. Những năm qua ngành giáo dục huyện Hưng Hà đã có bước tiến vững chắc, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp THCS, THPT trên 98%. Học sinh giỏi các cấp tăng cả về số lượng và chất lượng. Các địa phương trong huyện đã huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy Hưng Hà, từ năm học 2022 ngành giáo dục huyện Hưng Hà có thêm chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình Gala bồi dưỡng kỹ năng sống, tuyên dương khen thưởng học sinh có kết quả thi đầu vào THPT đạt 40 điểm trở lên và Tuyên dương khen thưởng các học sinh thi đỗ các trường Đại học đạt từ 26,5 điểm, học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, đây là một hoạt động thực sự chăm lo toàn diện thế hệ trẻ của Hưng Hà.

Mô hình “Trường học hạnh phúc” Trường Trung học cơ sở xã Thái Phương là một điển hình về xây dựng cơ sở vật chất chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của huyện Hưng Hà, ở một ngôi trường có 15 lớp học với gần 600 học sinh. Đội ngũ giáo viên 34 thầy cô giáo, 2 giáo viên có trình độ thạc sỹ, 100% trình độ đại học, chi bộ có 20 đảng viên, cơ sở vật chất của trường này khang trang với 21 phòng học, có 14 phòng học chức năng được trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu phục vụ việc dạy của thầy và việc học của trò.

Thạc sỹ Lê Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng trường khẳng định: “Điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi tác động đến đội ngũ giáo viên về tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng từng bài giảng, giờ giảng, tận tụy bám lớp, bám trường để năm 2025 mô hình Trường học hạnh phúc xã Thái Phương trở thành hiện thực”.

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, huyện Hưng Hà Nguyễn Tiến Hoạt khẳng định: “Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành huyện ủy Hưng Hà đã đánh giá thực chất chất lượng của ngành giáo dục Hưng Hà đồng thời có định hướng rõ mục tiêu cho ngành giáo dục, định hướng đến năm 2030, chưa đầy hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 ngành giáo dục đã chuẩn hóa được nhiều vấn đề, ví như công tác chăm lo đời sống cho học sinh, dạy kỹ năng sống, hay như việc thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh. Thu hút nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho công tác giáo dục đào tạo. Nghị quyết cũng tạo ra những đột phá quan trọng trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với học sinh THPT. Từ năm học 2022 Hưng Hà có sáng kiến tổ chức Gala khen thưởng học sinh giỏi thi đỗ vào THPT đạt 40 điểm trở lên và thi đỗ Đại học đạt trên 26 điểm, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, tạo nguồn phát triển đảng trong trường THPT”.

Ban thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã có kế hoạch và những chỉ đạo sâu sát và cách làm mới yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc. Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 266 học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 26 điểm trở lên, 302 học sinh đỗ vào lớp 10 với 40 điểm trở lên; có 17 học sinh đỗ vào lớp 10 trường chuyên; 10 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên; trên 1.500 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Đặc biệt, năm học này chi bộ Đảng trường THPT Hưng Nhân đã bồi dưỡng và kết nạp được đảng viên là học sinh Nguyễn Khánh Linh - nguyên là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, lớp 12A2, ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, và chi bộ Đảng trường THPT Bắc Duyên Hà kết nạp đảng cho học sinh Đinh Thành Đạt, em Đạt có ba năm liên tục làm bí thư chi đoàn, hai học sinh THPT của huyện Hưng Hà được kết nạp đảng đều là những học sinh có kết quả học tập ba năm liên tục xếp loại giỏi, là những cán bộ đoàn nhiệt huyết, có kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội giỏi, thực sự là thủ lĩnh trong học tập và rèn luyện, học sinh mẫu mực vừa hồng vừa chuyên.

Hiện tại, đảng viên Nguyễn Khánh Linh đang theo học tại Học viện Ngân hàng và đảng viên Đinh Thành Đạt theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Những kết quả nổi bật trên, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò các trường trên địa bàn. Điều đó cũng khẳng định Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy thực sự không chỉ là tính kế thừa mà có nhiều đổi mới đúng và trúng, hiệu quả thiết thực.

Ông Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Hưng Hà

hung ha hieu qua cua mot chu truong dung hinh 2

“Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy Hưng Hà không chỉ kế thừa mà điều quan trọng nhất là tạo cơ chế bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống. Có thể khẳng định, đến nay việc tổ chức sinh hoạt chi bộ các trường học trong toàn huyện đi vào nề nếp, nội dung phong phú, thiết thực, ở các chi bộ trường THPT đều ra được nghị quyết chuyên đề về tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kỹ năng hoạt động xã hội và tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện Hưng Hà”.

Ông Nguyễn Tiến Hoạt - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, huyện Hưng Hà

hung ha hieu qua cua mot chu truong dung hinh 3

“Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Huyện ủy Hưng Hà đã đánh giá thực chất chất lượng của ngành giáo dục Hưng Hà, đồng thời có định hướng rõ mục tiêu cho ngành giáo dục, định hướng đến năm 2030, chưa đầy hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 ngành giáo dục đã chuẩn hóa được nhiều vấn đề, ví như công tác chăm lo đời sống cho học sinh, dạy kỹ năng sống, hay như việc thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh. Thu hút nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho công tác giáo dục đào tạo. Nghị quyết cũng tạo ra những đột phá quan trọng trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với học sinh THPT. Từ năm học 2022 Hưng Hà có sáng kiến tổ chức Gala khen thưởng học sinh giỏi thi đỗ vào THPT đạt 40 điểm trở lên và thi đỗ Đại học đạt trên 26 điểm, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, tạo nguồn phát triển đảng trong trường THPT. Kết thúc năm học 2022 - 2023 đã có hai học sinh lớp 12 là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng”.

Nhà giáo Thạc sĩ Bùi Thu Nguyệt - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Hưng Nhân

hung ha hieu qua cua mot chu truong dung hinh 4

“Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy Hưng Hà không chỉ là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường học nói chung trong toàn huyện mà đối với các trường THPT đã có được thay đổi căn bản trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, các chi bộ đã ra được nghị quyết chuyên đề về giáo dục đạo đức lý tưởng cách mạng cho học sinh. Nề nếp sinh hoạt chi bộ có nội dung thiết thực, thúc đẩy phong trào dạy tốt học tốt. Thầy cô giáo luôn tận tụy gieo mầm lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thầy giáo Nguyễn Lê Hải - Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường THPT Bắc Duyên Hà

hung ha hieu qua cua mot chu truong dung hinh 5

“Tôi đánh giá rằng Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy Hưng Hà đã giúp cho từng đảng viên và mỗi chi bộ nhận thức rõ hơn vai trò công tác xây dựng Đảng trong trường học hiện nay. Nghị quyết cũng đưa ra các giải pháp để các chi bộ nhà trường bàn chuyên sâu về công tác chọn nguồn, bồi dưỡng nguồn cho Đảng, từng chi bộ phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công đảng viên bộ môn theo dõi giúp đỡ quần chúng là các em học sinh vừa có kết quả học tập giỏi vừa là thủ lĩnh của phong trào đoàn trường học, việc chọn được một học sinh để kết nạp đảng là chọn học sinh toàn diện vừa hồng vừa chuyên”.

Thạc sĩ Lê Thị Thúy Hường - Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường THCS xã Thái Phương, huyện Hưng Hà

hung ha hieu qua cua mot chu truong dung hinh 6

Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện ủy Hưng Hà thực sự đúng và trúng, thực sự là một cú hích giúp cho các địa phương trong huyện tháo gỡ khó khăn về ưu tiên các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương, các nguồn tài trợ, hoạt động xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia, tạo cảnh quan môi trường an toàn “xanh, sạch, đẹp” trong các trường học. Nhờ có sự mở của Nghị quyết 05 mà Trường THCS xã Thái Phương mới có được cơ sở vật chất như hôm nay để xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Nhật Minh - Mạnh Tùng

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: