Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng: Nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022

Thứ năm, 14/04/2022 10:32 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trong quý I năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát triển với nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và từng bước nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ngay từ đầu năm 2022, huyện Mỹ Xuyên đã tập trung mọi nguồn lực, xác định những ngành nghề ưu tiên, khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế, từ đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Cụ thể, về hoạt động sản xuất nông nghiệp tuy còn gặp khó khăn nhưng cũng có bước phát triển với tổng diện tích gieo trồng vụ lúa đông xuân là 8.167ha, đạt 102,1% kế hoạch; diện tích trồng màu được 2.482ha, so với cùng kỳ tăng 785,8ha; diện tích cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi tôm được 16.200ha, diện tích thả giống 1.226,5ha so với cùng kỳ tăng 274,5ha…

huyen my xuyen tinh soc trang nhieu ket qua noi bat trong phat trien kinh te  xa hoi quy i 2022 hinh 1

Ông Đặng Văn Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên trao tặng quà cho các gia đình chính sách.

Ngoài ra, nhằm phát triển ngành nông nghiệp và giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, huyện Mỹ Xuyên còn cho triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản, khuyến cáo lịch thời vụ cho người dân…

Về xây dựng Nông thôn mới cũng được nhân dân tích cực tham gia, bộ nông thôn ngày càng khởi sắc. Hiện Mỹ Xuyên đã đạt chuẩn huyện Nông thôn mới và đang phấn đấu để tiến tới xây dựng thành huyện Nông thôn mới nâng cao.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp trong quý được 607,155 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 11,905 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 3.877,22 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 120,22 tỷ đồng.

Bên cạnh phát triển kinh tế thì các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo còn luôn được huyện Mỹ Xuyên quan tâm thực hiện tốt.

Nói về vấn đề này, ông Đặng Văn Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, cho biết: Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên thời gian qua, huyện Mỹ Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, giải quyết việc làm, trợ cấp các chế độ chính sách đối với có công, chăm lo cho người nghèo… để họ vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, ngoài việc quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện Mỹ Xuyên còn chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho 5.714 tượng với tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 47.867 đối tượng; chi trả trợ cấp thường xuyên cho người có công với số tiền gần 10 tỷ đồng…

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán huyện Mỹ Xuyên cũng đã thành lập các Đoàn cán bộ tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, học sinh,.. nhằm giúp mọi người có điều kiện vui Xuân đón Tết.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, trong thời gian tới huyện Mỹ Xuyên sẽ tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung toàn lực xây dựng những giải pháp hiệu quả, sáng tạo và linh hoạt với thực tiễn của địa phương, nhất là việc kết hợp phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội.

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống