Huyện Quốc Oai (Hà Nội): Tập trung xử lý những vi phạm trên đất nông nghiệp

Thứ bảy, 10/11/2018 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Huyện ủy Quốc Oai về kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sự kiện: phủ Quốc Oai

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Đạt Thuyên cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đồng thời, tiến hành sắp xếp, giảm từ 53 tổ chức xuống còn 43 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Hiện trên địa bàn Huyện Quốc Oai có 13/21 xã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 7/21 xã, thị trấn thực hiện mô hình Phó bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND. Huyện cũng đang từng bước khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là Đảng viên.

Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Huyện Quốc Oai đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập được 8 cơ quan có nhiệm vụ tương đồng, giải thể Phòng Dân tộc huyện. 

Sau sắp xếp đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảm được 3 cấp trưởng, 5 cấp phó. Năm 2018, huyện đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Báo Công luận
 Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CTTĐT TP Hà Nội)

Về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. 

Tính đến thời điểm tháng 9/2018 Huyện Quốc Oai đã rà soát, xác định 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo có khả năng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó đã giải quyết xong 5 vụ, còn 4 vụ đang tập trung giải quyết, nhưng lại có 2 vụ mới phát sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá Huyện ủy Quốc Oai đã bám sát chỉ đạo của Thành phố và nghiêm túc triển khai thực hiện 3 nghị quyết, bước đầu đã đạt những hiệu quả nhất định, có chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy. Huyện cũng đã tích cực kiểm tra, tăng cường đối thoại với cơ sở để nắm chắc tình hình.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh chung toàn thành phố thì chuyển biến của huyện còn chưa nổi bật. Vì vậy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu lãnh đạo huyện phải nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo; không để các vụ việc mới phát sinh.

 Qua giám sát của HĐND TP cho thấy hiện trên địa bàn huyện còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Vì vậy, huyện cần nghiêm túc đánh giá, tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để. Cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ để chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu.

Trong thời gian tới, huyện Quốc Oai cần rà soát lại toàn bộ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu xây dựng một số mô hình theo chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW phù hợp với thực tế. Đồng thời, đánh giá lại công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại cho phù hợp, trên tinh thần ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương