Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu: Hướng đến xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Thứ tư, 21/06/2023 14:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện huyện Vĩnh Lợi có 6/6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm 2023, huyện Vĩnh Lợi sẽ phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới để hướng đến xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao.

Sự kiện: nông thôn mới

Với xuất phát điểm thấp nhưng từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới đến nay, diện mạo nông thôn của huyện Vĩnh Lợi có nhiều khởi sắc với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mức sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Hiện huyện Vĩnh Lợi có 6/6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao là xã Châu Hưng A, xã Châu Thới và xã Vĩnh Hưng A. Đồng thời, huyện Vĩnh Lợi cũng đang đề nghị tỉnh công nhận xã Hưng Thành đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

huyen vinh loi tinh bac lieu huong den xay dung huyen nong thon moi nang cao hinh 1

Xây dựng Nông thôn mới giúp diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Lợi ngày càng khởi sắc.

Theo ông Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết, một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho thành công trong phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương là sự “chung sức, đồng lòng” của người dân. Để làm được điều này, trong thời gian qua, huyện Vĩnh Lợi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, từ đó phát huy được vai trò của người dân, khuyến khích người dân chung tay tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới, huyện Vĩnh Lợi cũng nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Cụ thể, chỉ tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho huyện Vĩnh Lợi trên 30 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng tại các xã.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng, huyện Vĩnh Lợi cũng xác định nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên địa phương còn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, huyện tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực như lúa chất lượng cao; rau màu; tôm…

Cũng theo ông Hải cho biết, phong trào xây dựng Nông thôn mới đã thực sự tạo đà cho địa phương bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển của mình. Thực tiễn cho thấy, đối với huyện Vĩnh Lợi phong trào xây dựng Nông thôn mới đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình thiết thực, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm 2023, huyện Vĩnh Lợi sẽ phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4% để đạt chuẩn huyện Nông thôn mới làm nền móng hướng đến xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới huyện Vĩnh Lợi sẽ tập trung đảm bảo bền vững các tiêu chí đã đạt được, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung, toàn diện. Đồng thời, gắn phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân, đi đôi với phát triển theo định hướng của tỉnh và từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

Có thể nói, tuy còn nhiều khó khăn và thách thức phía trước nhưng phong trào xây dựng Nông thôn mới đã thực sự tạo ra một làn gió mới cho huyện Vĩnh Lợi trong lộ trình phát triển của mình.

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống