Hy Lạp sẽ đánh thuế tàu du lịch để bảo vệ các hòn đảo khỏi tình trạng quá tải

(CLO) Hy Lạp có kế hoạch áp dụng mức phí 20 euro đối với hành khách trên các tàu du lịch ghé thăm các hòn đảo Santorini và Mykonos trong mùa cao điểm hè, nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải khách du lịch, theo Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết vào Chủ nhật.

Hy Lạp vốn đang phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, ngành kinh tế chính đang giúp đất nước này phục hồi sau cuộc khủng hoảng kéo dài một thập kỷ.

Tuy nhiên, một số điểm đến nổi tiếng nhất của Hy Lạp, bao gồm Santorini - một hòn đảo tuyệt đẹp với những ngôi làng cổ kính và bãi biển trong xanh cùng 20.000 cư dân thường trú, đang đối mặt với nguy cơ bị tàn phá bởi du lịch đại chúng.

hy lap se danh thue tau du lich de bao ve cac hon dao khoi tinh trang qua tai hinh 1

Khách du lịch ngắm cảnh hoàng hôn nổi tiếng của Santorini, Hy Lạp.

Bài liên quan

Phía sau làn sóng phản đối khách du lịch đang gia tăng tại nhiều quốc gia

Phát biểu tại một cuộc họp báo một ngày sau khi đưa ra các chính sách kinh tế chính cho năm 2025, ông Mitsotakis khẳng định rằng vấn đề quá tải du lịch chỉ xảy ra ở một số ít điểm đến.

"Hy Lạp không có vấn đề quá tải du lịch mang tính cấu trúc... Một số điểm đến có vấn đề nghiêm trọng trong một số tuần hoặc tháng của năm, điều mà chúng tôi cần giải quyết", ông nói. "Các tàu du lịch đã gây áp lực cho Santorini và Mykonos, vì vậy chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp can thiệp".

Doanh thu từ du lịch của Hy Lạp đạt khoảng 20 tỷ euro trong năm 2023, nhờ vào gần 31 triệu lượt khách du lịch.

Tại Santorini, người dân đã lên tiếng yêu cầu hạn chế du lịch, tương tự các điểm đến nổi tiếng khác ở châu Âu như Venice, Mallorca và Barcelona.

Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cho biết rằng phần doanh thu từ thuế du lịch tàu du lịch sẽ được trả lại cho các cộng đồng địa phương để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Chính phủ Hy Lạp cũng có kế hoạch điều chỉnh số lượng tàu du lịch đến cùng lúc tại các điểm đến nhất định, đồng thời đưa ra các quy định bảo vệ môi trường và giải quyết tình trạng thiếu nước trên các đảo.

Hy Lạp cũng muốn tăng thuế đối với các dịch vụ cho thuê ngắn hạn và cấm cấp giấy phép mới cho các hình thức cho thuê này ở trung tâm Athens, nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho cư dân địa phương, theo ông Mitsotakis cho biết vào thứ Bảy.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

WHO: Hơn một tỷ người đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần

WHO: Hơn một tỷ người đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần này tổ chức Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 tại Geneva, Thụy Sĩ, trong đó sức khỏe tâm thần trở thành một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu giữa lúc hơn một tỷ người trên toàn cầu đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần.

Tổng thống Hàn Quốc gọi Thủ tướng Israel là 'tội phạm chiến tranh'

Tổng thống Hàn Quốc gọi Thủ tướng Israel là 'tội phạm chiến tranh'

(CLO) Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “tội phạm chiến tranh” đang thu hút sự chú ý của quốc tế, trong bối cảnh Hàn Quốc vừa thúc đẩy việc trả tự do cho hai công dân Hàn Quốc bị Israel bắt giữ gần Dải Gaza.

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: