Hy vọng hòa bình cho Yemen sau khi Tổng thống Hadi trao quyền cho hội đồng mới

Thứ sáu, 08/04/2022 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đã trao quyền cho một hội đồng tổng thống mới được thành lập trong nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở đất nước này.

Ả Rập Xê Út đã công bố viện trợ tài chính 3 tỷ USD cho chính phủ Yemen sau tuyên bố của Tổng thống Hadi. Hội đồng mới kêu gọi các cuộc đàm phán với những người Houthi đang kiểm soát miền bắc và đang chiến đấu với liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.

hy vong hoa binh cho yemen sau khi tong thong hadi trao quyen cho hoi dong moi hinh 1

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman (trái) tiếp Aidarous al-Zabidi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen tại Riyadh, Ả Rập Xê Út và ngày 7/4/2022. Ảnh: Reuters

hy vong hoa binh cho yemen sau khi tong thong hadi trao quyen cho hoi dong moi hinh 2

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tiếp Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen tại Riyadh, Ả Rập Xê-út vào ngày 7/4/2022. Ảnh: Reuters

hy vong hoa binh cho yemen sau khi tong thong hadi trao quyen cho hoi dong moi hinh 3

Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi phát biểu ủy quyền cho hội đồng tổng thống mới vào ngày 7/4/2022. Ảnh: Reuters

Trước đó, các bên tham chiến ở Yemen đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng, bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước. Thỏa thuận này đã nới lỏng một cuộc phong tỏa của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đối với các khu vực đang thuộc quyền kiểm soát bởi phiến quân Houthi - những người đã lật đổ chính phủ của ông Hadi khỏi thủ đô Sanaa vào cuối năm 2014.

"Tôi ủy quyền cho Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống toàn bộ quyền hạn của mình theo hiến pháp và Sáng kiến Vùng Vịnh, cũng như cơ chế hành pháp của nó", ông Hadi cho biết trên kênh truyền hình nhà nước.

Ả Rập Xê Út, quốc gia đang đấu tranh để thoát khỏi cuộc chiến ở Yemen, đã hối thúc hội đồng đàm phán với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc "để có một giải pháp toàn diện và cuối cùng".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoan nghênh sự thành lập của hội đồng và cho biết Washington "vẫn cam kết giúp thúc đẩy một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Yemen".

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng hoan nghênh việc thành lập hội đồng và nói rằng họ hy vọng bước này sẽ góp phần đạt được một giải pháp chính trị ở Yemen.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h