IAEA: Giám đốc nhà máy hạt nhân Ukraine đã được trả tự do

Thứ ba, 04/10/2022 13:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã được trả tự do, theo Tổng Giám đốc Rafael Grossi của cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.

Ukraine cho biết, một đội tuần tra của Nga đã bắt giữ ông Ihor Murashov hôm thứ Sáu tuần trước khi ông này đi từ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đến thị trấn Enerhodar, nơi có nhiều nhân viên của nhà máy này sinh sống. 

iaea giam doc nha may hat nhan ukraine da duoc tra tu do hinh 1

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hôm thứ Bảy, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đã liên lạc với "các cơ quan có liên quan" và tuyên bố rằng họ đã nhận được thông báo rằng ông Murashov đang bị "tạm giam".

"Tôi hoan nghênh việc thả ông Ihor Murashov, Tổng giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya của Ukraine. Tôi đã nhận được xác nhận rằng ông Murashov đã trở về với gia đình an toàn", ông Grossi cho biết trên Twitter.

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về những vụ pháo kích đã làm hư hại các tòa nhà trong khuôn viên nhà máy Zaporizhzhya và IAEA đã kêu gọi thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh khu vực này để giảm nguy cơ xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Ông Grossi sẽ có các cuộc đàm phán ở Moscow và Kiev trong tuần này.

IAEA cho biết hôm thứ Bảy rằng việc giam giữ ông Murashov "có tác động tức thì và nghiêm trọng đến việc ra quyết định trong việc đảm bảo an toàn và an ninh của nhà máy", làm tăng thêm những lo ngại về an ninh tại cơ sở hạt nhân này.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h