Indonesia cấm bán tất cả sirô ho sau khi 99 trẻ em tử vong

Thứ sáu, 21/10/2022 08:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Indonesia đã ngừng bán tất cả sirô và thuốc dạng lỏng sau cái chết của gần 100 trẻ em và sự gia tăng không rõ nguyên nhân của các ca chấn thương thận cấp tính.

Lệnh cấm, được Bộ Y tế nước này công bố hôm thứ Tư vừa rồi, sẽ vẫn duy trì cho đến khi các nhà chức trách hoàn tất cuộc điều tra về các loại sirô y tế bị nghi ngờ có chứa các thành phần độc hại.

indonesia cam ban tat ca siro ho sau khi 99 tre em tu vong hinh 1

Sirô trị ho cho trẻ em được bày bán tại một hiệu thuốc ở Bandung, Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril cho biết 99 trường hợp tử vong và 206 trường hợp chấn thương thận cấp tính ở trẻ em, chủ yếu dưới 6 tuổi, đang được điều tra.

“Để đề phòng, Bộ đã yêu cầu nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tạm thời không kê đơn thuốc nước hoặc sirô. Chúng tôi cũng yêu cầu các cửa hàng dược phẩm tạm thời ngừng tất cả việc bán thuốc dạng lỏng hoặc sirô không theo đơn cho đến khi cuộc điều tra của chúng tôi hoàn tất” .

Lệnh cấm được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê 4 loại sirô ho do Ấn Độ sản xuất dẫn đến cái chết của 70 trẻ em bị suy thận cấp ở Gambia. Đầu tháng này, các nhà chức trách Ấn Độ đã đóng cửa một nhà máy ở New Delhi, nơi sản xuất thuốc.

WHO nghi ngờ rằng 4 trong số các loại sirô do Maiden Pharmaceuticals Limited sản xuất - dung dịch uống Promethazine, sirô ho trẻ em Kofexmalin, sirô ho trẻ em Makoff và sirô cảm lạnh Magrip N - chứa “lượng không thể chấp nhận được” có thể gây tổn thương não, phổi, gan và thận của những người lấy chúng.

Theo cơ quan thực phẩm và dược phẩm của quốc gia Đông Nam Á này, loại sirô đang được sử dụng ở Gambia không có sẵn ở Indonesia.

Tuy nhiên, hôm thứ Năm (20/10), Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết ethylene glycol và diethylene glycol - thường có trong các sản phẩm như chất chống đông, sơn, nhựa và mỹ phẩm - đã được phát hiện trong một số sirô dành cho trẻ em.

Ông nói thêm rằng số ca suy thận cấp tính có thể cao hơn so với báo cáo và Bộ của ông đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng bằng cách cấm bán tất cả các loại sirô.

Bùi Huy (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h