(CLO) Indonesia đã đặt tên thủ đô mới của mình là Nusantara, khi các nhà lập pháp nước này chấp thuận việc chuyển thủ đô từ Jakarta đến Kalimantan - một khu vực rừng rậm ở phía đông đảo Borneo.
Quốc hội Indonesia hôm thứ Ba đã thông qua dự luật chuyển thủ đô của nước này từ Jakarta đến một địa điểm nằm sâu trong rừng rậm Kalimantan trên đảo Borneo.
Luật thủ đô mới sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý cho dự án lớn 32 tỷ USD đầy tham vọng của Tổng thống Joko Widodo, quy định cách thức tài trợ và quản lý của thủ đô mới.
"Thủ đô mới có chức năng trung tâm và là biểu tượng cho bản sắc của quốc gia, đồng thời là trung tâm trọng điểm kinh tế mới", Bộ trưởng Kế hoạch Suharso Monoarfa phát biểu trước quốc hội sau khi dự luật được thông qua thành luật.
Việc di dời ban đầu sẽ bắt đầu từ năm 2022 đến năm 2024, với các tuyến đường và bến cảng được ưu tiên cho phép tiếp cận, cùng một số dự án hoạt động dưới hình thức đối tác công tư, Bộ Tài chính Indonesia cho biết.
Các kế hoạch di chuyển chính phủ khỏi Jakarta, siêu đô thị 10 triệu dân, nơi bị tắc nghẽn kinh niên, lũ lụt và ô nhiễm không khí, đã được nhiều đời tổng thống đưa ra, nhưng không ai thực hiện được cho đến nay.
Tổng thống Joko Widodo lần đầu tiên công bố kế hoạch của mình vào năm 2019, nhưng tiến độ đã bị trì hoãn bởi Covid-19 .
Tên của thủ đô mới do ông chọn là Nusantara, một thuật ngữ của người Java để chỉ quần đảo Indonesia. Tuy nhiên, vẫn chưa có khung thời gian nào được đưa ra cho việc thay đổi thủ đô chính thức có hiệu lực. Jakarta sẽ vẫn là thủ đô cho đến khi một sắc lệnh của tổng thống được ban hành để chính thức hóa sự thay đổi.
Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã phác thảo thủ đô mới như một "siêu trung tâm" carbon thấp, sẽ hỗ trợ các ngành dược phẩm, y tế, công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng luật đã được thông qua một cách vội vàng với sự hạn chế tham vấn cộng đồng và đánh giá môi trường.
(CLO) Ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc bị sụt lở do mưa lớn vào rạng sáng thứ Tư (1/5), khi bắt đầu kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động.
(CLO) Lũ lụt và lở đất trên khắp Kenya đã khiến 181 người thiệt mạng kể từ tháng 3, với hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền và Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết vào thứ Tư (1/5).
(CLO) Cảnh sát Pháp cho biết 12 sĩ quan đã bị thương và 45 người ở Paris bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình truyền thống vào Ngày Quốc tế Lao động hôm thứ Tư, mặc dù các cuộc biểu tình đã lắng dịu hơn nhiều so với năm ngoái.
(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.
(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.