Indonesia xác nhận ông Putin sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G20

Thứ sáu, 19/08/2022 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) ở đảo Bali vào cuối năm nay.

“Ông Tập Cận Bình sẽ đến. Tổng thống Putin cũng đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ đến”, ông Widodo cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm (18/8). Đây là lần đầu tiên Tổng thống Indonesia xác nhận cả nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga đều có kế hoạch dự hội nghị G20 vào tháng 11/2022.

indonesia xac nhan ong putin se du hoi nghi thuong dinh g20 hinh 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết các ông Putin và Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Zemlianichenko

indonesia xac nhan ong putin se du hoi nghi thuong dinh g20 hinh 2

Ông Widodo và ông Putin từng gặp nhau tại Moscow, Nga hồi đầu tháng 7/2022. Ảnh: BNG Nga.

indonesia xac nhan ong putin se du hoi nghi thuong dinh g20 hinh 3

Lần gần nhất ông Putin và ông Tập gặp nhau là trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Ảnh: Sputnik

Sự hiện diện của ông Tập và ông Putin tại cuộc gặp sẽ tạo ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo phương Tây khác, tất cả đều chưa từng gặp gỡ trực tiếp nhau tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Cuộc tấn công, diễn ra ngay sau khi ông Putin và ông Tập tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn" trước thềm Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, khiến G20 chia rẽ về việc có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không.

Điện Kremlin đã xác nhận trong một tuyên bố rằng các ông Putin và Widodo đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm, song không đề cập đến việc tham dự của nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Mỹ Biden từng kêu gọi loại bỏ Nga khỏi G20 sau cuộc tấn công Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng đã gây sức ép buộc Indonesia loại ông Putin khỏi hội nghị thượng đỉnh Bali.

Căng thẳng cũng đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc đã cắt đứt các cuộc đàm phán với Mỹ về quốc phòng và một loạt các lĩnh vực khác sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Với tư cách là chủ tịch luân phiên G20, Indonesia đang tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa các cường quốc. Ông Widodo, 61 tuổi, cho biết: “Sự cạnh tranh của các nước lớn thực sự đáng lo ngại. Điều chúng tôi mong muốn đối với khu vực này là ổn định, hòa bình để có thể phát triển kinh tế”.

Trong 5 năm gần đây, các khoản đầu tư của Mỹ vào Indonesia chưa bằng 1/4 tổng số 40 tỷ USD mà Trung Quốc đã đầu tư vào quốc đảo này. Ngoài ra, các công ty từ Trung Quốc đang không ngừng rót vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc, đường sắt, nhà máy... tại Indonesia

Nga chỉ chiếm một lượng nhỏ các khoản đầu tư vào Indonesia, nhưng ngược lại công ty năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia đang liên doanh với Rosneft của Nga trong một dự án xây dựng nhà máy lọc dầu trị giá lên 13,5 tỷ USD.

Bùi Huy (theo Bloomberg, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h