Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Thứ năm, 28/03/2024 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

"Được thúc đẩy bởi tính ẩn danh trực tuyến, lấy cảm hứng từ các mô hình kinh doanh mới và được đẩy mạnh trong đại dịch COVID-19, các nhóm tội phạm có tổ chức này hiện đang hoạt động ở quy mô không thể tưởng tượng được", Tổng thư ký Interpol, Jurgen Stock, phát biểu trong cuộc họp báo tại văn phòng Singapore của cơ quan điều phối cảnh sát toàn cầu.

"Mối đe dọa tội phạm bắt nguồn từ khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cuộc khủng hoảng buôn người toàn cầu với hàng triệu nạn nhân, bao gồm những nạn nhân bị bán vào các trung tâm lừa đảo qua mạng", ông cho biết thêm.

interpol lua dao qua mang o dong nam a da mo rong ra toan cau thu toi 3000 ty usd moi nam hinh 1

Năm ngoái, Myanmar bàn giao hàng nghìn nghi phạm lừa đảo qua mạng người Hoa cho Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Stock cho biết các trung tâm lừa đảo qua mạng mới thành lập đã giúp các nhóm tội phạm có tổ chức đa dạng hóa doanh thu từ buôn bán ma túy. Nhân viên trong các trung tâm này thường là bị bán vào làm việc hoặc bị ép làm công việc lừa đảo sau khi nhận lời về một công việc hợp pháp.

Ông cho biết các doanh nghiệp buôn bán ma túy vẫn đóng góp 40 - 70% thu nhập của các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, các nhóm này đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tội phạm bằng cách sử dụng các con đường buôn bán ma túy để buôn người, buôn bán vũ khí, sở hữu trí tuệ và các sản phẩm bị đánh cắp.

Theo ông Stock, khoảng 2.000 tỷ đến 3.000 tỷ USD tiền bất hợp pháp được chuyển qua hệ thống tài chính toàn cầu hàng năm. Đáng chú ý, một nhóm tội phạm có tổ chức có thể kiếm được 50 tỷ USD mỗi năm.

Năm ngoái, Liên hợp quốc cho biết hơn 100.000 người đã bị bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Quốc gia này nổi lên vào năm 2021 như một trung tâm của cuộc khủng hoảng lừa đảo lan rộng khắp thế giới, ban đầu nhắm vào công dân Trung Quốc nhưng nhanh chóng chuyển sang bất kỳ ai có kết nối internet.

Kể từ đó, các doanh nghiệp lừa đảo đã xuất hiện ở các trung tâm khác, bao gồm Philippines, Myanmar, Lào và thậm chí cả Dubai. Những kẻ điều hành đường dây đã học cách di chuyển nhanh chóng đến các khu phức hợp mới để trốn tránh sự trừng phạt của chính phủ.

Tháng 11, Myanmar bàn giao hàng nghìn nghi phạm lừa đảo qua mạng người Hoa cho Trung Quốc. Sự xuất hiện của một nhánh tội phạm mạng tương tự và nguồn tài chính của nhóm này cũng được điều tra ở Thái Lan vào năm ngoái.

Ngọc Ánh (theo Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h