Iran cảnh báo về 'hành động phủ đầu' nếu Israel đưa quân vào Gaza

Thứ ba, 17/10/2023 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Iran cho biết, Israel sẽ không được phép hành động ở Gaza mà không phải đối mặt với hậu quả, đồng thời cảnh báo về “hành động phủ đầu” trong những giờ tới. Trong khi đó, các nhà ngoại giao tiếp tục kêu gọi viện trợ cho dải đất đang bị Israel bao vây này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc chuyến thăm Israel đầy rẫy những rủi ro chính trị và an ninh. Trước đó, vào thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken buộc phải trú ẩn trong hầm trong 5 phút khi đang gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì còi báo động vang lên ở Tel Aviv. Hamas cho biết họ đã bắn một loạt tên lửa về phía Jerusalem và Tel Aviv vào thời điểm này.

iran canh bao ve hanh dong phu dau neu israel dua quan vao gaza hinh 1

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian. Ảnh: AP

Bài liên quan

“Mặt trận kháng chiến”

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas đang cai trị Gaza, sau khi các chiến binh cánh vũ trang người Palestine do Iran hậu thuẫn này xông qua hàng rào để tấn công các thị trấn và làng mạc ở Israel vào ngày 7 tháng 10 và giết hại 1.300 người.

Kể từ đó, Israel đã phong tỏa hoàn toàn Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine và tấn công khu vực này bằng các cuộc không kích chưa từng có, đồng thời được cho là sắp tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Chính quyền Gaza cho biết hơn 2.800 người đã thiệt mạng sau các vụ không kích của Israel, khoảng 1/4 trong số đó là trẻ em và hơn 10.000 người bị thương đang phải nhập viện trong tình trạng thiếu nguồn cung cấp trầm trọng.

Ngoại trưởng Iran, Hossein Amirabdollahian, nói với đài truyền hình nhà nước: "Các lãnh đạo của phe Kháng chiến sẽ không cho phép chế độ Do Thái thực hiện bất kỳ hành động nào ở Gaza... Mọi lựa chọn đều để ngỏ...".

Ông nói thêm: “Mặt trận kháng chiến có khả năng tiến hành một cuộc chiến lâu dài với kẻ thù… trong những giờ tới, chúng ta có thể mong đợi một hành động phủ đầu của mặt trận kháng chiến”.

Iran coi các quốc gia và lực lượng trong khu vực phản đối Israel và Mỹ là "mặt trận kháng chiến". Amirabdollahian cho biết mặt trận này không chỉ giới hạn với Hezbollah ở Lebanon và nói thêm: "Mặt trận được thành lập trên toàn khu vực để bảo vệ nền độc lập của các quốc gia...".

Tuần trước, Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cho biết Tehran không liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nhưng ca ngợi điều mà ông gọi là thất bại tình báo và quân sự "không thể khắc phục" của Israel.

Trước đó hôm thứ Hai, Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, nói rằng trong khi Tehran ủng hộ chính nghĩa của người Palestine thì mặt trận kháng chiến chống lại Israel sẽ đưa ra những quyết định độc lập của riêng mình.

Ở một diễn biến khác, các nỗ lực ngoại giao đang tập trung đưa viện trợ vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập, con đường duy nhất xung quanh dải đất hẹp bên bờ Địa Trung Hải này không do Israel kiểm soát. Cairo cho biết cửa khẩu Rafah không chính thức đóng cửa, nhưng không thể hoạt động do các cuộc tấn công của Israel vào phía Gaza.

Phản ứng từ các bên khi tình hình đã cấp bách

Mới đây, Thủ tướng Netanyahu đã mời Biden đến Israel. Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối bình luận về bất kỳ kế hoạch nào cho chuyến đi. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết trong một tuyên bố rằng “chúng tôi không có chuyến đi mới nào để thông báo”.

Chuyến đi như vậy sẽ là một lựa chọn hiếm hoi và đầy rủi ro, thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho ông Netanyahu khi Mỹ cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn liên quan đến Iran, đồng minh Hezbollah của Lebanon và Syria.

iran canh bao hanh dong phu dau neu israel dua quan vao gaza hinh 2

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ở Tel Aviv, Israel vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Jacquelyn Martin

Trong dấu hiệu lớn nhất cho thấy chiến sự có thể lan sang một mặt trận mới vào hôm thứ Hai, khi Israel đã ra lệnh sơ tán 28 ngôi làng trong khu vực sâu 2 km gần biên giới phía bắc với Lebanon.

Trong khi đó, Israel cho biết hơn một triệu người ở nửa phía bắc Gaza phải di chuyển đến nửa phía nam để đảm bảo an toàn, mặc dù Hamas đã yêu cầu họ ở lại. Liên hợp quốc cho biết không có cách nào di chuyển nhiều người như vậy mà không gây ra thảm họa nhân đạo.

Theo Liên hợp quốc, một triệu người Gaza đã bị đuổi khỏi nhà của họ. Mất điện, nước vệ sinh khan hiếm và nguồn nhiên liệu cuối cùng cho máy phát điện khẩn cấp của bệnh viện có thể cạn kiệt trong vòng một ngày.

Thủ tướng Netanyahu cho biết người Israel nên chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Ông tuyên bố trước quốc hội Israel: “Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào một mục tiêu: đoàn kết lực lượng và tiến tới chiến thắng. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm vì chiến thắng sẽ mất thời gian”.

"Và tôi có một thông điệp gửi tới Iran và Hezbollah, đừng thử thách chúng tôi ở phía bắc. Đừng mắc sai lầm tương tự như các bạn đã từng mắc phải. Bởi vì hôm nay cái giá mà các bạn phải trả sẽ nặng nề hơn nhiều", ông cho biết thêm.

Lầu Năm Góc đã triển khai hai tàu sân bay tới phía đông Địa Trung Hải kể từ sau các cuộc tấn công vào Israel. Các con tàu này nhằm mục đích răn đe để đảm bảo xung đột không lan rộng tại khu vực vốn đã có nhiều tàu quân sự, máy bay và quân đội Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nói với ông Netanyahu rằng Moscow muốn giúp ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza. Ông đã thông báo ngắn gọn cho ông Netanyahu về các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Iran, Ai Cập, Syria và Chính quyền Palestine, trong đó một thỏa thuận ngừng bắn đã được thảo luận.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AJ)

Bình Luận

Tin khác

Robert Pickton - kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Canada bị bạn tù sát hại

Robert Pickton - kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Canada bị bạn tù sát hại

(CLO) Ngày 31/5, sát thủ giết người hàng loạt khét tiếng người Canada, Robert Pickton, đã chết ở tuổi 74 sau khi bị bạn tù hành hung trong một nhà tù an ninh tối đa vào giữa tháng 5 vừa rồi.

Thế giới 24h
Nắng nóng ở Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, gồm cả quan chức bầu cử

Nắng nóng ở Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, gồm cả quan chức bầu cử

(CLO) Ít nhất 33 người, bao gồm các quan chức bầu cử đang làm nhiệm vụ, đã tử vong do nghi ngờ bị sốc nhiệt tại nhiều bang của Ấn Độ vào thứ Sáu (31/5), trong bối cảnh đợt nắng nóng trong khu vực này dự kiến sẽ còn kéo dài đến thứ Bảy.

Thế giới 24h
Nga và Ukraine trao đổi tù binh lần đầu sau nhiều tháng

Nga và Ukraine trao đổi tù binh lần đầu sau nhiều tháng

(CLO) Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào thứ Sáu, với mỗi bên trao trả 75 người. Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên trong 3 tháng qua. Vài giờ trước đó, tại cùng địa điểm, hai bên cũng đã trao trả thi thể các binh sĩ tử trận của mỗi bên.

Thế giới 24h
Phá vỡ âm mưu đánh bom tại lễ nhậm chức của Tổng thống El Salvador

Phá vỡ âm mưu đánh bom tại lễ nhậm chức của Tổng thống El Salvador

(CLO) Một âm mưu đánh bom tại nhiều địa điểm trên khắp El Salvador vào thứ Bảy (1/6) đã bị phát hiện, vào thời điểm Tổng thống Nayib Bukele chuẩn bị nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Thế giới 24h
Đại sứ Anh tại Mexico mất chức vì chĩa súng vào nhân viên

Đại sứ Anh tại Mexico mất chức vì chĩa súng vào nhân viên

(CLO) Theo các báo cáo truyền thông và một video đang lan truyền trên mạng, Đại sứ Anh tại Mexico đã bị bãi nhiệm sau khi ông chĩa súng vào một nhân viên địa phương của Đại sứ quán Anh trong một chiếc xe.

Thế giới 24h