Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vừa trở lại Hà Nội, Thu Hiền, sinh viên năm 4 chuyên ngành Kinh tế và quản lý (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Sau khi xác định được một vài công ty phù hợp với ngành học, Hiền khẩn trương “rải” hồ sơ xin việc.
Chưa có bằng đại học nên Hiền tìm việc rất vất vả.
Xác định thời điểm tốt nghiệp là một năm kinh tế khó khăn, có nhiều biến động cho nên dù đến tháng 6 mới là đợt xét tốt nghiệp lần 1 nhưng Hiền muốn tìm việc sớm để chủ động hơn, với mong muốn “làm đẹp” CV, tránh bỏ trống thời gian vô ích.
Trước đó, cô cũng đang làm công việc thu ngân part time với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Công việc này chỉ giúp chi trả chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống tại Hà Nội. Tuy nhiên công việc thu ngân không mấy liên quan đến ngành học.
“Tôi khá áp lực trong việc tìm việc đúng chuyên ngành bởi yêu cầu của các công ty khá cao. Họ cần những người có kinh nghiệm chuyên môn, có bằng cấp đại học và chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, trong CV của tôi chỉ đáp ứng một tiêu chí là có chứng chỉ ngoại ngữ” - Hiền chia sẻ.
Hiện, cô đã nộp CV vào 10 công ty và đang chờ phản hồi. Song song đó cô vẫn tiếp tục học tập trên trường và làm công việc thu ngân part time.
Cũng đang trong quá trình tìm việc làm sau Tết, Hoàng Thanh Nga, sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội, vẫn hàng ngày tranh thủ lên các ứng dụng tìm việc làm để tra cứu, tìm kiếm thông tin tuyển dụng.
Nga xác định, với ngành học của mình yếu tố kinh nghiệm sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn so với bằng cấp nên ngay từ trong Tết, cô đã viết sẵn CV. Với yêu cầu của từng công ty, cô sẽ chỉnh lại hồ sơ để phù hợp với công việc.
Nga tìm việc thông qua các ứng dụng.
Gần 10 hồ sơ xin việc đã được “rải” tại các công ty, Nga cũng đã nhận được một số lời mời phỏng vấn nhưng hiện cô vẫn chưa ưng ý.
“Vì đang là sinh viên nên tôi cũng không yêu cầu cao về lương nhưng nhất thiết là nên có khoản hỗ trợ khi còn là thực tập sinh. Ngoài ra, công việc đó còn phải phù hợp với lịch học trên trường cũng như là địa điểm làm việc không quá xa” - Nga chia sẻ.
Cô cho biết thêm, nhờ việc đã có kinh nghiệm trong một vài công việc Freelance như content marketing, editor freelance (chỉnh sửa nội dung và biên soạn lỗi),... sẽ giúp cho cô ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng nhờ kiến thức và kĩ năng làm việc.
“Ở lớp đại học của tôi có rất nhiều bạn sinh viên cũng đã có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Điều này khiến cho tôi rất áp lực, nhất là khi chỉ còn 4-5 tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp” - Nga chia sẻ.
Dù công việc freelance giúp cho Nga có một khoản thu nhập đáng kể nhưng đây không phải là công việc mà cô hướng đến. Do đó, cô xác định freelance chỉ công việc hỗ trợ kỹ năng cho công việc sau này.
Nga cho biết thêm, để tăng lợi thế cạnh tranh, cô đã gấp rút thu chứng chỉ ngoại ngữ cũng như học một số kĩ năng mềm. Đồng thời, nghiên cứu kĩ về công ty mà mình ứng tuyển, chuẩn bị sẵn cách trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng.
Ngoài việc học trên trường, Nga dành nhiều thời gian để tiếp tục "rải" CV, liên hệ với các nhà tuyển dụng. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc freelance tại nhà để kiếm thêm thu nhập.
Bài và ảnh: Nguyễn Linh